• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Rối nước Việt Nam hấp dẫn công chúng tại Pháp

Từ ngày 10 đến ngày 25/2, chương trình nghệ thuật biểu diễn rối nước Việt Nam đặc sắc mang tên “Người thầy của những con rối” do đạo diễn người Pháp Dominique Pitoiset, Giám đốc nhà hát quốc gia Bordeaux en Aquitaine dàn dựng, được công diễn tại nhà hát Claude Lévi-Strauss trong khuôn viên của Bảo tàng Quai Branly ở Thủ đô Paris (Pháp).
 
Tại hai buổi biểu diễn khai mạc tối ngày 10/2 và 11/2, chương trình đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của công chúng Pháp.

Dưới sự chỉ đạo diễn xuất và biên tập của đạo diễn tài ba người Pháp Dominique Pitoiset, chương trình biểu diễn rối nước đã mang lại cho người xem một cái nhìn riêng biệt hơn, đậm nét hơn về nghệ thuật biểu diễn rối nước của Việt Nam, cũng như về văn hóa truyền thống của dân tộc.

Điểm đặc biệt của chương trình là ở chỗ, rối nước được biểu diễn trên nền nhạc, giọng ngâm thơ cổ, lẩy Kiều, hoặc trên nền những bài chèo, hay làn điệu quan họ, khi lại là nhịp hát ả đào… do một mình nghệ sĩ Ngô Thị Thanh Hoài biểu diễn. Đồng thời, chương trình còn là sự pha trộn tài tình giữa âm nhạc dân gian Việt Nam với nghệ thuật trình diễn rối nước và hiệu ứng ánh sáng để mang lại thành công đặc biệt của các đêm diễn.

Cũng trong chương trình, các nghệ sỹ biểu diễn rối nước của Nhà hát rối nước quốc gia Việt Nam không còn phải đứng khuất sau lớp mành che nữa, mà lần đầu xuất hiện trước công chúng một cách đầy tự nhiên trong sự sắp xếp tài tình của đạo diễn, đưa người xem hòa vào với những cảnh sinh hoạt đời thường đây đó của các vùng nông thôn Việt Nam.

Bạn Élodie Rivaud, một thanh niên sinh sống và làm việc tại Paris, cho biết bạn đã thực sự vui khi đã quyết định mua vé vào xem biểu diễn rối nước mặc dù bạn đã từng xem cách đây vài năm. Nhưng lần này Élodie Rivaud đã bị thu hút bởi sự khác biệt hơn so với lần trước đây nhất là trong cách thể hiện của các nghệ sỹ dưới sự chỉ đạo diễn xuất nghệ sỹ Pháp.

Đối với các em nhỏ Pháp, chương trình múa rối nước cũng đem lại sức cuốn hút đặt biệt nhất tiết mục múa rồng vì tiết mục này có các con rồng phun lửa và một số tiết mục vui nhộn khác.

Anh Daniel Loayza nhà biên kịch của chương trình biểu diễn rối nước, không giấu được niềm vui mừng trước thành công của đêm diễn, ông nói : tôi thấy buổi biểu diễn ở Paris thật tuyệt vời. Điều làm tôi thấy tuyệt vời nhất là khán giả chấp thuận đến nhà hát cũng tự nhiên như những nghệ sĩ múa rối hòa mình vào trong nước vậy.

Đây không phải là buổi trình diễn bình thường như những buổi trình diễn khác, mà đây là buổi trình diễn mang tính thăm dò và khám phá nhu cầu của công chúng Pháp, nhất là các khán giả “nhí” đối với bộ môn nghẹ thuật truyền thống này của Việt Nam và tôi rất vui vì khán giả có vẻ rất muốn đến để gặp các nghệ sĩ Việt Nam.

Được biết, chương trình biểu diễn rối nước này là kết quả của dự án hợp tác văn hóa giữa Nhà hát Múa rối Việt Nam và Nhà hát quốc gia Bordeaux en Aquitaine (Pháp). Hiện nay, sau một năm chuẩn bị từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 11 năm 2011, chương trình biểu diễn đầu tiên đã diễn tại Nhà hát quốc gia Bordeaux en Aquitaine. Ông Patrick Pernin – Phó Giám đốc Nhà hát quốc gia Bordeaux en Aquitaine – đối tác đồng tổ chức của chương trình, cho biết ông đã bị cuốn hút bởi sự sáng tạo đáng kinh ngạc, sự khác biệt nhưng cực kỳ hấp dẫn của môn nghệ thuật này. Với việc thực hiện chương trình giúp ông tìm hiểu về một đất nước, con người và dân tộc mà lâu nay ông chưa có dịp tìm hiểu và biết tới.

Về phần mình, anh Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Nhà hát quốc gia Múa rối Việt Nam, trưởng đoàn nghệ thuật biểu diễn rối nước của Việt Nam, cho biết Nhà hát Múa rối Việt Nam dù cùng tham gia thực hiện chương trình với sự đạo diễn của người Pháp, nhưng chương trình vấn được xây dựng mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam thể hiện qua phong cách biểu diễn, chất liệu âm nhạc, chất liệu con rối, cũng như cách biểu cảm của chương trình. Theo anh, đây là một trong những công việc cần phải làm nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát triển một nền nghệ thuật cổ truyền đáng quý của dân tộc.

Đây là đợt thứ hai trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, đoàn Nhà hát quốc gia múa rối nước Việt Nam tham gia biểu diễn rối nước tại Pháp. Nếu tính cả số buổi biểu diễn của đợt một thì tổng số buổi biểu diễn của cả hai đợt tại các tỉnh và thành phố của Pháp đã lên tới gần 80 buổi. Dự kiến, trong thời gian tới, đoàn lại tiếp tục quay trở lại Pháp biểu diễn trong hai đợt nữa vào tháng 6 và cuối năm 2012.

Cũng trong ngày 11/2 tại Viện bảo tàng Quai Branly, hội nghị bàn tròn về múa rối nước Việt Nam đã diễn ra dưới dự chủ chì của đạo diễn Dominique Pitoiset và các cộng sự của ông. Tại đây ông đã cho biết nguyên cớ ông đến với rối nước nổi tiếng của Việt Nam (đó là trong một chuyến du lịch về Việt Nam cách đây vài tháng), mà theo ông nó tạo nên “một môn loại hình nghệ thuật duy nhất trên thế giới.”

Được biết, sẽ còn có nhiều cuộc bàn tròn hoặc gặp gỡ với các đối tượng khán giả khác nhau như người lớn, trẻ em để đạo diễn Dominique Pitoiset có thể giải thích nguồn gốc của môn nghệ thuật độc đáo này cũng như đem đến cho họ những hiều biết kỹ thuật làm con rối, cách điều khiển con rối, đời sống tâm linh và nghệ thuật của các cảnh diễn miêu tả cảnh sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của người dân nông dân Việt Nam./.
 
Nguồn : TTXVN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Lễ hội sáng tạo - cú hích cho du lịch
  • Cao Bằng: Mạng xã hội - “cầu nối” đưa du khách đến với những trải nghiệm chân thực
  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    167
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    115
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch