• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Kiều bào trí thức trẻ: mong ngày càng có nhiều sự kiện kết nối, cùng chung tay xây dựng quê nhà

Tổ Quốc - Các kiều bào đều tỏ ra vui mừng, ấn tượng với những thành tựu phát triển của nước nhà và mong được cống hiến cho quê hương.

Chiều ngày 26/1, đoàn các kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân Quê Hương 2019 đã thắp hương ở Tượng đài Lý Thái Tổ. Ngay sau đó, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng bà con kiều bào thực hiện nghi lễ thả cá chép truyền thống ở Đền Ngọc Sơn.

Xuân Quê Hương là sự kiện thường niên do Bộ Ngoại giao, Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các bộ, ban ngành liên quan tổ chức vào mỗi dịp cuối năm, quy tụ nhiều gương mặt kiều bào xuất sắc, cũng như nhận được sự chờ đón của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương đón Tết truyền thống.

 Đoàn đại biểu kiều bào tham dự Xuân Quê Hương 2019 thắp hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân nói chuyện với kiều bào
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kiều bào dâng hương tại Đền Ngọc Sơn
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân thực hiện nghi lễ thả cá chép truyền thống

Cộng đồng 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài trong năm qua có những mặt ổn định và tiếp tục phát triển sâu rộng ở nước sở tại, về cả chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Một điểm đáng chú ý so với các năm trước đó là xu hướng bà con ngày càng hướng về cội nguồn, trở về đất nước thăm người thân, đầu tư kinh doanh và đóng góp rất nhiều cho quê hương, đất nước.

Bà Yến, một Việt kiều Đan Mạch đã tỏ ra rất đồng tình với nhận định trên. Từng về Việt Nam vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên tham dự chương trình Xuân Quê Hương, bà cho biết cảm giác rất vui mừng và cảm động. Ngoài ra, một trong những trăn trở của bà đó là khuyến khích con cái ghi nhớ gốc tích và giúp đỡ quê hương: "Tôi có ba người con đều làm bác sỹ, trong đó người con út đang tham gia Hội người Việt Nam tại Đan Mạch", bà Yến chia sẻ. "Gia đình luôn có ý hướng cho các con về thăm Việt Nam và tham gia giúp đỡ chữa bệnh cho đồng bào quê nhà".

Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là nguồn lực quan trọng, có tiềm lực lớn về kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị, văn hoá, xã hội cũng như trí thức. Hiện số chuyên gia, trí thức NVNONN tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam duy trì ở mức 300 lượt người/năm. Một điều đáng mừng, là trong số này ngày càng có nhiều gương mặt trẻ.

Đang làm việc tại thung lũng công nghệ cao Silicon, California, Mỹ, năm 2019, lần đầu tiên anh Phạm Kim cũng có mặt trong đoàn 100 kiều bào tiêu biểu tham dự Xuân Quê Hương. Anh đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan ban, ngành trong năm qua, nhằm kết nối giới trí thức trẻ người Việt trên thế giới, cùng chung tay đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

 Anh Phạm Kim (ngoài cùng bên phải) trong một sự kiện dành cho kiều bào tại Việt Nam
"Một sự kiện khiến tôi bất ngờ trong năm 2018 là được tham gia sáng kiến mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, do Bộ Kế hoạch đầu tư phối hợp tổ chức", anh Phạm Kim cho biết. "Khởi nguồn là một nhóm nhỏ 100 người, nhưng từ đó, mọi người đã kết nối với nhau từ khắp nơi trên thế giới... hợp tác giải quyết những vấn đề khó đặt ra". Ông chủ của công ty trí tuệ nhân tạo có văn phòng ở San Francisco và khách hàng tại 17 thành phố trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam mong muốn, sắp tới sẽ có nhiều dự án tương tự để kêu gọi và tận dụng nguồn lực người Việt trẻ trong và ngoài nước cùng tham gia cống hiến cho nước nhà.

Một Việt kiều khác, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Thành tại Ba Lan chia sẻ, bà rất vui mừng trước những thay đổi lớn của đất nước trong thời gian gần đây. Trong đó, theo bà, "mừng nhất là Đảng và Nhà nước đã thể hiện rõ sự quyết tâm, làm đến nơi, đến cùng trong cuộc chiến chống tham nhũng và khiến nhân dân càng thêm tin tưởng và phấn khởi", bà Kim Dung nói.

Cộng đồng người Việt tại Ba Lan được đánh giá là đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Đúng với tên gọi của mình, Câu lạc bộ Hà Thành thường xuyên tổ chức các hoạt động như kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10, quảng bá các sự kiện văn hoá, truyền thống tại Ba Lan, nhằm giúp cho thế hệ Việt kiều thứ 2,3 cũng như bạn bè quốc tế thêm hiểu và thêm yêu con người và đất nước Việt Nam.

Lan Phương 

Trở về đầu trang
   xuân quê hương 2019 trí thức trẻ việt kiều kiều bào
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch