• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Việt Nam tham dự hội chợ du lịch quốc tế Brussels

Hội chợ du lịch (Salon des Vacances) quốc tế lần thứ 53 vừa được tổ chức tại thủ đô Brussels của Bỉ, từ ngày 2-6/2.

Là một sự kiện giới thiệu về du lịch lớn nhất tại Bỉ, hội chợ là nơi gặp gỡ trực tiếp của các nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp khắp thế giới và những người yêu thích du lịch.

Dựa trên sự thành công của mô hình tổ chức hội chợ năm 2010, hội chợ năm nay được mở rộng thành 6 khu dưới hình thức các “Làng” gồm: Làng Bắc Âu, Làng châu Á-Thái Bình Dương, Làng Caribe, Làng Bắc Mỹ, Làng Mỹ Latinh và Làng Du thuyền. Hai làng mới của hội chợ lần này là Làng Bắc Mỹ và Làng Mỹ Latinh.

Chủ đề chính của năm nay là Làng châu Á-Thái Bình Dương. Các thành viên của Làng châu Á-Thái Bình Dương đã đem đến hội chợ không khí tưng bừng náo nhiệt của lễ hội miền nhiệt đới với các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia như nhạc dân tộc của Malaysia, múa dân tộc của Nepal, Indonesia, Sri Lanka, biểu diễn kiếm của Tráng sĩ đạo Nhật Bản, các tiết mục của Đài Loan…

Việt Nam tham gia hội chợ năm nay với gian hàng của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines nằm trong Làng châu Á -Thái Bình Dương. Đây là một trong những gian hàng thu hút khá đông khách tham quan. Ngoài ra, Việt Nam còn là một trong số một chục nước được ban tổ chức và kênh truyền hình Escape Travel mời tham gia chương trình giao lưu trực tiếp với khách tham quan để giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, du lịch và ẩm thực.

Đại sứ Phạm Sanh Châu và các đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đã tới tham dự. Các câu hỏi được khách tham quan đặt ra tại chương trình giao lưu này chứng tỏ sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Bỉ đối với Việt Nam.

Đến với hội chợ năm nay, khách tham quan được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các tua và các loại hình du lịch trên khắp thế giới do các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu đưa ra, đồng thời còn có cơ hội đặt các tua du lịch sớm để được giảm giá.

Hội chợ năm ngoái thu hút gần 114.000 khách tới tham quan. Tuy chưa có số liệu thống kê chính thức, các nhà tổ chức cho rằng con số của năm nay sẽ còn cao hơn bất chấp thời tiết giá lạnh bất thường tại Brussels đúng thời gian hội chợ diễn ra. Lý giải cho điều này có thể một phần do người dân Bỉ là những người rất mê du lịch và một phần do thời tiết mùa Đông khiến nhiều người mơ về những chuyến du lịch mùa Hè.

Theo các con số thống kê và kết quả các cuộc nghiên cứu mới đây, người Bỉ chi nhiều tiền nhất cho du lịch so với người dân các nước khác ở châu Âu và, bất chấp khủng hoảng, 61% người Bỉ cho biết họ có kế hoạch đi du lịch vào mùa Hè này. Một điều thú vị là điểm đến số 1 của du khách Bỉ vẫn là nước Pháp.

Góp phần vào thành công của Salon des Vacances năm nay còn phải kể đến các cuộc hội thảo trong khuôn khổ sự kiện B2B của Brussels Travel Top 2012, diễn ra trong ngày đầu tiên của hội chợ, thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều nhà tổ chức và điều hành du lịch chuyên nghiệp của nhiều nước với những bài tham luận về chiến lược phát triển du lịch cũng như triển vọng của ngành công nghiệp không khói này trong tương lai./.

Nguồn : Vietnam+
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Lễ hội sáng tạo - cú hích cho du lịch
  • Cao Bằng: Mạng xã hội - “cầu nối” đưa du khách đến với những trải nghiệm chân thực
  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    168
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    115
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch