• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Những dịch vụ "hốt bạc" ở Sầm Sơn ế ẩm giữa mùa du lịch

Dân trí - Nhiều dịch vụ trước đây tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vốn "hốt bạc" thì nay đang trải qua những ngày ế ẩm khi mà mùa du lịch đã khởi động đươc gần một tháng nay.
"Đói khách" giữa mùa du lịch
Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khiến khu du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đìu hiu so với thường lệ. Nhiều dịch vụ du lịch tại đây cũng vì thế rơi vào cảnh khó khăn, ế ẩm, đặc biệt là dịch vụ xe điện, taxi, xích lô…
 
 Xe điện "mỏi mắt" tìm khách du lịch dọc đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Làm nghề dịch vụ xe điện được 8 năm, nhưng chưa năm nào ngay đầu mùa du lịch hè mà anh Nguyễn Hữu Ba (phường Bắc Sơn) rảnh rỗi như năm nay.
Đã gần một tháng kể từ ngày Sầm Sơn khai trương du lịch năm 2021, anh Ba mới chỉ kiếm được gần 2 triệu đồng, đây là số tiền mà trước đây chỉ cần một ngày công chạy xe là anh đã có thể kiếm được.
"Với tình hình này thì giới xe điện chúng tôi cũng đến nước thất nghiệp. Cả một ngày lang thang dọc bãi biển không có lấy một chuyến.
Dịch bệnh đã ảnh hưởng không chỉ các chủ khách sạn, nhà nghỉ, mà những người lao động dịch vụ như chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ba ngày chạy xe vừa qua chỉ kiếm được 100 nghìn đồng", anh Ba buồn rầu. 
 
 "Ba ngày chạy xe vừa qua để kiếm được 100 nghìn đồng cũng khó", tài xế xe điện Nguyễn Hữu Ba chia sẻ.
Cả gia đình 4 nhân khẩu của anh Nguyễn Quốc Quyền (phường Trung Sơn) trông chờ vào nguồn thu từ chiếc xe điện. Buồn thay, gần một tuần nay anh Quyền chưa chạy được nổi một "cuốc" khách nào.
"Gần một tuần nay, sáng đánh xe ra biển, tối lại đánh xe về. Chưa bao giờ chúng tôi thấy khó khăn như bây giờ, đi cả ngày chỉ lỗ tiền điện sạc bình cho xe", anh Quyền tâm sự.
Không chỉ cánh xe điện, những tài xế lái xe taxi trên địa bàn thành phố Sầm Sơn cũng đang "méo mặt" suốt nhiều ngày qua. 
 
 Dịch vụ taxi, xe điện ế ẩm đỗ dọc hai bên đường đợi khách.
 
 Nhiều lái xe điện tại Sầm Sơn cảm thấy chán nản, buồn bã vì một mùa du lịch khó khăn.
Tài xế Lường Văn Dũng, chia sẻ: Như mọi năm thì đây là thời điểm mùa du lịch Sầm Sơn hoạt động rầm rộ. Có những ngày, nghề taxi như anh Dũng làm việc không có thời gian ăn uống. Tuy nhiên, năm nay thì lại hoàn toàn trái ngược, có khi nhiều ngày trời không có khách gọi.
"Vắng khách du lịch, chúng tôi phải đảo hướng đi khắp các tuyến đường để bắt khách. Ngày nào may mắn thì kiếm được vài chuyến, không có khách, anh em lại ngồi vật vờ tránh nắng cả buổi rồi về, có khi còn lỗ tiền đổ xăng và đóng đài hàng tháng", anh Dũng nói.
 
 Nếu như những năm trước vào thời điểm này, cánh tài xế làm không hết việc thì năm nay lại rảnh rỗi ngồi uống nước, tán gẫu cho qua ngày.
Ghi nhận tại thành phố Sầm Sơn vào 2 ngày cuối tuần, dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương không một bóng du khách. Những người làm dịch vụ vận chuyển "mỏi mắt" tìm khách. Nhiều cánh tài xế buồn chán chỉ đành tìm nơi đậu xe để tránh nắng hay ngồi than thở với nhau cho hết ngày.
Từ dịch vụ "hốt bạc" đến "đắp chiếu" ở nhà 
Trước đây, ngoài dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống… thì việc chạy xe điện và taxi cũng là một nghề "hot" mà nhiều người lựa chọn. 
 
 "Từ đầu vụ hè đến nay chỉ chạy vỏn vẹn được 4 ngày nghỉ lễ, còn lại gần như để xe ở nhà. Với tình hình như hiện nay thì khó có thể bù lỗ được số tiền thuê xe, chứ chưa nói đến việc lời lãi", bà Tuyết buồn rầu chia sẻ.
 
 Không có khách du lịch, nhiều chủ xe đành để xe ở nhà.
Sau mỗi vụ hè, trừ chi phí thì mỗi chiếc xe điện cũng đem về nguồn thu từ 70 - 100 triệu đồng (3 tháng hè).
Tuy nhiên, hai năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nghề xe điện và taxi thường rơi vào tình cảnh ế ẩm. Thay vì ra biển đón khách mỗi ngày, nhiều chủ xe đã chấp nhận để xe "đắp chiếu" ở nhà, một số tài xế thì chật vật tìm người "trợ giúp" cho các khoản vay lãi hàng tháng. 
Tài xế Lường Văn Dũng (taxi Mai Linh) cho hay: "Chiếc xe mà tôi đang chạy chủ yếu là tiền vay mượn ngân hàng, đến nay vẫn chưa trả hết nợ. Nay dịch bệnh khiến công việc gặp nhiều khó khăn, có thời điểm không có thu nhập phải vay mượn mới có tiền trả lãi hàng tháng".
 
 Thời tiết nắng nóng, nhiều xe điện vẫn miệt mài tìm khách dọc bãi biển với hy vọng vớt vát cho một ngày đi làm.
Còn ông Lê Cao Hào (tài xế xe điện ở phường Bắc Sơn) chia sẻ: "Thời tiết nắng nóng, chạy xe cả ngày mà không có khách cũng chán nản. Chưa kể đến việc xe chạy nhiều lại lỗ công sạc bình, thôi đành chấp nhận để xe ở nhà để làm việc khác, đợi hết dịch rồi lại tính tiếp".
Qua tìm hiểu, xe điện hoạt động trên địa bàn thành phố Sầm Sơn được chia làm hai dạng khác nhau. Một là tự bỏ tiền túi ra mua xe để chạy, hai là thuê xe của người khác để chạy theo mùa vụ.
Thông thường, mỗi mùa vụ, giá thuê xe điện để hoạt động từ 80 - 120 triệu đồng. Cũng chính vì thế, nhiều người thuê xe điện theo hợp đồng hiện nay ở Sầm Sơn như đang "ngồi trên đống lửa".
 
 Sáng lái xe đi, chiều lái về, nhiều chủ xe điện cảm thấy ngao ngán trước tình hình như hiện nay.
Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Tuyết (phố Long Hải, phường Trung Sơn) là một điển hình. Nhận thấy tình hình dịch bệnh đầu năm nay có chuyển biến tích cực, bà Tuyết đã mạnh dạn cùng con trai làm hợp đồng thuê một chiếc xe điện với giá 120 triệu đồng (vụ hè 2021). 
Tuy nhiên, mới chỉ khởi động được 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua thì bà đành ngậm ngùi "đắp chiếu" để xe ở nhà vì không có khách. 
 
 Không khó để bắt gặp cảnh người lái xe điện rảnh rỗi nói chuyện ở Sầm Sơn như hiện nay.
"Từ đầu vụ hè đến nay chỉ chạy vỏn vẹn được 4 ngày nghỉ lễ, còn lại gần như để xe ở nhà. Với tình hình như hiện nay thì khó có thể bù lỗ được số tiền thuê xe, chứ chưa nói đến việc lời lãi", bà Tuyết buồn rầu chia sẻ. 
Được biết, trên địa bàn thành phố Sầm Sơn hiện nay có khoảng hơn 500 xe điện và hàng trăm xe taxi phục vụ hoạt động dịch vụ đưa đón khách. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát đang ảnh hưởng không nhỏ đến những người làm loại dịch vụ du lịch tại thành phố biển Sầm Sơn. 
 
 Mới 10h sáng, tài xế này đã phải tìm chỗ nghỉ ngơi vì khách quá vắng.
 
 Một nhóm tài xế xe điện đứng nói chuyện phiếm trong một ngày vắng khách.
 
 Tài xế Dũng rảnh rỗi ngồi xem điện thoại.
 
 Những chiếc xe điện đậu dọc đường vì không có khách.
 
 Hay nằm im trên vỉa hè...
Thanh Tùng
Trở về đầu trang
   Sầm Sơn covid vắng khách
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch