• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Việt Nam - Israel tăng cường hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch

Chiều ngày 15/4, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Yaron Mayer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam.

 Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TITC

Chào mừng Ngài Đại sứ Yaron Mayer đến thăm và làm việc với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi ấn tượng sau dịch Covid-19, trong khu vực ASEAN, Việt Nam là đất nước có tỉ lệ phục hồi về du lịch cao nhất với 98% tính đến thời điểm năm 2024. Đặc biệt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến phát triển du lịch và coi đó là lĩnh vực quan trọng của đất nước. Trong thời gian qua, Chính phủ, Quốc hội đã xem xét tháo gỡ nhiều điểm nghẽn nhằm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam và tạo điều kiện cho khách du lịch Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó Việt Nam đã tập trung xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo dựa vào văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Năm 2024, Việt Nam đón gần 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa. Với những chính sách mới, ngành du lịch Việt Nam đã tạo nên sức hấp dẫn với du khách quốc tế đặc biệt trong mùa cao điểm. Năm 2025, Việt Nam xác định mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế phục vụ 120-130 triệu lượt khách nội địa, đây là mục tiêu cao với ngành du lịch.

 Ngài Yaron Mayer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Theo Ngài Đại sứ Yaron Mayer, sau Covid-19 lượng khách du lịch Israel đến Việt Nam có ghi nhận sự tăng trưởng và nhận được những phản hồi ấn tượng với nền văn hóa cũng như ẩm thực Việt Nam, đây là tín hiệu tích cực và là cơ hội để hai nước thúc đẩy phát triển trao đổi khách mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Ngài Đại sứ Yaron Mayer cho rằng, du lịch là điểm mấu chốt trong việc nâng cao mối quan hệ với mỗi quốc gia. Chính vì vậy, Ngài Đại sứ đã đưa ra một số đề xuất với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi khách du lịch hai nước như: xúc tiến đường bay thẳng giữa hai quốc gia; hỗ trợ miễn thị thực với khách du lịch đi theo đoàn; tổ chức chương trình famtrip cho các doanh nghiệp du lịch hai nước.

 Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC

Cũng trong buổi tiếp, Ngài Đại sứ gửi lời mời đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về việc tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế thường niên khu vực Địa Trung Hải (IMTM) vào tháng 5 tới đây tại Israel. Đây là hội chợ chính thức và duy nhất về thương mại và du lịch của Israel được tổ chức hàng năm nhằm tạo cơ hội tiếp xúc giữa các công ty du lịch cũng như ngành du lịch Israel và quốc tế.

 Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm Ngài Đại sứ Yaron Mayer. Ảnh: TITC

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng những đề xuất của Ngài Đại sứ rất “đúng” và “trúng” nhằm tăng cường trao đổi khách du lịch hai nước. Trong lĩnh vực du lịch hai nước đã ký Hiệp định từ năm 1996 và hiện vẫn còn hiệu lực, trong đó hai bên đã có nhiều nội dung hợp tác như đón các đoàn famtrip, tham gia Hội chợ du lịch. Cục trưởng cũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, tiềm năng du lịch của hai nước chưa được khai thác hiệu quả khi vẫn còn tồn tại những khó khăn như chưa có đường bay trực tiếp hay thiếu những chương trình xúc tiến quảng bá du lịch có quy mô lớn…

Nhất trí với đề xuất của Ngài Đại sứ về tổ chức đoàn famtrip, Cục trưởng đề nghị hai bên có đầu mối nhằm trao đổi cụ thể hơn, đồng thời Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Israel để tổ chức các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch. Về việc mở đường bay thẳng giữa hai nước, Cục trưởng cho biết sẽ thông tin đến Cục Hàng không Việt Nam, tuy nhiên đây là đường bay mới vì vậy Cục trưởng đề nghị Đại sứ quán báo cáo Chính phủ Israel để có những chính sách hỗ trợ phù hợp. Đánh giá Israel là thị trường tiềm năng và nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam ngày càng tăng, Cục trưởng đề nghị Đại sứ quán báo cáo Chính phủ Israel tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về chính sách thị thực cho người Việt Nam đến Israel.

 Lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Trở về đầu trang
   Việt Nam Israel tăng cường hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Gia Lai: Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/11
  • Mường Lay (Điện Biên) mùa nước nổi- điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn của du khách
  • Du lịch, văn hóa - động lực phát triển bền vững Lâm Đồng
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • Đón chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh
  • Dự án đô thị ở Gia Lai hồi sinh sau hơn 1 thập kỷ ngủ quên
  • Khánh Hòa đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp
  • Nha Trang cần bệ phóng cho dòng vốn đầu tư tinh hoa, không chỉ nghỉ dưỡng biển
  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt sản phẩm trải nghiệm nghệ thuật về đêm
  • Cà Mau “thuận thế đẩy thuyền” để phát triển du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    236
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    217
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    212
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    197
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    179

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch