• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Cao Lộc (Lạng Sơn): Chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch

Thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng đến năm 2045, những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch. Qua đó, địa bàn ngày càng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đoàn chuyên gia UNESCO tham quan tại Cầu Khánh Khê, Xã Bình Trung, huyện Cao Lộc

Những năm gần đây, các điểm du lịch như Ga quốc tế Đồng Đăng, đền Mẫu tại thị trấn Đồng Đăng đã thu hút nhiều du khách ở trong và ngoài tỉnh tới tham quan.

Chị Nguyễn Khánh Linh, khách du lịch đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi thật sự ấn tượng với những thay đổi ở Đồng Đăng, trong đó có Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng. So với 5 - 7 năm trước, hiện giờ nhà ga khang trang, sạch đẹp hơn. Đến đây, chúng tôi có thể check-in được nhiều góc ảnh để lưu lại làm kỷ niệm. Đền Mẫu cũng vậy, không gian xung quanh đã được chỉnh trang rộng rãi hơn, tạo cảm giác thoải mái cho chúng tôi đến tham quan, chiêm bái”.

Những cảm nhận của chị Linh cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách khi tới tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện Cao Lộc. Được biết, đây chỉ là một trong rất nhiều điểm du lịch mà huyện Cao Lộc tập trung phát triển thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, UBND huyện đã xây dựng Đề án Phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2030  và định hướng đến năm 2045 và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung theo đề án được phê duyệt. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, nhằm khai thác tốt tiềm năng và phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, UBND huyện Cao Lộc đã đầu tư trên 20 tỷ đồng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch và xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch trên địa bàn. Tiêu biểu như: trùng tu, tôn tạo phục hồi di tích nhà bia Thủy Môn Đình với kinh phí trên 2,7 tỷ đồng; trùng tu, tôn tạo chùa Bắc Nga với kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng;..

Song song với đó, UBND huyện cũng phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao  và Du lịch (VHTTDL) thực hiện dự án bảo tồn làng đá Thạch Khuyên (xã Xuất Lễ) với tổng kinh phí khoảng 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện nay, huyện Cao Lộc đang xây dựng phố đi bộ Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, đây sẽ là điểm nhấn về thu hút khách du lịch trong tương lai của huyện.

Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Cao Lộc cho biết: Những năm qua, chính quyền huyện và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, gia đình, cá nhân tham gia xã hội hoá phát triển du lịch bằng việc đầu tư cơ sở lưu trú, điểm tham quan và xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp... Nhờ đó, đến thời điểm này, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn được đầu tư, xây dựng với 6 khách sạn, 30 nhà nghỉ cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch. Một số hộ dân cũng tích cực khai thác, cải tạo cảnh quan các vườn đào, vườn hồng, vườn sở làm điểm tham quan, trải nghiệm để thu hút khách du lịch.

Nhờ chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng và triển khai các giải pháp cụ thể, những năm qua, các di tích, điểm du lịch trên địa bàn huyện Cao Lộc ngày càng được đầu tư, tôn tạo hoặc sửa chữa khang trang hơn, qua đó góp phần thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Giai đoạn 2022 - 2023, tổng lượng khách du lịch đến huyện Cao Lộc ước đạt trên 2 triệu lượt; 9 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến huyện đạt trên 1 triệu lượt (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023), doanh thu du lịch ước đạt trên 200 tỷ đồng.

Để thực hiện hiệu quả đề án phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng đến năm 2045 trên địa bàn, UBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan của Cao Lộc sẽ tập trung triển khai đề án phố đi bộ thị trấn Đồng Đăng; giới thiệu 7 tour, tuyến du lịch kết nối với các điểm du lịch, di tích lịch sử, di tích văn hoá và các danh lam, thắng cảnh trong và ngoài tỉnh...

Tuyết Mai

Báo Lạng Sơn điện tử - baolangson.vn - Đăng ngày 15/11/2024

Trở về đầu trang
   Lạng Sơn Cao Lộc đầu tư hạ tầng du lịch
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Phát huy giá trị khoa học và văn hóa của di sản bãi cọc Bạch Đằng (Quảng Ninh)
  • Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình
  • Du lịch Tây Ninh - Hình thành cực phát triển mới từ sáp nhập
  • Việt - Nga tăng cường hợp tác du lịch, tạo thuận lợi cho du khách qua lại hai nước
  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức cho đến thống nhất hành động
  • Phú Thọ: Đánh thức “trái tim” xứ Mường
  • Hưng Yên: Lễ hội đền Hưng Long được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Cơ hội mới cho du lịch Khánh Hòa
  • Scoot Air sẽ mở đường thẳng từ Singapore đến Cam Ranh (Khánh Hòa) vào cuối tháng 11/2025
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 15.000 tỷ USD vào năm 2040
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Kể chuyện du lịch Lâm Đồng qua những khung hình

    Để kể câu chuyện về một Lâm Đồng trọn vẹn và đa diện hơn với công chúng qua những khoảnh...

    149
  • Gốm Bắc Ninh "du lịch" Nhật Bản

    Giữa dòng chảy hiện đại, làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) vẫn âm thầm giữ lửa gần 700 năm....

    145
  • Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái làng nghề...

    Những năm gần đây, làng nghề Bát Tràng (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) đang nỗ lực kiến tạo...

    139
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt...

    Bằng việc khởi hành du thuyền quốc tế cao cấp từ cảng nội địa, Việt Nam không chỉ khai...

    130
  • Tận dụng tiềm năng, thế mạnh để phát triển du...

    Nắm giữ nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch