• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Cinet - Mới đây, UBND TP. Hải Phòng đã có Công văn 3733/UBND-VH gửi UBND quận Đồ Sơn, Sở VH&TT thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về Đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018.
Bộ VHTTDL thống nhất về việc tổ chức duy nhất một vòng chọi chính hội, với số lượng 16 con trâu trong lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018 Ảnh: Thế Công

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng giao UBND quận Đồ Sơn chủ trì cùng Sở VH&TT phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ VHTTDL, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

UBND TP Hải Phòng cũng giao Sở VH&TT chủ trì cùng các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội chọi trâu; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định.

Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn UBND quận Đồ Sơn trong quá trình thực hiện nhằm đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn phù hợp với tình hình mới; chịu trách nhiệm về việc quản lý, tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn theo thẩm quyền được phân công.

Lễ hội chọi trâu là những nghi lễ truyền thống lâu đời, tốt đẹp gắn liền với đời sống tâm linh, tinh thần thượng võ của người dân nơi Đồ Sơn. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh theo tục lệ hiến sinh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu… Qua lễ hội, người dân Đồ Sơn tạ ơn thành hoàng làng đã che chở cho họ trước những khó khăn, vất vả; cầu cho một mùa cá mới bội thu...

Với những ý nghĩa đó, năm 1990, lễ hội chọi trâu được chính quyền và nhân dân Đồ Sơn khôi phục tổ chức. Qua thực tiễn 28 năm tổ chức, lễ hội đã từng bước khẳng định được giá trị và vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của cộng đồng nói chung và người Đồ Sơn nói riêng, bảo tồn và phát huy được nhiều giá trị cốt lõi của lễ hội như: cố kết và biểu dương sức mạnh cộng đồng; hướng về cội nguồn; cân bằng đời sống tâm linh; sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; bảo tồn và trao truyền văn hóa. Năm 2012, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được Bộ VHTTDL công nhận là một trong những lễ hội dân gian độc đáo, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL.

Song bên cạnh những kết quả đạt được, Lễ hội cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn, yếu kém trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Phần lễ còn tổ chức sơ sài, trong khi quá chú trọng phần hội; cơ sở vật chất chưa phù hợp, chưa đáp ứng với đặc điểm, tính chất lễ hội; việc thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội chưa nghiêm; có biểu hiện của tình trạng thương mại hóa, lợi dụng lễ hội để trục lợi, cá cược… Đặc biệt là tại vòng đấu loại 2017 đã xảy ra sự cố hy hữu, đã có không ít tranh luận về việc nên hay không nên tiếp tục tổ chức lễ hội này.

Lan Anh (t/h 
Trở về đầu trang
   Lễ Hội Chọi Trâu Đồ Sơn
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Sân bay trở thành điểm đến tham quan du lịch
  • Du lịch “cất cánh” từ tài nguyên văn hóa
  • Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hướng tới bảo tồn, phát triển du lịch
  • Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc
  • Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng
  • Sin Suối Hồ - Bản du lịch cộng đồng tiêu biểu ASEAN
  • Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam
  • Lượng du khách Nga đến Việt Nam dự báo cao kỷ lục trong năm 2026
  • Kết nối thư pháp với âm nhạc và không gian di sản tại Hà Nội
  • Phong Nha-Kẻ Bàng là một trong 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu...

    Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất...

    504
  • “Lưu trăng phố cổ 2026” - Trải nghiệm Tết Trung...

    Theo thông tin từ Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, từ ngày 27/8 - 30/9/2026,...

    476
  • Đình Bình Thủy -- Đình cổ từ thời khẩn hoang ở...

    Đình Bình Thủy (còn gọi Long Tuyền Cổ Miếu) tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy,...

    460
  • Kiến tạo hành trình trải nghiệm chất lượng từ nền...

    Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách du khách lựa chọn các sản phẩm du...

    445
  • Lào - một trong những điểm du lịch ấn tượng nhất...

    Theo báo cáo của GeoEx, Lào đã vượt qua nhiều đề cử để trở thành một trong 7 điểm du lịch...

    423

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch