• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Thủ phủ cua tuyết ở Hàn Quốc là điểm đến thu hút khách du lịch mùa đông

Theo trang SCMP, lễ hội cua tuyết Uljin (Hàn Quốc) thu hút hàng nghìn người yêu thích ẩm thực đến thị trấn cảng vào mùa đông. Một tuyến đường sắt mới cũng sẽ giúp việc đến đây trở nên dễ dàng hơn.

Lễ hội này được tổ chức nhằm tôn vinh đặc sản địa phương vùng Uljin: món cua tuyết và cua tuyết đỏ. Du khách đến đây không chỉ được nếm thử món cua tuyết nổi tiếng, mà còn tham gia rất nhiều các chương trình thực tế tại sự kiện này.

"Đây là cách bạn nấu cua tuyết. Lật ngược lại và hấp chúng. Không bao giờ nấu cua tuyết chín trong nước sôi, mà là hấp chín trong hơi nước nóng", Lim Hyo-chul, 57 tuổi, nói tại nhà hàng cua tuyết của ông gần Cảng Hupo ở Uljin, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.

 Cảng Hupo ở Uljin, tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc. Ảnh: Getty Image

Khi ông Lim nhấc nắp của chiếc nồi sắt lớn tại nhà hàng, hàng chục con cua tuyết luộc chín trồi lên trong hơi nước nóng. Đám đông thực khách thích thú thưởng thức món ăn đặc sản địa phương này.

"Cua tuyết từng được bày trên bàn tiệc của vua, và mùa đông thường là thời điểm tốt nhất để nếm thử chúng, đặc biệt khi gió lạnh tràn về", ông Lim nói.

Ở bờ biển phía đông của Hàn Quốc, thị trấn ven biển đẹp như tranh vẽ Uljin nổi tiếng với nhà cung cấp cua tuyết lớn nhất cả nước. Vào mỗi mùa đông, những người đam mê ẩm thực trên cả nước lại tụ tập tại lễ hội Uljin để thưởng thức cua tuyết vào thời điểm ngon nhất, khi cua chín mọng và đậm đà.

"Môi trường sống chính của cua tuyết là ở Wangdolcho, một rạn san hô dưới nước cách cảng Hupo khoảng 23km (14 dặm) về phía đông", Kim Tuk-yong, một người bản địa Uljin 70 tuổi, hiện đang làm trưởng làng và là nhà bình luận văn hóa, giải thích.

Vùng đất cua nổi tiếng này nằm ở nơi các dòng biển nóng-lạnh gặp nhau. Nơi đây, nhiều loài sinh vật phát triển mạnh mẽ, những cồn cát nguyên sơ, cùng với vùng nước trong vắt quanh năm.

"Cua tuyết ở khu vực này có xu hướng có nhiều thịt, mềm và ngọt hơn", ông Kim nói thêm.

Vào một buổi sáng trong tuần, cảng Hupo nhộn nhịp với người bắt cua và người bán cua tuyết mới đánh bắt. Những người bắt cua xếp hàng trăm con cua tuyết sống trên mặt đất thành từng hàng, với phần bụng trắng hướng lên trên để ngăn chúng thoát ra ngoài.

Cua tuyết là đặc sản ở Uljin, Hàn Quốc. Người dân địa phương hướng dẫn cách chọn những con ngon nhất. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, người bán hàng tụ tập quanh khu vực tìm kiếm những con cua tươi nhất và mua lại.
"Giá cua tuyết thay đổi theo ngày. Giá dao động tùy thuộc vào số lượng đánh bắt. Giá có thể lên tới 20.000 won (14 đô la Mỹ) đến 30.000 won cho một con cua. Mặc dù giá mỗi con thay đổi hàng ngày, nhưng người bán vẫn luôn cố gắng giữ nguyên giá. Chúng tôi không bán bất kỳ con cua nào dài dưới 9cm (3,5 inch) để giữ chất lượng cua, và chúng tôi luôn kiểm tra số lượng chân để xem chúng có đủ số chân không, bao gồm cả càng", Lim Joon-sik, 44 tuổi, một người mua hàng tại cảng, cho biết.

Những người đánh bắt cua và người dân địa phương ở Uljin thường đưa ra lời khuyên với du khách rằng, họ nên thưởng thức cua tuyết ở trạng thái tươi nhất, ngay tại khu vực đánh bắt, để cảm nhận trọn vẹn hương vị ngọt ngào, mọng nước của loại hải sản này.

Ngoài ra, mặc dù một số người có thể muốn chọn con to nhất, nhưng bí quyết để chọn con cua tuyết ngon là ấn nhẹ vào bụng.

"Một con cua tuyết ngon sẽ rất tươi và khỏe. Con cua nào có cảm giác hơi chắc và nhanh nhẹn là con cua ngon. Một số con cua có thể to hơn, nhưng nếu quá nhẹ, nó sẽ không có thịt hoặc không có nhiều thịt như bạn mong đợi. Cách tốt nhất để ăn cua tuyết là hấp. Du khách có thể thưởng thức hương vị nguyên bản của thịt mà không cần nêm gia vị", ông Lim nói.

Thưởng thức trọn hương vị

Khu phố có khoảng 90 nhà hàng bán cua tuyết, cùng với bạch tuộc và cá sống. Nhiều nhà hàng cũng hỗ trợ dịch vụ giao hàng, cung cấp cua tuyết hấp được giao đến tận nhà trong ngày.

Hàng năm, lễ hội cua tuyết Uljin sẽ được tổ chức để tôn vinh đặc sản địa phương, thu hút khoảng 50.000 người tham dự sự kiện này. Thường có hai loại cua tuyết - có bụng trắng hoặc đỏ.

Lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, với nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như bắt cua, nếm thử cua tuyết miễn phí và nhảy múa theo điệu cua tuyết.

Chính quyền khu vực Uljin kỳ vọng số lượng du khách đến lễ hội năm nay sẽ tăng lên sau khi tuyến đường sắt và nhà ga mới vừa mở cửa vào tháng 01/2025.

Với sự ra đời của tuyến Donghae Nambu và nhà ga Uljin vào tháng 1 năm nay, lễ hội cua tuyết Uljin đã trở thành điểm đến dễ dàng trên cả nước. Một chuyến đi trên tàu hoả sẽ mang đến cho du khách quang cảnh bờ biển tuyệt đẹp và phong cảnh núi non.

Bên cạnh đó, công ty đường sắt Korail cũng giới thiệu gói dịch vụ đặc biệt để chào mừng lễ hội cua tuyết Uljin. Gói dịch vụ này bao gồm lễ hội, giá vé tàu, phí vào cửa các điểm tham quan du lịch như suối nước nóng và rừng thông, cũng như chỗ nghỉ và bữa ăn nhằm phục vụ du khách đến đây./.

Hồng Nhung

Báo điện tử Tổ Quốc - toquoc.vn - Đăng ngày 18/02/2025

Trở về đầu trang
   Hàn Quốc cua tuyết
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch