• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Kỳ Đài Huế sẽ bắn đại bác phục vụ khách du lịch

Theo ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sắp tới Kỳ Đài Huế sẽ được thắp sáng, đồng thời sẽ bắn đại bác để phục vụ khách du lịch và người dân đến với một Huế - thành phố du lịch “Sáng và Sống”.

Một đề án trong mục tiêu xây dựng Huế thành “Thành phố du lịch “Sáng và Sống” của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra là sẽ thắp sáng Kỳ Đài Huế vào ban đêm.

Dự kiến sẽ có 1.000 đèn led bố trí bao bọc xung quanh và xuyên suốt Kỳ Đài Huế để thắp sáng công trình này, tạo điểm nhấn cho Huế về ban đêm, tạo một quảng trường văn hóa sáng mỗi đêm theo trục Kỳ Đài – quảng trường Ngọ Môn – Ngọ Môn.

“Đặc biệt tỉnh đang tính tới việc bắn đại bác trên Kỳ Đài để phục vụ khách du lịch có cơ hội thưởng ngoạn một trong những hoạt động thời xưa của vua Nguyễn tại đây. Chúng tôi có thể sẽ làm theo kiểu phun lửa bằng dầu thật từ các khẩu đại bác được đặt trên Kỳ Đài chứ không thể bắn bằng đạn đại bác lúc xưa được. Điều này sẽ rất thú vị”, ông Dung chia sẻ.

Kỳ Đài Huế sẽ được thắp sáng và bắn đại bác

Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang có kế hoạch làm cho chợ Đông Ba sáng và đẹp hơn ban đêm. Một đường đi bộ sát bờ sông Hương do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ sẽ làm cầu gỗ đi bộ 450 mét đoạn từ cuối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu kéo dài tới UBND tỉnh sẽ thi công cuối tháng 11 này, dự kiến xong trước Festival 2018 vào tháng 4 năm sau.

Riêng cầu Trường Tiền đang làm lại gần hoàn thành với các ban công ngắm cảnh lãng mạn có thể trở thành “phố đi bộ” trên cầu các đêm cuối tuần, kết nối với phố Tây đi bộ Huế, các đường phố ven sông Hương được tháo bỏ hàng rào… sẽ làm nên một trục đi bộ ngắm cảnh xuyên suốt từ bờ bắc qua bờ nam sông Hương.

“Chúng ta không thể làm túc tắc được vì thế Huế sẽ không bao giờ phát triển, phải làm nhanh và mạnh để khai thác được hết tiềm năng của Huế, xứng đáng là thành phố du lịch “Sáng và Sống” mà tỉnh nhà đang rất quan tâm đẩy mạnh”, Phó Chủ tịch Nguyễn Dung tâm huyết.

Đường đi bộ sát sông Hương sẽ được triển khai xong trước Festival 2018
Kết nối với cầu Trường Tiền đang được tu sửa lại
Nối với phố Tây đi bộ 3 tối cuối tuần sẽ tạo trục không gian vui chơi xuyên suốt từ bờ bắc qua bờ nam sông Hương TP Huế
Dantri
Trở về đầu trang
   bắn đại bácThành phố du lịchHuếKỳ Đài Huếcầu Trường Tiền

Các tin khác

  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    114
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch