Thu hút các doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, 
Diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức có 
chủ đề "Đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam để phát triển ngành kinh tế mũi 
nhọn".
	Các ý kiến tại Diễn đàn cho rằng hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và
 trường đại học là xu hướng mang lại hiệu quả cao trong đào tạo nhân 
lực, trong đó có nhân lực du lịch. Tuy nhiên, thời gian qua, liên kết “3
 bên” này chưa tốt khi mà vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kết 
nối giữa doanh nghiệp và trường đại học chưa được thể hiện.
	Theo chuẩn của các trường đại học quốc tế thì sinh viên du lịch phải có
 tỉ lệ lý thuyết và thực hành là 50-50. Thực tập được xem là một trong 
những thành tố chính của chương trình đào tạo ngành khách sạn. Do đó, 
liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp được đánh giá là giải pháp khả 
thi nhất có thể trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch 
hiện nay. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng một vấn đề cần giải quyết là ban 
hành chuẩn chung về nghề du lịch để áp dụng tại các cơ sở đào tạo trên 
toàn quốc.
	Ngành du lịch có đủ hấp dẫn để thu hút nhân tài?
	
	Tại Diễn đàn, Thủ tướng nêu lên 3 câu hỏi, một số gợi ý chiến lược đối 
với vấn đề nhân lực ngành du lịch Việt Nam, cùng với đó là một số trăn 
trở của Thủ tướng về chủ đề này, bởi nguồn nhân lực được xác định là 1 
trong 3 đột phá chiến lược quan trọng hàng đầu đưa đất nước thoát bẫy 
thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu phát triển năm 2035 và 2045, 
nhân 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.
	Câu hỏi thứ nhất Thủ tướng đặt ra là “liệu có đủ nguồn nhân lực chất 
lượng, đáp ứng tốt nhu cầu ngành du lịch hay không?”. Theo Thủ tướng, 
"câu hỏi sát sườn là ngành du lịch liệu có đủ hấp dẫn để cạnh tranh, thu
 hút nhân tài, lực lượng lao động có kỹ năng, không những trong nước mà 
cả quốc tế tham gia vào lĩnh vực này hay không?”.
	
	Các chính sách đào tạo, đãi ngộ, phát triển nghề nghiệp và thu hút nhân
 tài, lao động có kỹ năng sẽ quyết định khả năng thu hút nguồn nhân lực 
của chúng ta. Thủ tướng tin rằng những công ty, mô hình kinh doanh hoạt 
động tốt nhất trong ngành du lịch Việt Nam cũng chính là những đơn vị 
trả lời tốt nhất câu hỏi này, bởi “các bạn chính là những nhà tuyển dụng
 tốt nhất, những môi trường làm việc, văn hóa công ty được đánh giá cao 
so với các công ty trong những ngành và lĩnh vực khác”.
	Đây không chỉ là câu hỏi dành cho các doanh nghiệp du lịch, Thủ tướng 
cũng muốn đặt ra cho các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này bởi đây 
là ngành có tính cạnh tranh toàn cầu và chúng ta khó có thể áp dụng một 
chính sách bảo hộ nào vượt trội so với các nước.
	Các chính sách nguồn nhân lực không thể được xây dựng một cách rời rạc 
mà phải được đặt trong tổng thể các chính sách. Môi trường kinh doanh 
của ngành du lịch, môi trường du lịch nói chung có tác động đến khả năng
 thu hút nguồn nhân lực tham gia vào lĩnh vực này nên cơ chế thu hút con
 người là quan trọng. Trẻ em ở Hội An, Sapa, kể cả người dân tộc Mông ở 
đây, lại nói tiếng Anh tốt vì có môi trường và vì thu nhập nên họ phải 
học.
	Nhân lực du lịch không chỉ ở nhà trường…
	Thứ hai, Thủ tướng nêu rõ “chúng ta xác định du lịch là ngành kinh tế 
mũi nhọn, được kỳ vọng chiếm trên 10% GDP, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho 
sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung của cả nước. Vậy, chúng ta đã làm
 gì để tương xứng với hai chữ ‘mũi nhọn’, làm gì để thu hút được lao 
động có kỹ năng tham gia vào du lịch, làm gì để tối ưu hóa được nguồn 
lực sẵn có?”.
	Nhân Diễn đàn, Thủ tướng mở rộng nội hàm của chủ đề “nguồn nhân lực du 
lịch”. Nguồn nhân lực du lịch, theo Thủ tướng, không chỉ ở các công ty 
du lịch. Đó còn là người dân và các cộng đồng, nơi diễn ra các hoạt động
 du lịch, đặc biệt trong những năm qua, chúng ta đã nói rất nhiều về chủ
 đề du lịch cộng đồng.
	Chính những cộng đồng, người dân này sẽ quyết định hệ trọng đến sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.
	Một năm nhu cầu nhân lực du lịch Việt Nam lên đến 40.000 người trong 
khi cả nước có 346 cơ sở đào tạo nhân lực du lịch nhưng chất lượng lại 
là vấn đề, liệu các trường có quan tâm học với hành hay không? “Làm 
trường A, trường B mà không có mô hình thực hành bên cạnh trường thì 
khoảng cách học hành xa vời lắm”, Thủ tướng nhận xét và nhấn mạnh đây là
 điều cần thảo luận tại Diễn đàn.
	Thủ tướng nêu rõ sự tồn vong của du lịch được quyết định bởi cộng đồng 
dân cư. Ứng xử của người dân rất quan trọng. Thủ tướng nhắc lại lý do tổ
 chức hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại Hội An năm 2016 vì 
Hội An có cộng đồng làm du lịch rất tốt. “Sáng sớm vào cửa hàng để đo 
quần áo, mua đồ đạc nhưng không mua, không lấy thì người bán vẫn vui vẻ 
và hướng dẫn đường cho khách”.
	Từ những chị bán chè ven đường, những quán gánh, người lái xe taxi đến 
bộ phận dân cư liên quan khác đều có vai trò quan trọng, cũng là nhân 
lực cho phát triển du lịch chứ không chỉ có nhân lực trong các trường 
học.
	Thủ tướng nhấn mạnh trong ngành du lịch, tính hiệu quả của nguồn nhân 
lực gắn liền với giá trị mà con người mang lại qua chất lượng dịch vụ mà
 họ cung cấp. Những người có năng lực, thân thiện, hữu ích có tác động 
rất lớn đến sự hài lòng của du khách khi đến địa điểm du lịch hơn là các
 cơ sở hạ tầng xa hoa. “Vậy tại sao chúng ta lại không tìm cách phát huy
 nguồn lực quan trọng đó? Đó là còn chưa kể chúng ta còn một lực lượng 
lao động lớn, có trình độ đại học trong các ngành như lịch sử, văn hóa, 
truyền thông, đối ngoại… Vấn đề là ngành du lịch cần có cơ chế tốt để 
thu hút họ”.
	Bài toán chiến lược cho nguồn nhân lực
	
	Câu hỏi thứ ba Thủ tướng nêu là một câu hỏi có tính chiến lược mà trước
 hết Thủ tướng muốn dành cho các bộ, ngành. Đảng và Nhà nước ta những 
năm qua đã xác định thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng là 3 đột 
phá chiến lược hàng đầu. “Vậy, các đồng chí đã xây dựng chiến lược thế 
nào để nguồn nhân lực thật sự là một đột phá chiến lược đối với chính 
ngành du lịch Việt Nam?”, Thủ tướng nói. Trả lời chính xác câu hỏi này 
là trách nhiệm đồng thời của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL, các địa 
phương có thế mạnh về du lịch… có sự tham vấn trách nhiệm và hiệu quả 
của các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong ngành du lịch.
	Dẫn Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh ngành lữ hành và du lịch năm 
2017 do Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố, Việt Nam đã tăng 8 bậc so với
 năm 2015, đứng thứ 67 trên toàn cầu, Thủ tướng đặt vấn đề tại sao chúng
 ta không đứng được ở thứ hạng cao hơn khi mà Việt Nam có nhiều di sản 
văn hóa, nhiều thắng cảnh tuyệt vời, con người thân thiện… Tại sao chúng
 ta chỉ đón 15-16 triệu khách quốc tế mà không phải 45-50 triệu khách? 
Tại sao số lượng du khách đến Việt Nam ít hơn Thái Lan, Singapore và 
Hong Kong? Chính những người làm trong ngành du lịch, những công ty lữ 
hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, người dân và nhất là cơ quan quản lý 
Nhà nước phải trả lời các câu hỏi này.
	Thủ tướng nêu rõ du lịch không chỉ là một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm 
năng mà còn là niềm tự hào, là sức mạnh mềm và ảnh hưởng văn hóa của 
Việt Nam trên toàn cầu. Do vậy, phát triển du lịch không chỉ là một 
nhiệm vụ kinh tế đơn thuần. Trong mọi hoạch định chiến lược, nguồn nhân 
lực luôn đóng vai trò then chốt, đặc biệt là trong ngành du lịch, bởi lẽ
 sự tương tác về phương diện văn hóa và con người sẽ đóng vai trò quyết 
định đối với sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên 
toàn cầu.
	Thủ tướng bày tỏ niềm tin rằng với 100 triệu người Việt Nam trong nước 
và ở nước ngoài, nguồn nhân lực của chúng ta hoàn toàn không thiếu cả 
lượng lẫn chất. Điều cốt yếu là chúng ta phát huy được tốt nhất những 
tiềm năng và kỹ năng tiềm ẩn trong mỗi người Việt Nam. Chúng ta cần có 
một môi trường chính sách tốt, mỗi doanh nghiệp cần có một cơ chế quản 
trị, chính sách đãi ngộ tương xứng với thành quả, năng lực đóng góp, 
đồng thời thu hút những lao động có kỹ năng từ các lĩnh vực khác tham 
gia vào ngành du lịch.
	Ngoài ra, các trường đại học, cơ sở đào tạo cần cập nhật giáo trình, 
phương pháp đào tạo liên quan đến các ngành nghề thuộc lĩnh vực này, đáp
 ứng tốt các chuẩn mực mang tầm quốc tế cũng như xu hướng phát triển 
công nghệ trong lĩnh vực du lịch.
	Ba chữ “C” quan trọng
	Với việc thực hiện chương trình đột phá, để đưa Việt Nam trở thành điểm
 đến hấp dẫn, Thủ tướng chỉ ra 3 chữ “C”. Thứ nhất, là “Con người”. Cần 
nâng cao ý thức, sự hiếu khách, sẵn sàng giúp đỡ khách du lịch của người
 dân, đặc biệt là dân bản địa. Thứ hai là “Cơ sở hạ tầng”. Hạ tầng du 
lịch, hạ tầng kết nối giao thông, hạ tầng mềm, đặc biệt là văn hóa và hạ
 tầng thông minh như Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là chữ “C” 
quan trọng để phát triển du lịch.
	Chứ “C” thứ 3 là “Chiến lược”. Bộ VHTT&DL cần đưa tầm nhìn chiến 
lược dài hạn, phương hướng hành động mỗi năm của ngành du lịch cùng với 
các ngành để thực thi tốt, cân bằng được giữa kinh tế, văn hóa, môi 
trường, trong đó có chiến lược về đào tạo lao động, để không có lúc thừa
 lúc thiếu, nhất là số lượng đi liền với chất lượng.
	“Tôi mong rằng sau buổi hội thảo hôm nay, các bộ, ban ngành từ Trung 
ương đến địa phương, sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta cần phải xác 
định đúng bản chất vấn đề thì mới có thể tháo gỡ được những nút thắt, 
khó khăn, từ đó xây dựng chiến lược phát triển cho ngành đúng hướng và 
khả thi, đặc biệt là trong vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả 
về lượng lẫn về chất để ngành du lịch Việt Nam phát triển tương xứng với
 tiềm năng và vị thế của mình”, Thủ tướng bày tỏ mong muốn khi kết thúc 
bài phát biểu.
                            
                                                
														Nguồn: Báo điện tử Chính phủ