• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Vì sao khách Tây đến Hội An không mang khẩu trang phòng ngừa virus corona?

(Dân trí) - Những ngày dịch bệnh do virus corona bùng phát ở Trung Quốc, du khách đến tham quan Hội An giảm hẳn, nhất là du khách các nước Châu Á. Tuy nhiên, khách Châu Âu vẫn “tấp nập” đi dạo phố Hội.
Theo quan sát của phóng viên trong ngày 7/2, do ảnh hưởng của dịch bệnh do virus corona gây ra, du khách đến tham quan Hội An giảm so với trước khi bùng phát dịch, nhất là du khách từ Trung Quốc và các nước Châu Á cũng như khách nội địa.
 
 
 Rất ít du khách Châu Âu tham quan Hội An mang khẩu trang để phòng chống dịch bệnh do virus corona
Tuy nhiên, du khách đến từ các nước Châu Âu, Mỹ… vẫn đến Hội An tham quan bình thường. Một điều dễ nhận thấy trong những ngày này ở Hội An là trong khi du khách đến từ các nước Châu Á và Trung Quốc khi đi du lịch đến Hội An thường mang khẩu trang nhưng rất ít du khách Châu Âu mang khẩu trang.
Phải chăng du khách từ Châu Âu hay còn gọi là “khách Tây” không sợ dịch bệnh do virus corona gây ra, hay họ không biết, không tìm cách phòng chống dịch bệnh…?
 
 
 Hình ảnh tại Hội An ngày 7/2 cho thấy khách Tây rất ít mang khẩu trang đi du lịch ở đây; tuy nhiên nhiều khách Châu Á hay khách nội địa có mang khẩu trang
Qua quan sát của phóng viên trong sáng ngày 7/2, các điểm tham quan nổi tiếng ở Hội An như Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến… khách nước ngoài vẫn “nườm nượp” đến tham quan, nhất là “khách Tây” và họ rất ít dùng khẩu trang.
Trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP Hội An cho biết, đối với khách Tây những ngày này ra đường thấy một hiện tượng rất bình thường khá phổ biến là họ ít mang khẩu trang, điều này là có thật.
 
 Nhiều khách du lịch từ các nước Châu Á hay nội địa có mang khẩu trang khi tham quan Hội An. Ảnh chụp ngày 7/2
Ông Lanh cho rằng, không phải vì họ chủ quan hay họ không biết gì về đại dịch mà thậm chí ngược lại, các du khách phương Tây họ chuẩn bị rất kỹ trong mỗi cuộc hành trình của họ. Trong thời buổi đại dịch corona, các khách Tây họ đọc rất kĩ những khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO). Họ cũng tìm hiểu kĩ về nguy cơ cũng như các con đường lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh này cho nên họ nắm rất rõ.
“Qua tìm hiểu chúng tôi thấy rằng, khi hỏi các khách Tây, họ nắm rất kĩ virus corona này lây truyền qua con đường nào và họ cũng biết corona lây truyền từ người qua người nhưng loại virus này không tồn tại trong không khí, không bay lơ lửng trong không gian nên khi ra đường, khách Tây cho rằng không nhất thiết phải mang khẩu trang”, ông Lanh nói.
Cũng theo ông Lanh, tuy nhiên khách Tây sẵn sàng mang khẩu trang khi đến chỗ đông người, họ thực hiện rất tốt. Đặc biệt họ chú ý đến các vật dụng, phương tiện mà tiếp xúc nhiều người như nắm cửa, tay vịn cầu thang...
Do đó, theo ông Lanh phải làm tốt công tác tiệt trùng và hỗ trợ y tế tốt cho du khách như đo thân nhiệt kịp thời, sử dụng nước rửa tay tẩy độc hại chứ không phải khách Tây họ thờ ơ.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, một số hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách Tây đều có chung nhận định như ông Lanh.
Công Bính
Trở về đầu trang
   du khách Hội An khách Tây
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Lễ hội sáng tạo - cú hích cho du lịch
  • Cao Bằng: Mạng xã hội - “cầu nối” đưa du khách đến với những trải nghiệm chân thực
  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    168
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    117
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch