• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Mũi Né đón 145 du khách đầu tiên

BÌNH THUẬN - Bãi biển Mũi Né (TP Phan Thiết) đã đón 145 khách du lịch trong ngày đầu tiên mở cửa, sáng 24/10.
Sáng nay, chị Trần Thị Thảo Trang cùng chồng, con trai hơn một tuổi và người giúp việc đi ôtô cá nhân từ TP HCM ra Bình Thuận. 10h trưa, gia đình chị đến nơi. Trước khi nhận phòng tại khu Padanus Mũi Né, gia đình chị Trang được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở tiền sảnh, kết quả âm tính.
 
 Chị Trần Thị Thảo Trang (ẵm con nhỏ) cùng người nhà lúc vừa đến Mũi Né, sáng 24/10. Ảnh: Việt Quốc
Chị cho hay, mấy hôm trước nghe tin tỉnh Bình Thuận mở cửa du lịch trở lại, chị liên hệ ngay với lễ tân khách sạn. Những người lớn trong nhà đã tiêm đủ hai mũi vaccine, đủ điều kiện ra Mũi Né nghỉ mát, nên chị tức tốc đặt phòng. "Gần 6 tháng bức bí ở Sài Gòn, nay được ra đây nghỉ dưỡng, tôi cảm thấy quá sảng khoái", chị Trang cho biết.
Anh Chu Hoàng Việt, chồng chị Trang, cũng rất vui khi được ra Mũi Né trong chuyến đi 3 ngày. Theo anh, ngành du lịch Bình Thuận mở cửa đón khách khi dịch được kiểm soát thật sự cần thiết với những người có nhu cầu như gia đình anh. "Đến đây, chúng tôi an tâm vì mọi thứ đều chu đáo và an toàn", anh Việt nói.
Chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Phó giám đốc khu nghỉ dưỡng Padanus Mũi Né, cho hay để đón 40 khách đầu tiên đến cơ sở, mấy ngày qua 50 nhân viên làm việc liên tục để đảm bảo tất cả các khâu về buồng phòng, ẩm thực, môi trường, nhất là quy định về phòng chống dịch...
"Ở đây có 257 phòng với tổng công suất hơn 600 khách, hôm nay chỉ đón 40 khách, dù ít nhưng ai cũng cảm thấy phấn khởi vì khu nghỉ dưỡng đã bắt nhịp hoạt động trở lại", chị Hạnh bày tỏ.
Cùng ngày, 105 du khách từ TP HCM cũng đến nghỉ dưỡng tại Centara Mirage resort kề làng chài Mũi Né. Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, tất cả đều đảm bảo các điều kiện theo quy định trước khi đến lưu trú.
 
 Ông Nguyễn Minh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đeo chuỗi hoa tri ân du khách tại khu nghỉ dưỡng Centara Mirage (Mũi Né). Ảnh: Việt Quốc
Tại hai điểm đón khách đầu tiên, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng lãnh đạo ngành du lịch đã trao hoa và quà cho các du khách đến từ TP HCM. Lãnh đạo Bình Thuận gửi lời cảm ơn những vị khách đầu tiên đã tin tưởng, chọn Mũi Né trong chuyến đi này.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, cho biết trước mắt các cơ sở du lịch địa phương sẽ tập trung đón khách nội địa, nhất là TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Trong đó, trọng tâm nhắm vào các nhóm khách nhỏ, gia đình đã đảm bảo an toàn, có nhu cầu du lịch phục hồi sức khỏe sau dịch.
Theo ông Khoa, nếu tình hình tiếp tục ổn định, Bình Thuận sẽ đón khách quốc tế trong quý 1/2022. Hai nhóm khách đang được đón chờ là Nga và vùng Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản). "Chúng tôi đang cố gắng xây dựng Bình Thuận trở thành điểm đến xanh, thu hút đông khách trở lại", ông Khoa cho hay.
Sáng 24/10, nhân kỷ niệm 26 năm ngày Du lịch Bình Thuận, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Thường trực Hiệp hội Du lịch Bình Thuận. Theo lãnh đạo Hiệp hội, từ năm 2020, bị tác động bởi Covid-19, các doanh nghiệp du lịch gặp nhiều khó khăn. Nhất là trong 5 tháng qua, gần như 100% đều phải đóng cửa do ảnh hưởng trực tiếp từ vùng dịch TP HCM và các tỉnh phía Nam.
Theo Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, các doanh nghiệp nhỏ do khó khăn về tài chính khó phục hồi ngay được. Họ đang cần sự hỗ trợ về thuế và lãi suất ngân hàng mới có thể vực dậy. Hiện, một số doanh nghiệp lớn đủ năng lực tài chính đã kêu gọi nhân viên trở lại làm việc và bắt nhịp kịp chủ trương mở cửa đón khách của tỉnh.
 
 Một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn ở kề biển Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Việt Quốc
Đến nay, tất cả cán bộ, nhân viên trong ngành du lịch ở Bình Thuận đã được tiêm mũi 1 và 3% đã được tăng cường mũi 2. Hơn 60% người dân các phường Phú Hài, Hàm Tiến và Mũi Né trong vùng du lịch trọng điểm cũng đã được tiêm vaccine mũi 1.
Các doanh nghiệp du lịch kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục phân bổ thêm nguồn vaccine để tiêm đủ liều cho cán bộ, nhân viên hoạt động trong ngành và người dân sống trong vùng du lịch trọng điểm để đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng, đây là kiến nghị chính đáng.
"Vừa qua, với lượng vaccine còn hạn chế, tỉnh đã xem xét ưu tiên cho ngành du lịch, tới đây chúng tôi tiếp tục giải quyết thêm để tiến tới xây dựng điểm đến xanh", ông Minh hứa.
Theo quy định, du khách đến Bình Thuận phải tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi Covid-19. Trẻ em đi cùng, chưa tiêm vaccine, phải có kết quả âm tính với nCoV. Ngay khi đến các cơ sở lưu trú, toàn bộ du khách sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Các cơ sở lưu trú phải thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, tạo mã QR để khách thuận tiện khai báo y tế theo quy định.
Người quản lý và nhân viên tiếp xúc với khách cũng phải đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh. Ngoài ra, nhân viên tại các bộ phận khác trong cơ sở lưu trú phải được tiêm ít nhất một liều. Trường hợp chưa tiêm vaccine chỉ được làm việc trực tuyến.
Việt Quốc
Trở về đầu trang
   Mũi Né Bình Thuận khách du lịch
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • Hãng hàng không Vietjet mở chuyến bay thẳng đưa khách Nga đến Khánh Hòa
  • Hà Nam bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    118
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    107

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch