• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Phố Hàng Mã trước dịp trung thu

HÀ NỘINăm nay, các cửa hàng nhập sản phẩm hạn chế do sức mua giảm. Mặt hàng đồ chơi truyền thống tiếp tục được ưa chuộng.
 Còn 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã đang khoác lên mình những sắc màu rực rỡ. Thông thường, đây là địa chỉ quen thuộc của nhiều du khách mỗi dịp rằm tháng tám.
 Nhiều cửa hàng cho biết, giá của các sản phẩm không cao hơn so với năm 2019. Đèn ông sao năm nay vẫn bán từ 15.000 - 25.000 đồng, các mặt hàng khác cũng vẫn giữ nguyên giá.
 Mọi người vẫn tiếp tục chuộng đồ truyền thống như đèn ông sao, đèn cù, trống... Đầu lân, mặt nạ giấy bồi, mặt nạ mẹt truyền thống cũng là mặt hàng được nhiều du khách lựa chọn.
 Ngoài sản phẩm nhập từ các làng nghề phía Bắc, loại đèn có kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay từ miền Nam cũng là mặt hàng được khách quan tâm. Đèn có các hình dạng như gà, cá, thỏ bướm, thuyền...
"Sức mua không nhiều nên cửa hàng chỉ nhập khoảng 1/2 lượng hàng so với trước. Đồ chơi Trung Quốc năm nay không bán nhiều, phần vì đóng cửa biên giới nên hàng về chậm hơn. Ngoài ra, vài năm gần đây sản phẩm đồ chơi nhựa Trung Quốc cũng không được ưa chuộng vì mọi người sợ ảnh hưởng sức khỏe của các cháu", chị Bích Thuận, một người bán hàng chia sẻ.
 Tuy nhiên, không khí ở phố Hàng Mã ảm đạm, vắng vẻ hơn mọi năm. Nhiều cửa hàng không có khách, một số lác đác khách ra vào. Chủ hàng ngồi nói chuyện, bấm điện thoại, sắp xếp lại hàng hóa…
 Các chủ cửa hàng cho biết, mọi năm tầm này phố đã đông nghịt. "Năm nay, hàng hóa cứ bày ra cho đẹp vậy thôi chứ bán chẳng được mấy. Bệnh dịch, hạn chế tổ chức lễ hội cho các cháu thiếu nhi nên các trường, các phường cũng không lên đây mua nhiều", chị Kim Anh, một chủ cửa hàng lâu năm nói.
Đa số người ghé phố là các bạn trẻ đến chụp ảnh. Du khách nên xin phép trước khi sử dụng đạo cụ hoặc chụp tại cửa hàng vì một số nơi sẽ tính phí.
 Ngọc Lan, một du khách tại đây, cho biết: "Mình vẫn giữ thói quen đến Hàng Mã như trung thu mọi năm. Nhìn thấy đèn ông sao, đèn kéo quân là như thấy cả tuổi thơ ùa về, nhất là lúc gặp cảnh ba mẹ đón con đi học về, ghé vào một hàng mua đồ chơi. Tuy vậy, năm nay mình thấy rõ sự thay đổi của phố do tác động của Covid-19. Ít cảnh hàng người chen nhau mua sắm, hàng quán cũng có phần vắng vẻ hơn và mọi người đều có ý thức giữ khoảng cách an toàn".
 Theo các tiểu thương, ngày xưa, vào dịp rằm tháng 8 chỉ có ở phố này bán đồ chơi trung thu. Nhưng bây giờ các mặt hàng được chuyển đi bán khắp nơi, khách chỉ cần ra đầu ngõ là có thể mua, không cần lên tận Hàng Mã. "Bây giờ khách chỉ lên chơi, chụp ảnh là chính. Ngoài ra năm nay thêm yếu tố dịch bệnh nữa nên việc bán hàng của chúng tôi thực sự khó khăn", chị Kim Anh nói thêm.
Ngân Dương
Trở về đầu trang
   Hàng Mã trung thu Hà Nội
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á
  • Sân bay trở thành điểm đến tham quan du lịch
  • Du lịch “cất cánh” từ tài nguyên văn hóa
  • Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hướng tới bảo tồn, phát triển du lịch
  • Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc
  • Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng
  • Sin Suối Hồ - Bản du lịch cộng đồng tiêu biểu ASEAN
  • Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam
  • Lượng du khách Nga đến Việt Nam dự báo cao kỷ lục trong năm 2026
  • Kết nối thư pháp với âm nhạc và không gian di sản tại Hà Nội
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu...

    Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất...

    510
  • “Lưu trăng phố cổ 2026” - Trải nghiệm Tết Trung...

    Theo thông tin từ Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, từ ngày 27/8 - 30/9/2026,...

    483
  • Đình Bình Thủy -- Đình cổ từ thời khẩn hoang ở...

    Đình Bình Thủy (còn gọi Long Tuyền Cổ Miếu) tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy,...

    476
  • Kiến tạo hành trình trải nghiệm chất lượng từ nền...

    Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách du khách lựa chọn các sản phẩm du...

    453
  • Đình Lương Xá - Trung Chính thờ phụng thái úy Tô...

    Đình Lương Xá thuộc xã Phú Lương, huyện Lương Tài, nay là xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh,...

    425

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch