• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Lễ Xên Đông của Người Thái được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Tối ngày 21/12, UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ “Xên Đông” (Cúng rừng) của đồng bào Thái tại địa phương đã được tổ chức. Đây là sự kiện trọng đại, khẳng định giá trị văn hóa độc đáo và giàu bản sắc của người Thái, Nghĩa Lộ.

 Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá (Bộ VHTTDL) Nông Quốc Thành trao Bằng Chứng nhận của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái

Theo đó, ngày 9/8/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2319/QĐ-BVHTTDL chính thức công nhận Lễ “Xên Đông” (Cúng rừng) của đồng bào Thái ở Nghĩa Lộ, Yên Bái là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ Xên Đông - Biểu tượng tín ngưỡng và văn hóa

Lễ Xên Đông là một trong những lễ hội quan trọng nhất của cộng đồng người Thái đen, được tổ chức hàng năm vào ngày 12 tháng Giêng. Đây là dịp để người dân tri ân các vị thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no và bình yên. Lễ hội không chỉ mang tính tâm linh mà còn là cơ hội để cộng đồng gắn kết, giao lưu và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ hội bao gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, các nghi thức cúng tế được thực hiện để bày tỏ lòng thành kính với các vị thần linh và tổ tiên. Phần hội là những hoạt động văn hóa sôi nổi như múa xòe, hát khắp, nhảy sạp, biểu diễn nhạc cụ truyền thống và các trò chơi dân gian đặc sắc.

Đối với người Thái tại Nghĩa Lộ, lễ Xên Đông không chỉ là một tập quán tín ngưỡng mà còn mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, đặc biệt là rừng đầu nguồn. Đây là biểu tượng của sự gắn bó chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên, thể hiện triết lý nhân văn sâu sắc về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường. Di sản này phản ánh khát vọng vươn lên của cộng đồng, gắn kết văn hóa và đời sống tinh thần của người dân.

 Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ khẳng định, sự kiện ghi danh lễ Xên Đông là niềm tự hào lớn của đồng bào Thái tại Nghĩa Lộ cũng như toàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời, cam kết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trong đó, sẽ tập trung quảng bá văn hóa gắn với du lịch; đẩy mạnh giới thiệu Lễ Xên Đông thông qua các chương trình du lịch văn hóa cộng đồng; đưa Nghĩa Lộ trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam; truyền dạy và bảo tồn lễ hội cho thế hệ trẻ, đảm bảo sự trường tồn của di sản; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ và thực hành di sản, đồng thời nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa.

Nhân dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa và du lịch nhằm tôn vinh sự kiện ý nghĩa này. Các hoạt động nổi bật bao gồm: Trình diễn văn hóa đường phố với sự tham gia của 14 khối dân tộc thể hiện nét đẹp văn hóa của 5 dân tộc chính tại địa phương như Thái, Mường, Mông, Kinh, Tày. Biểu diễn múa sạp của 16 đội đến từ các xã, phường và ngành giáo dục. Hội thi mảng tại xã Sơn A, trình diễn Hội Hạn khuống tại xã Nghĩa An. Tham quan các di tích, danh thắng và trải nghiệm văn hóa tại các bản làng du lịch cộng đồng.

Buổi lễ cũng bao gồm chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Mường Lò - Miền di sản” và màn múa xòe đầy ấn tượng, nơi hàng trăm người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội.

Sự ghi danh lễ Xên Đông là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân thị xã Nghĩa Lộ trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Đây cũng là động lực để địa phương tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc dân tộc, xây dựng Nghĩa Lộ trở thành một vùng đất phát triển, văn minh và giàu bản sắc.

Trung tâm Thông tin du lịch

Trở về đầu trang
   Yên Bái Nghĩa Lộ Lễ Xên Đông
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Mường Lay (Điện Biên) mùa nước nổi- điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn của du khách
  • Du lịch, văn hóa - động lực phát triển bền vững Lâm Đồng
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • Đón chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh
  • Dự án đô thị ở Gia Lai hồi sinh sau hơn 1 thập kỷ ngủ quên
  • Khánh Hòa đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp
  • Nha Trang cần bệ phóng cho dòng vốn đầu tư tinh hoa, không chỉ nghỉ dưỡng biển
  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt sản phẩm trải nghiệm nghệ thuật về đêm
  • Cà Mau “thuận thế đẩy thuyền” để phát triển du lịch
  • Di sản và công nghệ “chắp cánh” cho du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    233
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    215
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    211
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    197
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    179

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch