• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Thừa Thiên - Huế chính thức khai hội Thanh trà lần VI

Tổ Quốc - Ngày 31/8, tại phường Thủy Biều, TP. Huế, Lễ hội Thanh trà Huế lần thứ VI năm 2018 với chủ đề “Thanh trà – Hương vị xứ Huế” đã chính thức khai hội.

Lễ hội Thanh trà Huế là lễ hội được tổ chức 2 năm một lần nhằm tôn vinh và nâng tầm thương hiệu sản phẩm quả thanh trà của cố đô Huế. Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội để kết hợp phát triển du lịch.

Ở Huế, cùng với nhiều sản vật khác, thanh trà từng là đặc sản được cung tiến lên Vua. Năm 2008, sản phẩm này đã được nhà nước công nhận thương hiệu; được xác lập Kỷ lục Quốc gia và được công nhận vào top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam theo bộ tiêu chí công bố giá trị đặc sản Việt Nam vào năm 2012. Từ sự kiện ban đầu với tên gọi là “Ngày hội giới thiệu sản phẩm địa phương phường Thủy Biều”, đến nay sau 5 kỳ tổ chức sản phẩm thanh trà đã được nhiều người biết đến.

 Lễ hội Thanh trà Huế 2018 diễn ra với chủ đề "Thanh trà - Hương vị xứ Huế".

Khác với những lần trước, Lễ hội Thanh trà Huế năm 2018 không chỉ có nhiều hoạt động như quảng bá, mở rộng thị trường phân phối sản phẩm quả thanh trà đến nhiều địa phương trong cả nước mà còn mang đến cho du khách cơ hội được tham gia, thưởng thức thanh trà và các sản vật khác của Huế.

Ngoài 60 gian hàng trưng bày thanh trà của các địa phương khác như: Phong Thu (huyện Phong Điền), Hương Vân (TX. Hương Trà), Dương Hòa (TX. Hương Thủy)... Đến đây, người dân và du khách còn được xem tái hiện không gian về chăm sóc, cắt tỉa, nuôi trồng cây thanh trà một cách tỉ mỉ nhất; Tham dự chương trình “Thanh trà tiến vua” được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với địa phương tổ chức rước từ hai đình Làng Lương Quán và Nguyệt Biều bằng đường sông.

Song hành với đó, còn có các chương trình phục vụ du khách trong nước và quốc tế, như: Hội thi sản phẩm trái ngon thanh trà Huế; không gian hàng nông sản, thủ công, ẩm thực xứ Huế; lễ cáo giang sơn cung tiến thanh trà; trò chơi dân gian… Đặc biệt, phần không gian ẩm thực Huế, du khách được thưởng thức các món ngon chế biến từ thanh trà như: bánh canh thanh trà, thanh trà rim, chè thanh trà, súp thanh trà, nem rán thanh trà... 

 Những quả thanh trà ngon nhất, đẹp nhất được chọn lựa tham gia vào ngày hội.

Du khách khi đến tham quan mua sắm tại Lễ hội Thanh trà Huế, nếu có nhu cầu đi tham quan thực tế tại các vườn thanh trà và các điểm du lịch nổi tiếng của phường Thủy Biều cũng được xe điện do Công ty Hoàng Thành tổ chức đưa đi tham quan.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Hoàng Thăng Long – Chủ tịch UBND phường Thủy Biều cho biết, Lễ hội Thanh trà là cơ hội mở rộng thị trường, mở rộng diện tích tạo môi trường phát triển bền vững cho Thanh trà và môi trường phát triển tiềm năng du lịch của địa phương.

“Lễ hội cũng là dịp trao đổi, giao lưu, xúc tiến thương mại đến với cộng đồng dân cư trong vùng, du khách gần xa khi đến với lễ hội và đặc biệt với những du khách muốn tìm hiểu văn hóa, cây trái vùng đất Thủy Biều, ẩm thực đặc sản Cố đô nhưng chưa một lần có dịp đến tham quan và thưởng thức”, ông Hoàng Thăng Long chia sẻ.

Được biết Lễ hội Thanh trà Huế lần thứ VI năm 2018 sẽ kéo dài cho đến hết ngày 2/9.

Lê Chung 

Trở về đầu trang
   Thừa Thiên - Huế Lễ hội Thanh trà thanh trà phường Thủy Biều du lịch văn hóa thời sự
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    114
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch