• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Việt Nam - Ai Cập: Liên kết thu hút khách du lịch

Thứ trưởng Bộ Du lịch Ai Cập - ngài Sami Mahmoud và các DN lữ hành, các hãng hàng không quốc gia Ai Cập vừa sang thăm và có buổi làm việc với Tổng cục Du lịch Việt Nam và một số DN lữ hành, khách sạn Việt Nam để bàn về các biện pháp hợp tác phát triển du lịch, liên kết thu hút khách du lịch giữa hai nước.
 
Theo Thứ trưởng Sami Mahmoud, năm 2010, đất nước Kim Tự Tháp đã thu hút tới 15 triệu lượt khách quốc tế và luôn đứng đầu trong danh sách các điểm đến được du khách toàn cầu yêu thích và mơ ước được khám phá. Thời gian gần đây, số lượng khách du lịch Việt Nam đến Ai Cập cũng đã tăng đều đặn. Việc đi lại giữa 2 nước bằng đường hàng không thuận tiện đã tạo điều kiện thu hút khách Việt Nam và các thị trường quốc tế khác đến Ai Cập. Tuy nhiên, việc quảng bá du lịch Ai Cập ở thị trường Việt Nam một cách chính thống thì hầu như chưa có.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh: Chúng tôi rất ngưỡng mộ thành tựu du lịch của các bạn với việc thu hút 15 triệu lượt khách quốc tế, và du lịch đã đóng góp 11% trong GDP. Việt Nam hiện là đất nước đang phát triển, bộ phận dân cư có thu nhập cao càng ngày càng tăng lên vì thế nhu cầu đi du lịch cũng tăng và trong tương lai không xa, Ai Cập sẽ là điểm đến được khách Việt Nam lựa chọn và yêu thích. Ông Tuấn cũng đề nghị, trong tương lai, ngành du lịch hai nước sẽ ký kết các văn bản hợp tác nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ cho nhau trong hoạt động xúc tiến du lịch.

Thứ trưởng Sami Mahmoud cho biết thêm, trong thời gian tới, Ai Cập sẽ có nhiều ưu đãi cho khách Việt Nam trong việc đơn giản hóa các thủ tục Visa và vận chuyển hàng không, bên cạnh đó chương trình khuyến mại giảm giá của các hãng hàng không, khách sạn, dịch vụ của các hãng lữ hành Ai Cập sẽ là những động lực lôi cuốn du khách./.
 
Nguồn : VEN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch