• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Quảng Bình: Khơi dậy tiềm năng du lịch phía Nam dãy Hoành Sơn

Vùng đất phía Nam dãy Hoành Sơn với nhiều danh lam, thắng cảnh kỳ vĩ, non nước hữu tình gắn với những di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu. Với những tiềm năng, lợi thế “trời ban”, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang mong muốn đưa vùng đất này trở thành trung tâm du lịch phía Bắc của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, huyện rất cần sự quan tâm, giúp đỡ và đồng hành của những nhà đầu tư tâm huyết…

Điểm nhấn về du lịch tâm linh 

Nói đến du lịch tâm linh ở Quảng Bình, không thể không nhắc đến 2 địa điểm rất nổi tiếng đó là đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Vũng Chùa-Đảo Yến, nơi an nghỉ ngàn thu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và điều đặc biệt là cả 2 địa điểm này đều nằm ở xã Quảng Đông (Quảng Trạch), vùng đất phía Nam dãy Hoành Sơn.

Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tọa lạc bên đường thiên lý Bắc-Nam, ngay chân đèo Ngang. Đã từ rất lâu, địa điểm này luôn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng được du khách gần xa tìm đến. Du khách, người dân đến đây để cầu bình an, tài lộc, sức khỏe cho gia đình, người thân. Những ngày đầu năm mới và dịp lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (từ ngày 1-3/3 âm lịch) hàng năm, đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh đón hàng nghìn lượt người đến thăm viếng mỗi ngày.

Theo truyền thuyết, Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một trong 4 vị thánh “Tứ bất tử”. Bà là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng đế, 3 lần giáng trần. Bà đã được các triều đại phong kiến từ thời nhà Hậu Lê đến thời nhà Nguyễn cấp nhiều sắc, tôn phong là “Mẫu nghi thiên hạ-Mẹ của muôn dân”, “Chế Thắng Hòa Diệu đại vương” và quy y cửa Phật theo lối bán tu rồi thành đạo là Mã Vàng Bồ Tát.

 Trên đường đến thác Tam Cấp, du khách sẽ được ngắm nhìn dòng sông Loan thơ mộng

Bà Trần Thị Vân, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Quảng Trạch cho biết: Sau nhiều năm trùng tu, tôn tạo, từ tháng 9/2023, Di tích lịch sử-văn hóa đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã được Sở Văn hóa-Thể thao bàn giao lại cho UBND huyện Quảng Trạch quản lý, khai thác du lịch. Để phục vụ du khách ngày càng tốt hơn, UBND huyện đã thành lập Ban Quản lý đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh do Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin làm trưởng ban.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, thời gian qua, đơn vị đã tiến hành quy hoạch xây dựng lại bãi đỗ xe rộng rãi, đẹp đẽ; đồng thời sắp xếp lại các quầy hàng bán đồ lưu niệm nhằm phục vụ hoạt động dâng hương, dâng lễ trong đền, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

“Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để xây dựng nơi đây thành một “điểm sáng” về công tác quản lý an toàn, văn minh lễ hội. Đặc biệt là năm nay, khi huyện đã quyết định nâng cấp lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh từ cấp xã lên lễ hội cấp huyện”, bà Vân chia sẻ.

Cách đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh khoảng 5km về phía Nam là Vũng Chùa-Đảo Yến, nơi an nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau 4 năm đóng cửa bởi dịch Covid-19 và tu sửa nhiều hạng mục, từ đầu tháng 11/2023, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mở cửa trở lại để người dân, du khách đến viếng thăm, dâng hương. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, mỗi ngày Vũng Chùa đón hàng nghìn người dân, du khách thập phương đến viếng, dâng hương, tri ân người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng của dân tộc.

Theo các chuyên gia du lịch, 2 địa điểm đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Vũng Chùa-Đảo Yến gần nhau nên du khách có thể cùng đi trong một hành trình rất thuận tiện, tạo thành một điểm nhấn về du lịch tâm linh ở phía Bắc của tỉnh.

Đánh thức thác Tam Cấp

Ngoài 2 địa điểm nổi tiếng về du lịch tâm linh, phía Nam dãy Hoành Sơn còn có các bãi biển đẹp và suối thác hoang sơ hùng vĩ. Một trong những “thắng cảnh” nổi tiếng nhưng hiện vẫn còn hoang sơ, cần chung tay “đánh thức” đó là thác Tam Cấp ở xã Quảng Kim (Quảng Trạch).

