• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Nghi Lộc (Nghệ An) chuẩn bị lễ hội Đền Cửa

Năm 2011 này, Khu di tích Lịch sử Văn hoá Đền Cửa ở xã Nghi Khánh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vinh dự được tổ chức lễ hội với quy mô cấp tỉnh, thời gian từ ngày 2/3 đến ngày 4/3 âm lịch.
Trong những ngày này, cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương đang khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị cho lễ hội.

Đền Cửa được xây dựng từ đời nhà Trần, nằm ở Cửa Xá, là một cửa biển thuộc thôn Hương Duệ, sau đổi là làng Khánh Duệ, xã Hiếu Hạp, huyện Nghi Lộc, nay thuộc xóm Khánh Đền, xã Nghi Khánh. Đền thờ Mẫu Âu Cơ, Cao Sơn Cao Các, Tam toà Thánh mẫu, Chiêu Minh vương Trần Quang Khải và các vị Tướng quân Ninh Vệ, Phò mã - Quận công Nguyễn Cảnh Quế, Nho sư Phùng Thời Tá. Đền Cửa có cấu trúc theo kiểu chữ Tam, gồm thượng điện, trung điện và hạ điện, toạ lạc trên khu đất đẹp, bằng phẳng, thoáng rộng với diện tích trên 4000m2. Năm 2010, Đền đã được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp Tỉnh.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa lạnh kéo dài, nhưng các cụ trong hội người cao tuổi xã vẫn khẩn trương, tích cực tập luyện các động tác cúng, tế chuẩn bị cho lễ hội. Đây là lần đầu tiên Nghi Khánh tổ chức lễ hội Đền Cửa với quy mô lớn nên việc tập luyện được các cụ chuẩn bị rất công phu, nhằm bảo đảm tính trang nghiêm cho phần lễ. Cụ Nguyễn Mạnh Hồng (thành viên của đội tế lễ) nói: “Sau khi chúng tôi nhận được chỉ thị chuẩn bị cho lễ hội Đền Cửa, tất cả mọi người đều hào hứng phấn khởi, tích cực tập luyện, đảm bảo lễ hội được nghiêm trang đúng với hướng dẫn của sở văn hoá”.

Không riêng hội người cao tuổi mà hiện nay các ban ngành đoàn thể như hội nông dân, hội phụ nữ, công an, xã đội và các xóm cũng khẩn trương thực hiện các phần việc được giao. Ngoài việc tuyên truyền giới thiệu trên các phương tiên thông tin đại chúng về các giá trị lịch sử của di tích, xã Nghi Khánh cũng đã phát động các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn và toàn thể nhân dân treo cờ tổ quốc vào dịp diễn ra lễ hội. Trên các trục đường chính treo cờ hội, cờ đuôi nheo, băng rôn khẩu hiệu. Tổ chức tổng vệ sinh trong khuôn viên đền, mộ tướng Ninh Vệ, khu vực xung quanh đền và vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Lễ hội Đền Cửa năm nay sẽ có 2 phần, phần lễ gồm có lễ khai quang, lế yết cáo, lễ dâng hương và lễ tạ. Phần hội sẽ có các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao như giao lưu bóng chuyền nam nữ và thi kéo co nữ giữa các xóm. Để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội, ban tổ chức quán triệt loại bỏ các hình thức mê tín di đoan, đánh bạc trá hình dưới hình thức trò chơi giải trí, ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự. Phân công lực lượng bám sát địa bàn, các nơi tập trung đông người, đảm bảo an toàn giao thông, tạo mọi điều kiện cho nhân dân và du khách thập phương về tham dự lễ hội.

Nói thêm về vấn đề này, ông Võ Thanh Hà (Trưởng ban tổ chức lễ hội Đền Cửa) cho biết: "Đây là lần đầu tiên xã Nghi Khánh chúng tôi tổ chức lễ hội nên còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự quan tâm của đảng uỷ, ban quản lý đền, phần lễ sẽ diễn ra trang trọng, phát huy được truyền thống địa phương, phần hội diễn ra sôi nổi, an toàn, tiết kiệm, theo hướng xã hội hoá, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của xã nhà."
 
Nguồn : Báo Nghệ An
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á
  • Sân bay trở thành điểm đến tham quan du lịch
  • Du lịch “cất cánh” từ tài nguyên văn hóa
  • Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hướng tới bảo tồn, phát triển du lịch
  • Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc
  • Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng
  • Sin Suối Hồ - Bản du lịch cộng đồng tiêu biểu ASEAN
  • Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam
  • Lượng du khách Nga đến Việt Nam dự báo cao kỷ lục trong năm 2026
  • Kết nối thư pháp với âm nhạc và không gian di sản tại Hà Nội
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu...

    Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất...

    516
  • “Lưu trăng phố cổ 2026” - Trải nghiệm Tết Trung...

    Theo thông tin từ Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, từ ngày 27/8 - 30/9/2026,...

    485
  • Đình Bình Thủy -- Đình cổ từ thời khẩn hoang ở...

    Đình Bình Thủy (còn gọi Long Tuyền Cổ Miếu) tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy,...

    480
  • Kiến tạo hành trình trải nghiệm chất lượng từ nền...

    Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách du khách lựa chọn các sản phẩm du...

    456
  • Đình Lương Xá - Trung Chính thờ phụng thái úy Tô...

    Đình Lương Xá thuộc xã Phú Lương, huyện Lương Tài, nay là xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh,...

    435

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch