• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Lượng khách Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản tiếp tục tăng ấn tượng

Thống kê của Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) ngày 15/3 cho thấy, tháng 2/2023 Nhật Bản ghi nhận số khách nhập cảnh đến từ Việt Nam cao kỷ lục, vượt xa so với trước đại dịch Covid-19.

Nhật Bản bắt đầu vào mùa hoa anh đào - thời gian hấp dẫn du khách nhất trong năm. (Ảnh: Getty image)

Theo báo cáo số khách quốc tế đến Nhật Bản tháng 2/2023, số khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 55.800 lượt người, là tháng thứ hai liên tiếp vượt trên 50.000 lượt người. Đồng thời, đây cũng là kết quả cao nhất từ trước tới nay nếu tính theo đơn vị tháng, vượt qua 55.295 lượt người - mức cao nhất đạt được vào tháng 4/2019.

2 tháng đầu năm 2023, số khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 107.300 lượt người, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm 2019-năm chưa xảy ra đại dịch (74.752 lượt người).

Đáng chú ý, xét về tỷ lệ tăng trưởng, Việt Nam tiếp tục là thị trường có số lượt khách đến Nhật Bản tăng cao nhất. So với cùng kỳ năm 2019, tháng 2/2023, tỷ lệ tăng trưởng khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 41,7% trong khi mức trung bình của các thị trường gửi khách đến Nhật Bản là -43,4%.

 Theo phân tích của văn phòng JNTO Việt Nam ở thời điểm hiện tại, lượng khách tái nhập cảnh trở lại Nhật Bản sau khi về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán trong tháng 1 (20/1/2023 - 26/1/2023) như du học sinh hay người lao động, làm việc là khá lớn. Đồng thời, những yếu tố tiếp theo cũng được cho là đóng góp vào sự tăng trưởng này là các hoạt động nhân dịp “Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam” từ tháng 1/2023; kết quả tích cực của chiến dịch “Quảng bá du lịch Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam”; sự phục hồi sớm các đường bay hai chiều Việt Nam-Nhật Bản,...

Tờ Japan Times ngày 15/3 dẫn nguồn từ Công ty du lịch Nippon cho biết, lượng khách nước ngoài đặt phòng lưu trú qua công ty trong tháng 3 và tháng 4 ở mức 70% so với trước đại dịch.

JNTO nhận định, tháng 3 và tháng 4 hằng năm là thời điểm Nhật Bản đón nhiều khách quốc tế đến với mục đích ngắm hoa anh đào.

Vào tháng 4 - tháng khởi đầu năm tài chính mới, khách quốc tế đến Nhật Bản với mục đích như du học, thực tập sinh kỹ năng cũng thường ở mức cao. Vì vậy, khách Việt Nam đến Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tiếp theo.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện chiến dịch “Quảng bá du lịch Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam”, văn phòng JNTO Việt Nam cũng có các hoạt động phối hợp với “Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam”, hỗ trợ bán hàng dành cho các công ty du lịch, công ty hàng không.

Do đó, JNTO Việt Nam đặt mục tiêu phục hồi thu hút số khách Việt Nam đến Nhật Bản trong năm 2023 đạt được như thời điểm trước đại dịch Covid-19 (495.051 lượt người). Điều này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

T.Linh

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   du lịch Nhật Bản hoa anh đàodu khách Việt
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch