Việt Nam vừa có thêm 3 vườn quốc gia được công nhận là Công viên Di sản ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18) diễn ra tại Langkawi, Malaysia. Sự kiện này không chỉ khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo tồn, mà còn mở ra cơ hội lớn cho du lịch sinh thái phát triển bền vững.
Sự kiện diễn ra vào ngày 03/9 vừa qua, khi các nhà lãnh đạo và Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN đã thông qua việc công nhận 6 Công viên Di sản ASEAN mới, nâng tổng số lên 69 khu vực được bảo tồn.
Trong số này, Việt Nam chiếm 3 đại diện, bao gồm: Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai, và Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình). Với việc đóng góp tổng cộng 12 vườn di sản, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có nhiều Công viên Di sản ASEAN nhất khu vực.

Vườn quốc gia Pù Mát
Tại AMME-18, các đại biểu đã tái khẳng định cam kết hợp tác vì một tương lai bền vững. Quyền Bộ trưởng Tài nguyên và Bền vững Môi trường Malaysia, ông Johari Abdul Ghani, đã nêu bật các ưu tiên chính như tăng cường hợp tác khu vực và xây dựng lập trường chung cho Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 30 (COP30).

Đàn bò tót cùng nai sừng sinh sống ở Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai
Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành đã chia sẻ về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và kêu gọi các nước ASEAN hành động mạnh mẽ hơn. Việt Nam hiện xếp hạng 51/165 quốc gia về phát triển bền vững và đang tích cực tham gia nhiều sáng kiến môi trường của khối.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã ghi nhận tiến độ trong việc phát triển Kế hoạch chiến lược ASEAN về môi trường sau năm 2025 (ASPEN) và Kế hoạch hành động chiến lược về biến đổi khí hậu ASEAN (ACCSAP).

Vườn quốc gia Xuân Thủy
Các kế hoạch này sẽ là kim chỉ nam cho những nỗ lực hợp tác trong tương lai. Hội nghị cũng thống nhất sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ 21 của Hội nghị các bên tham gia Hiệp định ASEAN về chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (AATHP) tại Việt Nam vào năm 2026.
Với việc thêm 3 vườn quốc gia mới được công nhận, Việt Nam không chỉ củng cố vị thế là một điểm đến du lịch tự nhiên nổi bật, mà còn thể hiện vai trò tích cực của mình trong việc bảo tồn và phát triển bền vững của khu vực.
Thạch An
Tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh - tcdulichtphcm.vn - Đăng ngày 09/9/2025