Tại buổi họp báo kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều
10/4, Đại tá Trần Văn Trung, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố
Hồ Chí Minh, đã thông báo về màn bắn pháo hoa hoành tráng tại nhiều điểm
trên Thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm "Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước" (30/4/1975-30/4/2025).
Theo kế hoạch, từ 21h30 đến 21h40 ngày 19/4 và ngày 26/4, Thành phố
tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại công viên bờ sông Sài Gòn (thành phố
Thủ Đức).
Đêm 30/4, từ 21h đến 21h15, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo
hoa tại 30 điểm (2 điểm tầm cao và 28 điểm tầm thấp) - nhiều nhất từ
trước đến nay, tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.
2 điểm bắn pháo hoa tầm cao:
1. Khu vực đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức)
2. Đền Tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi)
28 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm:
1. Ngã Ba Giồng (Hóc Môn)
2. Đền tưởng niệm Bến Nọc (thành phố Thủ Đức)
3. Đền tưởng niệm Liệt sỹ Rừng Sác (Cần Giờ)
4. Chiến khu An Phú Đông (quận 12)
5. Công viên Văn hóa Láng Le (huyện Bình Chánh)
6. Khu dân cư Bình Trị Đông (Bình Tân)
7. Hội trường Thống Nhất (quận 1)
8. Khu vực Bán đảo Thanh Đa (Bình Thạnh)
9. Khu vực Thảo Điền (thành phố Thủ Đức)
10. Công viên Landmark 81 (Bình Thạnh)
11. Cầu Ba Son (quận 1)
12. Cầu Tân Thuận (quận 4)
13. Khu công nghiệp Tây Bắc (Củ Chi)
14. Công viên văn hóa quận Gò Vấp
15. Khu vực Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè
16. Trung tâm hành chính quận 7
17. Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11)
18. Khu vực chợ Bình Điền (quận 8)
19. Khu tái định cư 38ha Tân Sơn Nhất (quận 12)
20. Khu An Bình (Tân Phú)
21. Công viên Bình Phú (quận 6).
Ngoài ra, một số điểm bắn trên sà lan tại các khu vực gồm Rạch Chiếc; sông Sài Gòn; Khu đô thị Vạn Phúc; cầu tàu Bến Bạch Đằng.
Việc bắn pháo hoa thực hiện theo Nghị định 137/2020 của Chính phủ.
Vào dịp giao thừa Tết Nguyên đán, lễ 2/9, các thành phố trực thuộc Trung
ương bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp; các tỉnh còn lại bắn pháo tầm
thấp; thời lượng không quá 15 phút.