 Thác Tam Cấp hiện vẫn còn hoang sơ, hùng vĩ

Với khung cảnh tự nhiên chưa được khai thác nhiều, dòng thác tuyệt đẹp này vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, bao phủ bởi những tán rừng hùng vĩ. Dòng nước mát lạnh, trong xanh ngày đêm đổ xuống, hòa quyện với âm thanh của núi rừng, tạo nên một cảm giác thư thái và yên bình. Đặc biệt vào mùa hè, du khách sẽ được ngâm mình trong dòng nước mát lạnh của dòng suối Thiên Thai.

Trên đường đến với thác Tam Cấp, du khách còn được ngắm dòng sông Loan thơ mộng và thăm viếng đền Cao Các Mạc Sơn, nơi thờ tự các võ tướng từng khai phá vùng phía Nam dãy Hoành Sơn hàng trăm năm trước.

Tuy vậy, thời gian qua, thác Tam Cấp chủ yếu phục vụ nhu cầu tắm suối của người dân địa phương mà chưa thực sự thu hút và níu chân được du khách. Nguyên nhân là nơi này vẫn đang hoang sơ, chưa được đầu tư xứng tầm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Trần Quang Trung cho biết: Trên địa bàn huyện, ngoài 2 địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, hiện đang thu hút đông đảo du khách là đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Vũng Chùa-Đảo Yến thì thác Tam Cấp được xem là một tiềm năng lớn về du lịch cần được “đánh thức”.

Dự án Khu Resort 4 sao thác Tam Cấp do Công ty TNHH Thiên Nga Biển Quảng Bình đầu tư dự kiến sử dụng khoảng 48.000m2 diện tích đất. Dự án gồm các hạng mục: Nhà điều hành, khu cắm trại, nhà hội nghị, nhà hàng, bungalow, villa, hồ bơi, khu spa và massage, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Dự án hoàn thành có công suất phục vụ mỗi ngày khoảng 350 khách lưu trú và 300 khách ăn uống, vui chơi, giải trí.

Theo ông Trung, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã chủ động đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, đồng thời lập danh mục dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp tại thác Tam Cấp để kêu gọi các nhà đầu tư. Kết quả, ngày 29/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu Resort 4 sao thác Tam Cấp của nhà đầu tư Công ty TNHH Thiên Nga Biển Quảng Bình. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế. Hiện tại, UBND huyện Quảng Trạch đang phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các sở ngành liên quan đẩy nhanh các thủ tục để sớm triển khai thực hiện dự án.

Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, vị trí địa lý thuận lợi (chỉ cách Quốc lộ 1, đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, biển Vũng Chùa khoảng 10km), khi được đầu tư, thác Tam Cấp sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, đưa vùng đất phía Nam dãy Hoành Sơn thành một trung tâm du lịch ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình.

Phan Phương

Báo Quảng Bình điện tử - baoquangbinh.vn - Đăng ngày 26/3/2024

Trở về đầu trang
   Quảng Bình Quảng Trạch tiềm năng du lịch
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hải Phòng: Chính thức mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025
  • Khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam qua chuỗi sự kiện "Em là hoa của núi”
  • Kết nối du lịch, nghiên cứu khai thác đường bay thẳng giữa Fukuoka-Đà Nẵng
  • Lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau
  • Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái vùng trung du, miền núi Đà Nẵng
  • Quảng Ninh kết nối thị trường khách quốc tế từ Trung Quốc
  • Khánh Hòa - "thỏi nam châm" thu hút khách Nga
  • Du lịch xanh - mục tiêu phát triển của Lào Cai
  • Sẽ diễn ra Hội chợ mùa Thu 2025 từ 20/10 - 05/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam
  • Định vị thương hiệu di sản thế giới Tràng An
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Ra mắt show đêm “Lửa Xô-viết” - Tái hiện lịch sử...

    Show tái hiện lịch sử bằng nghệ thuật biểu diễn kết hợp công nghệ 3D mapping về phong...

    166
  • “Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

    Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang...

    147
  • Cao Bằng: Vai trò của người dân bản địa trong giữ...

    Du lịch cộng đồng đang trở thành một trong những hướng phát triển bền vững tại tỉnh. Với...

    146
  • Cụm di tích Đình - Chùa Thượng Đồng, thờ phụng 3...

    Đình Thượng Đồng nằm ở ven sông Đuống, bên cạnh chùa Thượng Đồng, thuộc tổ dân phố số 7,...

    145
  • Du lịch An Giang từ 'xứ sở thần tiên' đến 'thiên...

    Sau sáp nhập, An Giang có lợi thế cực lớn để phát triển thành trung tâm du lịch không chỉ...

    134

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch