• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Lễ Cáo yết, dâng hương Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023

Lễ hội trong 3 ngày: 26, 27, 28 tháng 2 năm 2023 (tức ngày mùng 7, 8, 9 tháng 2 năm Quý Mão), tại các điểm Đền Nghè, Đình An Biên, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân và sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, trong đó có nhiều hoạt động như: hội thơ, chương trình cờ người, các trò chơi dân gian, giải võ cổ truyền mở rộng. Cùng với đó là hoạt động hưởng ứng như Chợ quê, trưng bày Hoa Lan, sinh vật cảnh...

Sáng 25/2, quận Lê Chân tổ chức Lễ Cáo yết, dâng hương Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023 tại Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền Nghè, Đình An Biên và Tượng đài nữ tướng Lê Chân. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

 

 Lãnh đạo thành phố dân hương tại Đền Nghè

 Lãnh đạo thành phố dân hương tại Đình An Biên

Lễ hội Đền Nghè và Đình An Biên xưa là lễ hội lớn của cộng đồng dân cư thành phố Hải Phòng. Hằng năm, mỗi dịp xuân về, người dân chờ đón và hướng về lễ hội tưởng nhớ ngày sinh Nữ tướng Lê Chân -  vị Thành hoàng, người có công khai hoang lập ấp dựng lên trang An Biên xưa - thành phố Hải Phòng ngày nay. Qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống, đồng thời tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật của các di tích thờ Nữ tưỡng Lê Chân trên địa thành phố.

 Lãnh đạo thành phố dân hương tại Tượng đài nữ tướng Lê Chân

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được khôi phục và tổ chức hàng năm với những nghi lễ truyền thống tạo nên nét đẹp trong lễ hội văn hóa tâm linh của nhân dân trên địa bàn quận Lê Chân và TP.Hải Phòng. Từ sáng 25.2, quận Lê Chân tổ chức Lễ Cáo yết, dâng hương Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2023 tại Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền Nghè, Đình An Biên và Tượng đài nữ tướng Lê Chân. 

 Năm nay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày 25 - 27.2 tại các điểm khu di tích Nữ tướng Lê Chân, bao gồm: Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Di tích lịch sử văn hóa Đền Nghè và Đình An Biên. Lễ khai mạc được tổ chức vào 20h ngày 26.2 tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Ảnh: Đại An

 Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội, từ ngày 25.2, quận Lê Chân khai mạc "Chợ làng Vẻn" - chợ quê giữa lòng thành phố. Do trùng với kỳ nghỉ cuối tuần nên trong ngày thứ 7 (25.2), chợ quê thu hút hàng nghìn lượt khách. Chị Phạm Thị Mai (Từ Sơn, Bắc Ninh) - cho biết: Cuối tuần, gia đình tôi về Hải Phòng chơi, đúng dịp thành phố tổ chức Lễ hội Nữ tướng Lê Chân. Từ sáng thứ 7, cả nhà đã cùng nhau tham quan chợ làng Vẻn, ăn những món ăn truyền thống và trải nghiệm trò chơi dân gian, tô tượng, xin chữ thư pháp...

 Các ca nương biểu diễn tại lễ hội.

 Gian nặn tò he hấp dẫn các em nhỏ. 

 Gian viết thư pháp góp phần đa dạng sắc màu cho Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân.

 Các gian hàng ẩm thực với món ăn đậm chất thôn quê, dân dã hấp dẫn du khách. 

 Những gian hàng ẩm thực tấp nập trong ngày đầu khai mạc chợ quê. 

 Ngoài chợ quê, lễ hội năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, thể thao đặc sắc như Cờ người và các trò chơi dân gian; Giải võ cổ truyền mở rộng và các hoạt động văn nghệ… Ảnh: CA TP.Hải Phòng

 Để đảm bảo an ninh, trật tự lễ hội, Công an quận Lê Chân đã xây dựng phương án, phân công lực lượng, dự kiến các tình huống phát sinh và biện pháp xử lý nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của lễ hội, qua đó góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp của thành phố Hải Phòng trong mắt du khách. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng

 Nguồn: Cổng thông tin điện từ thành phố Hải Phòng

Trở về đầu trang
   Lễ hội nữ tướng Lê Chân thành phố Hải Phòng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch