Những tháng cuối năm 2025, đang chứng kiến sự trở lại sôi động của du khách Trung Quốc tới Quảng Ninh. Du lịch Quảng Ninh đang làm mới sản phẩm, tăng cường kết nối lữ hành, tạo triển vọng tăng trưởng rõ nét cho quý IV và năm 2026.
Theo đánh giá của chuyên gia du lịch, sự nhộn nhịp này diễn ra trong bối cảnh cả nước đón 3,53 triệu khách Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm, tăng 44% so với cùng kỳ. Nhu cầu du lịch quốc tế phục hồi mạnh, cùng mức chi tiêu tăng 51%, khiến Việt Nam và Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Trung Quốc dịp cuối năm.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1 tặng hoa, chào đón du khách Trung Quốc tham quan qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (ảnh: Mongcai.gov.vn)
Ở Quảng Ninh, đáng chú ý là việc tái khởi động đường bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn từ ngày 01/11/2025, đưa 147 khách Trung Quốc đến Quảng Ninh và mở lại đường bay quốc tế đầu tiên sau dịch. Trong tháng 11, thêm 10 chuyến khứ hồi được duy trì, rút ngắn thời gian di chuyển và thu hút nhóm khách Trung Quốc cao cấp. Việc khơi thông đường bay diễn ra đúng thời điểm tỉnh triển khai chiến dịch kích cầu “Quảng Ninh - Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới”, tạo hiệu ứng thu hút khách quốc tế rõ nét.
Không chỉ dừng ở Móng Cái, ngành du lịch đang hoàn thiện điều kiện đón khách qua cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung, mở thêm luồng di chuyển từ Quảng Tây và nội địa Trung Quốc. Việc đa dạng hóa cửa ngõ, giúp Quảng Ninh chủ động phân luồng và mở rộng thị trường. Thống kê sơ bộ cho thấy, từ tháng 8 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 khách Trung Quốc qua cửa khẩu; vào cao điểm nghỉ lễ, Quốc khánh, lượng khách tăng mạnh. Ông Vi Ngọc Nhất, Trưởng Phòng VH - XH xã Hoành Mô cho biết, đây là kết quả phối hợp tích cực giữa hai bên nhằm thúc đẩy giao thương và du lịch.
Cùng với hàng không, cửa khẩu Móng Cái tiếp tục nhộn nhịp khi liên tục đón các đoàn lớn từ Trung Quốc. Giữa tháng 10, gần 1.000 khách MICE nhập cảnh, lưu trú 5 ngày 4 đêm và sử dụng dịch vụ cao cấp, dấu hiệu cho thấy phân khúc chi tiêu cao tăng mạnh. Lượng khách qua cửa khẩu đạt 23.000 - 24.000 lượt mỗi ngày, với nhiều đoàn 100 - 300 khách chọn tuyến này để tham quan Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng tỉnh và thưởng thức hoạt động đêm tại Bãi Cháy.

Tàu biển tuyến Bắc Hải - Hạ Long sẽ đưa nhiều đoàn khách tới tham quan trong thời gian tới
Bên cạnh đường bộ và hàng không, tuyến tàu biển Bắc Hải - Hạ Long cũng tái kết nối ấn tượng. Mùa tàu biển 2025 - 2026,dự kiến có 9 chuyến cập cảng Hòn Gai - Cái Lân, trong đó chuyến đầu tiên trong tháng 11 đã đưa hơn 1.000 khách Trung Quốc đến Hạ Long. Đây là phân khúc khách hạng sang, ưu tiên trải nghiệm du thuyền, golf, onsen, spa và các chương trình nghệ thuật đêm - nhóm có mức chi tiêu cao và yêu cầu chất lượng dịch vụ khắt khe.
Ngành du lịch cùng các địa phương và doanh nghiệp đã phát triển thêm nhiều sản phẩm phù hợp thị trường Trung Quốc, nhất là nhóm khách trung lưu - cao cấp. Ông Nguyễn Hà Hải, Giám đốc Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hòn Gai - Chi nhánh Quảng Ninh cho biết, công ty sẽ mở rộng các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, tới các thắng cảnh, di sản; triển khai tuyến Quảng Ninh - Bắc Hải để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách tàu biển.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng bổ sung nhiều tour quen thuộc như Móng Cái - Vịnh Hạ Long, kết hợp trải nghiệm Cẩm Phả, Quang Hanh, Vân Đồn theo hướng nghỉ dưỡng - khoáng nóng - sinh thái - đêm. Nhiều tour 5 ngày 4 đêm, 6 ngày 5 đêm khai thác golf, du thuyền hạng sang, tắm khoáng nóng và biểu diễn nghệ thuật, trở thành lựa chọn phổ biến của đoàn MICE và khách thu nhập cao. Xu hướng “combo di sản” Hạ Long - Yên Tử cũng được mở rộng để tăng yếu tố văn hóa - tâm linh, phù hợp thị hiếu du khách Trung Quốc.
Dịp cuối năm, các hoạt động xúc tiến - quảng bá tiếp tục được đẩy mạnh, từ kết nối doanh nghiệp lữ hành đến làm việc với các hãng hàng không để sản phẩm mới tiếp cận thị trường nhanh hơn. Các sự kiện lớn như Concert Hạ Long 2025 hay Lễ công bố Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến. Tỉnh cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển dữ liệu số và du lịch thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm khách; đồng thời tăng cường xúc tiến với Thâm Quyến, Bắc Hải, Đông Hưng và nhiều địa phương Trung Quốc để phát triển tour dài ngày, chất lượng cao.

Du khách tàu biển tham quan Bảo tàng Quảng Ninh trong hành trình khám phá cảnh sắc địa phương
Theo thống kê, những tháng cuối năm 2025, ghi nhận sự trở lại rõ nét của du khách Trung Quốc - nhóm chiếm 35 - 40% tổng khách quốc tế. 9 tháng 2025, Quảng Ninh đón khoảng 428.000 lượt lưu trú và 249.000 lượt qua Móng Cái. Dự kiến, cuối năm tăng thêm 350.000 - 400.000 lượt, tiếp tục khẳng định đây là thị trường quốc tế lớn và ổn định của tỉnh.
Hà Phong
Báo Quảng Ninh Điện tử - baoquangninh.vn - Đăng ngày 30/11/2025