Nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời tăng cường trao đổi khách và hỗ trợ phát triển ngành du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2025-2030.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, ngày 10/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong kỷ nguyên hợp tác mới, đồng thời chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về nhiều lĩnh vực, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga giai đoạn 2025-2030. Bản ghi nhớ được áp dụng từ ngày 10/5/2025 đến ngày 31/12/2030.
Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong việc phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, các chính sách và biện pháp được thực hiện trong lĩnh vực này để bảo đảm các chương trình du lịch an toàn và thoải mái cho công dân hai nước; trao đổi số liệu thống kê trong lĩnh vực du lịch.
Sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa đón đoàn khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không IKAR
Hai bên sẽ cùng thúc đẩy tiềm năng du lịch của hai nước, trong đó có trao đổi các nghiên cứu và xuất bản phẩm trong lĩnh vực tiếp thị, cũng như tổ chức các chuyến khảo sát cho các công ty lữ hành và đại diện các hãng truyền thông đại chúng của hai quốc gia. Hỗ trợ thiết lập quan hệ giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Nga thông qua việc thông tin kịp thời và mời nhau tham dự các sự kiện du lịch được tổ chức tại hai nước.
Tổ chức các hội nghị, hội thảo với mục đích giới thiệu các công ty lữ hành, khách sạn và hãng hàng không của hai bên về thị trường du lịch Việt Nam và Nga và kế hoạch cùng triển khai các dự án chung và sản phẩm du lịch. Khuyến khích đại diện ngành du lịch Việt Nam và Nga tham gia các triển lãm và diễn đàn du lịch quốc tế được tổ chức trên lãnh thổ hai nước. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch và khách sạn của hai bên, bao gồm chương trình đào tạo và nâng cao trình độ, các chương trình trao đổi và đào tạo tiếng Việt và tiếng Nga cho hướng dẫn viên và phiên dịch; hỗ trợ nhau trong các hoạt động chung của hai nước tại các tổ chức quốc tế chuyên ngành du lịch...
Hoạt động hợp tác trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Nga đang có những kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2025, Nga trở thành thị trường gửi khách lớn nhất ở châu Âu đến Việt Nam với hơn 166 nghìn lượt khách, tăng 110,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Trung tâm Thông tin du lịch