• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 15.000 tỷ USD vào năm 2040

Báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) mới đây cho biết, thị trường du lịch giải trí thế giới sẽ tăng gấp 3 lần trong 15 năm tới. Chi tiêu toàn cầu cho du lịch giải trí dự kiến sẽ tăng từ 5.000 tỷ USD (năm 2024) lên 15.000 tỷ USD vào năm 2040.

Theo báo cáo về thị trường du lịch giải trí mới nhất của BCG dựa trên cuộc khảo sát gần 5.000 du khách từ 11 quốc gia, cho thấy các thị trường mới nổi sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Việt Nam sẽ vượt qua các cường quốc trong ngành, bao gồm Mỹ, Anh và Đức. Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có chi tiêu cao nhất cho du lịch giải trí, với mức tăng hơn 10% mỗi năm.

Báo cáo của BCG dựa trên cuộc khảo sát gần 5.000 du khách từ 11 quốc gia. Trong đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Việt Nam sẽ vượt qua các cường quốc gồm Mỹ, Anh và Đức. (Ảnh minh họa).

“Điều thú vị là không phải du lịch quốc tế bằng máy bay sẽ thu hút được nhiều tiền nhất. Du lịch trong nước dự kiến ​​sẽ tạo ra gần 12.000 tỷ USD vào năm 2040, trong khi du lịch khu vực dự kiến ​​sẽ tăng gấp 3 lần, lên hơn 2.000 tỷ USD. Du lịch quốc tế theo đường hàng không dự kiến ​​sẽ tạo ra một phần nhỏ hơn là 1.400 tỷ USD, nhưng sẽ tăng trưởng nhanh nhất”, báo cáo của BCG cho biết.

Du lịch “Bleisure” đang ngày càng phổ biến. Ảnh minh họa.
Báo cáo cho thấy đối tượng khách thuộc nhóm Millennials và Gen Z là những du khách có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu, họ lên kế hoạch cho nhiều chuyến đi hơn và chi tiêu nhiều hơn cho các trải nghiệm so với các thế hệ trước. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng du khách trên toàn thế giới quan tâm nhiều hơn đến việc thực hiện các chuyến đi tập trung vào khám phá văn hóa, sức khỏe và thể chất, cùng với đó là sự quan tâm, giác ngộ về mặt tinh thần hoặc tôn giáo, thay vì tham gia vào các kỳ nghỉ thông thường ở bãi biển, thành phố hoặc thiên nhiên.

Du lịch ẩm thực cũng đang bùng nổ, với những người Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia được khảo sát, xếp hạng ẩm thực tại các điểm đến là một trong những lý do hàng đầu để họ lựa chọn cho một chuyến đi du lịch.

Nhóm Millennials và Gen Z là những du khách có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu. Du lịch một mình đang trở nên phổ biến. (Ảnh minh họa).

Du lịch “Bleisure” (công việc kết hợp nghỉ dưởng - business & leisure) cũng đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Hơn 70% du khách ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria, Việt Nam và Ả Rập Xê Út có kế hoạch kết hợp các chuyến công tác và giải trí, trong khi chỉ có 15-30% du khách ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Đức quan tâm đến “bleisure”. Du lịch một mình cũng trở nên phổ biến hơn, với 18-39% những người được khảo sát cho biết, họ đi du lịch khám phá mà không có bạn đồng hành.

Du lịch ẩm thực cũng là một trong những lý do hàng đầu để họ lựa chọn cho một chuyến đi du lịch. Ảnh minh họa.

Christina Mühlenbein, Giám đốc điều hành và đối tác tại BCG, đồng tác giả của báo cáo này cho biết: “Với nhiều người đi nghỉ hơn, và đi nghỉ thường xuyên hơn, chúng tôi đang chứng kiến ​​sự thay đổi sâu sắc của những người đi du lịch, những gì họ mong đợi và cách họ lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Những đặc điểm nhân khẩu học, thói quen kỹ thuật số và kỳ vọng mới đang viết lại các quy tắc”.

Thư Vũ 

Nguồn: VOV.VN

Trở về đầu trang
   Thị trường du lịch Trung Quốc Ấn Độ Ả Rập Xê Út Việt Nam BCG tăng trưởng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Kết nối hàng không: Yếu tố then chốt để tăng cường trao đổi du khách giữa Việt Nam-Ấn Độ
  • Vietjet tăng gần 1.800 chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán
  • Bảo tàng Phở đầu tiên của Việt Nam: Lựa chọn mới cho du khách
  • Cùng vui với “Tết Việt - Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phố cổ Hà Nội
  • “Không gian Văn hóa - Trấn Vũ quán": Mô hình phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Nội
  • Tổ chức chuỗi các hoạt động, sự kiện với chủ đề "Đắk Lắk- Về miền di sản" nhằm kích cầu, hút khách du lịch
  • Hà Nội: Tái hiện nét đẹp văn hóa Tết truyền thống trong không gian di sản dịp Xuân Bính Ngọ 2026
  • Vietnam Airlines mở rộng phát triển mạng bay nội địa từ Hải Phòng
  • Khám phá Tết xưa giữa lòng phố cổ Hà Nội
  • Lào - Điểm đến đầy triển vọng, thu hút du khách quốc tế ghé thăm
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • “Hà Nội - Chạm miền ký ức”: Trải nghiệm Hà Nội...

    Hà Nội - thành phố nghìn năm văn hiến vẫn luôn khiến người ta say mê bởi những lớp ký ức...

    272
  • Đình Mường Đòn – nét biểu trưng văn hóa đặc sắc...

    Từ thị trấn Kim Tân đi xã Thành Mỹ (Thạch Thành) đến trung tâm di tích Mường Đòn ước...

    247
  • Ngày hội hương trà xứ Thái

    Từ ngày 19 đến 21/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025” được tổ chức, là sự...

    225
  • Tour du lịch văn hóa nhạc ngũ âm tại chùa Xiêm...

    Nằm ở tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau), chùa Xiêm Cán là một trong những ngôi chùa Khmer...

    220
  • Từ di sản văn hóa phi vật thể đến sản phẩm du...

    Chương trình giới thiệu, trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch...

    218

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch