• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Lễ hội hoa hồng đầu tiên tại Việt Nam

TTO - Ngày 3-3, lễ hội 'Hoa hồng Bulgaria và bạn bè' chính thức khai mạc tại đảo Thống Nhất - công viên Thống Nhất (Hà Nội) thu hút hàng ngàn người dân từ khắp nơi tụ hội về thủ đô.
 

Lễ hội được tổ chức nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria và kỷ niệm 68 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Bulgaria sẽ diễn ra đến hết ngày 8-3.

Do đây là lễ hội hoa hồng đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nên ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung về trước cổng công viên Thống Nhất háo hức được chiêm ngưỡng hoa hồng dù giá vé vào cổng khá cao, dao động từ 120.000 - 150.000 đồng/người.

Theo như quảng cáo của ban tổ chức, du khách đến được chiêm ngưỡng sắc màu của hơn 300 loài hoa hồng trang hoàng lộng lẫy với diện tích 6.000m2, chiêm ngưỡng các kiệt tác nghệ thuật hoa hồng tái hiện lại như lâu đài tình yêu, bức tường hò hẹn, vườn hồng tình ái…

Tuy nhiên, những hình ảnh đầu tiên tại lễ hội không như mong đợi của nhiều người. Trong buổi sáng khai mạc, khu vực cổng chào của lễ hội được kết bằng hoa giả, một số chậu hoa hồng bị héo hoặc sắp tàn và thưa thớt hoa hồng được trưng bày.

Tại buổi khai mạc, đại sứ quán Bulgaria trao tặng cho lãnh đạo thành phố Hà Nội giống hoa hồng đặc biệt của đất nước Bulgaria.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thủ đô, ông Nguyễn Doãn Toản, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi lời cảm ơn và chỉ đạo thành phố tiếp nhận, bảo quản, nhân giống theo phương pháp tốt nhất để giống hoa hồng này có thể phát triển, góp phần làm đẹp cho TP Hà Nội, mang lại ý nghĩa sâu sắc cho việc củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

 Hoa hồng được gắn tại các cánh cổng vòm - Ảnh: Nam Trần
 Một trái tim lớn được làm bằng hoa hồng đỏ - Ảnh: Nam Trần
 Các giỏ và bó hoa hồng được trang trí xinh xắn rực rỡ sắc màu - Ảnh: Nam Trần
 Một bông hoa hồng cổ Sa Pa được trưng bày - Ảnh: Nam Trần
 âu đài tình yêu tại lễ hội - Ảnh: Hà Thanh
 Ban nhạc Bulgaria biểu diễn ca nhạc - Ảnh: Hà Thanh
 Người dân Việt Nam cùng chụp ảnh lưu niệm với người dân nước bạn Bulgaria - Ảnh: Hà Thanh
 Đại sứ quán Bulgaria tặng giống hoa hồng quý của đất nước Bulgaria cho thành phố Hà Nội - Ảnh: Hà Thanh
 Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đại sứ quán Bulgaria, người dân Việt Nam và ban nhạc Bulgaria cùng nhảy sôi động - Ảnh: Hà Thanh
 "Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè" diễn ra từ hôm nay đến 8/3 nhân dịp Quốc khánh nước Cộng Hòa Bulgaria (3/3) và kỷ niệm 68 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Bulgaria. Đảo Thống Nhất rộng khoảng 6.000 m2 trở thành nơi trưng bày của lễ hội, với khoảng hơn 1.000 gốc hồng thuộc hơn 300 loài hoa hồng đến từ nhiều nơi trên thế giới.
 Ông Nguyễn Đức Liên, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: "Chúng tôi khá lo lắng vì số lượng người tham gia, sợ rằng không còn vé và có phương án hạn chế người vào khi hết vé. Đặc biệt nếu quá đông người, dù còn vé cũng không bán. Chúng tôi kỳ vọng các năm sau công tác tổ chức tốt hơn để nhiều người có cơ hội tham quan".
 Ngoài khu vực cổng hoa hồng, khách tham quan đến với lễ hội sẽ có dịp chiêm ngưỡng các kiệt tác từ hoa hồng như Lâu đài tình yêu, Bức tường hò hẹn, Vườn hồng tình ái...
 Trong khi một số khách tham quan hào hứng chụp hình lưu niệm cũng có nhiều người thất vọng với lễ hội hoa hồng. Lý do là trong khuôn viên trưng bày hoa thưa thớt, một số mô hình dùng hoa vải lụa để kết thành, hoặc quá nhiều loài hồng quen thuộc xuất xứ Việt Nam.
 Trên mỗi cây hồng đều có ghi tên, tuổi, nguồn gốc và người cung cấp. Đây cũng chính là những nghệ nhân, chuyên gia về hoa hồng, họ có mặt trong lễ hội để chăm sóc hoa, giới thiệu, tư vấn cho khách tham quan muốn tìm hiểu hoa hồng.
 Ông Geogri Ivanor, một doanh nhân Bulgaria, chia sẻ rằng ông cảm thấy rất hào hứng khi được chiêm ngưỡng các loài hoa hồng và mong muốn lễ hội này sẽ được tiếp tục tổ chức các năm sau.
 Hà Thanh - Hương Chi
Theo Tuổi Trẻ và VnExpress
Trở về đầu trang
   Lễ Hội Hoa hồng Bulgaria công viên Thống Nhất 8/3
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Ngành công nghiệp không khói Tây Ninh khởi sắc
  • Đà Nẵng: Gắn thể thao biển với phát triển du lịch
  • Bắc Ninh: Quảng bá du lịch qua các sự kiện đặc sắc
  • Trang nghiêm Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
  • Hé lộ nghi vấn đặc biệt về mộ vua Quang Trung ở Quảng Nam
  • Cụm di tích lịch sử Đình - Đền - Chùa La Vân
  • 5 di tích lịch sử văn hóa tâm linh nổi tiếng Thái Bình
  • Di tích lịch sử quốc gia, đình Cổ Dũng
  • Ngôi đền cổ cách Hà Nội 70km, có 'báu vật xanh' trăm tuổi thu hút du khách
  • Di sản văn hóa vô giá về người Thái Bình, đất Thái Bình
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Đình Hòa Đình thờ phụng Đô thống Lê Phụng Hiểu và...

    Đình Hòa Đình, khu Hoà Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh thờ thành hoàng là Đô...

    392
  • Đình Thụ Ninh, thờ phụng Uy Minh tôn thần, Trinh...

    Đình Thụ Ninh, khu phố Thụ Ninh, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh thờ 3 vị thành hoàng...

    372
  • 7 ngôi chùa đẹp cổ kính linh thiêng bậc nhất Bắc...

    Tỉnh Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng với những làn điệu Quan họ trữ tình say đắm lòng người,...

    367
  • Các hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Đền Hùng và Tuần...

    Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày...

    366
  • Thêm 2 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc

    Các đường bay kết nối thành phố du lịch nổi tiếng Quế Lâm thuộc Khu tự trị dân tộc Choang...

    319

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch