• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Tết này đến làng hoa Sa Đéc… tha hồ ngăm hoa từ trên cao

(Dân trí) - Mới đây, một người dân ở Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng xây dựng đài ngắm hoa cao 18m, sức chứa trên 40 người. Hiện đài ngắm hoa đang trong giai đoạn hoàn thành, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm cho giới trẻ khi đến Làng hoa Sa Đéc.
Người bỏ tiền ra xây dựng đài ngắm hoa này là ông Trần Hữu Tài (ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc). Theo ghi nhận của PV Dân trí, đài ngắm hoa được xây dựng bằng sắt kiên cố, chân đài rộng 4,5 mét, đỉnh đài rộng 3,5 mét, sức chứa tối đa khoảng 40.
Đài hoa được đặt tại vườn hoa kiểng của ông, cách tuyến đường Sa Nhiên khoảng 200m. Khi du khách lên đài ngắm hoa, sẽ thấy toàn cảnh làng hoa Sa Nhiên. Hiện đài ngắm hoa đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công trình, theo ông Tài cho biết, đài hoa sẽ đưa vào khai thác từ Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp.
 
 Đài ngắm hoa này hứa hẹn sẽ là địa điểm check in lí thú của giới trẻ khi đến Làng hoa Sa Đéc
Liên quan đến những thông tin làng hoa và công viên Sa Đéc sẽ thu phí vào dịp tết Kỷ Hợi, ông Lê Ngọc Quang Hồng – Chánh Văn phòng UBND TP Sa Đéc thông tin, việc thu phí nằm trong kế hoạch của Ủy ban nhưng trước khi thu phí, chúng tôi cho đầu tư thêm những dịch vụ, tiện ích cho du khách, nhất là phần hành lang đường, ghế chờ, bãi đầu xe… Khi các tiện ích ở làng hoa hoàn thành, mới bắt đầu tổ chức thu phí. Nguồn tiền từ thu phí chỉ dùng vào việc tái đầu tư cơ sở hạ tầng cho làng hoa.
 
 Tại Làng hoa được đầu tư thêm nhiều công trình phục vụ khách tham quan, thỏa sức ngắm hoa và chụp hình lưu niệm
Còn công viên thu phí cũng vậy, những nơi nào có đầu tư thêm các dịch vụ, tiện ích cho du khách sử dụng thì tổ chức thu phí. Còn những phần thuộc về công cộng, người dân vẫn đến vui chơi bình thường.
Theo dự kiến, vé vào làng hoa sẽ được thu 10.000đồng/trẻ em, 20.000đồng/người lớn. Còn khu vực công viên sẽ thu 10.000đồng/người lớn. Việc thu phí này đang có hai luồng ý kiến, trong số nhiều người đồng thuận nhưng cũng không ít người phản đối.
 
 Một góc công viên được đầu tư thêm nhiều cảnh quan, tiện ích để chuẩn bị thu phí
Được biết, làng hoa kiểng Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa của khu vực ĐBSCL. Làng hoa này tồn tại hơn 100 năm cùng hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng. Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng hơn 600ha với khoảng 3.000 hộ sản xuất, kinh doanh hoa kiểng.
Theo Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, tình đến tháng 9 vừa rồi đã có trên 2,2 triệu lượt du khách đến tham quan Làng hoa Sa Đéc, trong đó có trên 500 ngàn lượt du khách nước ngoài.
Nguyễn Hành
Trở về đầu trang
   làng hoa Sa Đéc Đài ngắm hoa du lịch Đồng Tháp
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch