• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Quán cà phê cho khách chơi với lạc đà

TP HCM Hai con lạc đà không bướu Alpaca gốc Nam Mỹ được chủ quán cà phê nhập về nuôi cùng nhiều loài như chó, mèo, trăn, rùa, sóc...
 Quán trên đường Bình Long (quận Bình Tân) theo mô hình cà phê thú cưng. Gần một tháng nay, quán nhập thêm hai con lạc đà không bướu Alpaca - loài vật có nguồn gốc Nam Mỹ.
"Hai con lạc đà tôi nhập từ Hà Lan với giá 200 triệu đồng. Loài này hiền lành, thân thiện lại lạ mắt nên thích hợp chăm sóc ở quán", anh Dương Siếu Hòa (ngoài cùng bên phải, chủ quán) cho biết.
 Hai con lạc đà gồm một đực (màu vàng) và cái (màu trắng) gần một năm tuổi. Một con lạc đà không bướu trưởng thành cao khoảng 1,7 m và nặng từ 130 đến 200 kg, tuổi thọ trung bình 25 năm.
 Lạc đà Alpaca được chủ quán nuôi trong chuồng rộng khoảng 30 m2, dưới nền rải cát mịn. Thức ăn của chúng là các loại rau củ quả, ngày ăn ba lần.
Khách có thể vào bên trong chơi đùa hoặc cho lạc đà ăn. "Những con vật này rất quấn người, tuy nhiên thời gian đầu còn hơi nhát nên tôi chưa thả ra ngoài quán được", anh Hòa nói.
 Lạc đà không bướu thu hút sự hiếu kỳ, thích thú của nhiều khách trẻ em nhất. "Lần đầu con thấy lạc đà cứ tưởng nó dữ lắm, ai ngờ rất dễ thương và ham ăn", em Đình Đình thích thú nói.
 Trong quán nuôi nhiều loài như chó, mèo, thỏ, cá, rồng Nam Mỹ... Du khách cũng thoải mái mang vật nuôi của mình đến giao lưu với mọi người.
"Ban đầu tôi nuôi chó cảnh và nhân giống để kinh doanh. Sau này với mong muốn có địa điểm để anh em cùng đam mê thú cưng giao lưu nên tôi mở quán cà phê", anh Hòa chia sẻ.
 Rùa châu Phi Sulcata được thả tự do cho khách ngắm, vuốt ve.
 Chủ quán sở hữu hơn 100 con rồng Nam Mỹ Iguana, được nuôi nhốt trong chuồng. Những con đẹp được thả bên ngoài cho khách chiêm ngưỡng.
 Hoàng Anh (18 tuổi) thích thú vuốt ve con sóc được nuôi trong quán.
 Dịp cuối tuần, quán là nơi mọi người mang đủ loài vật nuôi tới giao lưu. Nhóm anh Thuận mang theo giống gà Serama, có kích thước nhỏ nhất thế giới. Mỗi con trưởng thành có trọng lượng khoảng 3 lạng, kích thước bằng bàn tay.
 Trần Duy Khang (19 tuổi) mang theo cá sấu đến quán. "Con này em nuôi từ lúc mới nở, giờ được gần một năm rồi. Vì nó còn nhỏ, chưa nguy hiểm, đến khi lớn hơn chắc em sẽ giao lại cho mấy trại nuôi", Khang cho biết.
 Chủ quán dành hẳn một góc riêng, có trải đá, trồng nhiều cây cảnh làm nơi khách chụp hình với thú cưng.
 Quán cà phê có diện tích khoảng 800 m2 gồm không gian sân vườn và phòng lạnh. Dịp cuối tuần, quán đón khoảng 300 khách và thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ hội nhóm yêu thú cưng.
"Việc chăm sóc động vật là niềm vui mỗi ngày của tôi nên gặp gỡ người cùng đam mê rất thú vị. Sắp tới tôi sẽ nhập thêm một số loài vật độc đáo khác để thu hút du khách", chủ quán nói.
Quỳnh Trần
Trở về đầu trang
   Quán cà phê lạc đà cá sấu
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Lễ hội sáng tạo - cú hích cho du lịch
  • Cao Bằng: Mạng xã hội - “cầu nối” đưa du khách đến với những trải nghiệm chân thực
  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    167
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    115
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch