• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Xã Đăk Kôi thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng

Được thiên nhiên ưu đãi, vùng cao, biên giới tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh hùng vĩ, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Cùng với các xã miền núi, lợi thế về tự nhiên và văn hóa đang trở thành động lực để xã Đăk Kôi thu hút đầu tư, đẩy mạnh du lịch, dịch vụ, tạo đòn bẩy thay đổi vùng đất mới.

Thác Kôi Tó và rừng nguyên sinh xã Đăk Kôi có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Dọc theo tuyến Tỉnh lộ 677, con đường uốn quanh sườn núi, men theo dòng sông Đăk Kôi hiền hòa, hiện ra những thôn bản yên bình giữa đại ngàn xanh thẳm. Những dãy núi trùng điệp, rừng nguyên sinh hòa quyện cùng thác Kôi Tó tạo nên bức tranh thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư du lịch

Đường vào thôn Trăng Nó Kon Blo, xã Đăk Kôi băng qua chiếc cầu treo dài nối đôi bờ sông Đăk Kôi. Đường bê-tông quanh co nối buôn làng đến thác Kôi Tó gần hơn. Tháng 9 về, ruộng bậc thang vào mùa lúa chín vàng rực trải dài ẩn hiện giữa tầng mây.

Cách phường Kon Tum hơn 50km, thác Kôi Tó cao hơn 700m so với mực nước biển được bao bọc bởi rừng nguyên sinh rộng lớn. Từ đỉnh núi, dòng thác nước trắng xóa như “mái tóc nàng sơn nữ” trải dài dưới chân núi tạo nên cảnh sắc thơ mộng, hùng vĩ.

Già A BLiên, nguyên Bí thư xã Đăk Kôi (cũ) chia sẻ: Nhiều năm qua bà con trong làng mong ước thác Kôi Tó và vùng núi rừng sinh thái Đăk Kôi trở thành điểm đến du lịch. Nay xã đổi mới, cán bộ gần thôn, sát dân hơn hy vọng ước muốn của làng thành hiện thực.

Xã Đăk Kôi sáp nhập từ hai xã Đăk Kôi và Đăk Tơ Lung, có diện tích hơn 450km2. Toàn xã có hơn 5.800 người, chủ yếu là người Xơ Đăng. Định hình hướng đi mới, xã Đăk Kôi xác định đột phá lĩnh vực du lịch, dịch vụ để nâng cao đời sống người dân và động lực phát triển kinh tế-xã hội. Từ quy hoạch tổng thể của tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương đẩy nhanh quy hoạch phân khu, thu hút đầu tư khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với phát huy văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cách mạng.

Lãnh đạo xã Đăk Kôi khảo sát thực địa thác Kôi Tó thu hút đầu tư du lịch.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi Nguyễn Văn Thủy: “Chúng tôi đang tập trung quy hoạch phân khu, thu hút đầu tư khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với giá trị văn hóa-lịch sử địa phương. Hiện một số doanh nghiệp đã quan tâm khảo sát đầu tư du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái”.

Khơi dậy sức sống du lịch cộng đồng

Thiên nhiên trù phú, bản sắc văn hóa phong phú, xã Đăk Kôi có nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Những lễ hội truyền thống như: lễ cúng máng nước, mừng nhà rông, mừng lúa mới, lễ đâm trâu, lễ ăn con dúi… hòa cùng điệu xoang, tiếng cồng chiêng vang vọng trở thành “hồn cốt” người Xơ Đăng nơi đây.

Bên cạnh đó, di tích lịch sử chiến thắng đồn Kon Braih, căn cứ cách mạng Huyện ủy H16, xưởng luyện gang xã Đăk Kôi, khu di tích chiến thắng Đắk Tô… tạo nên điểm nhấn văn hóa-lịch sử độc đáo, hấp dẫn du khách khám phá chiều sâu văn hóa miền cao.

Thôn Trăng Nó Kon Blo, xã Đăk Kôi có gần 150 hộ người Xơ Đăng chủ yếu làm nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ. “Vừa qua, cán bộ xã khảo sát địa bàn và trao đổi với bà con chuẩn bị làm du lịch. Tôi mong sớm tham gia để có thêm thu nhập gia đình lo cho con cái học hành”, chị Y Hơn bày tỏ.

Phát triển du lịch cộng đồng được kỳ vọng giúp người dân miền núi nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh và không gian mới, cấp ủy, chính quyền xã Đăk Kôi xác định thúc đẩy du lịch cộng đồng là giải pháp căn cơ, lâu dài để phát triển kinh tế-xã hội. Hiện chính quyền cơ sở khảo sát quy hoạch khoảng 30ha để hình thành khu du lịch sinh thái vùng cao.

Địa phương huy động, thu hút đầu tư một số ngành công nghiệp, dịch vụ phù hợp với tiềm năng, tài nguyên thiên nhiên vùng đất Đăk Kôi. Đồng thời, vận động người dân tham gia chuỗi du lịch cộng đồng - mô hình lưu trú, dừng chân, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng. Xã cũng định hướng kết nối tour tuyến với các điểm du lịch lân cận, tạo không gian du lịch liên vùng.

Anh A Trung cho biết: “Tôi làm dân quân xã, vợ tôi làm rẫy thu nhập cũng không ổn định. Tôi mong sớm có doanh nghiệp về xây dựng khu du lịch thác Koi Tó để vợ tôi có thể làm homestay, buôn bán đặc sản phục vụ du khách”.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi Nguyễn Văn Thủy trao đổi với người dân thôn Trăng Nó Kon Blo
về du lịch cộng đồng.

Đến năm 2030, xã miền núi Đăk Kôi phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất 809 tỷ đồng, thương mại-dịch vụ chiếm 29%. Xã miền núi kỳ vọng thu ngân sách đạt 60 tỷ đồng, thu nhập bình quân 63 triệu đồng/người mỗi năm. “Xã Đăk Kôi gần khu du lịch Măng Đen nên chúng tôi có thể kết nối, tham gia chuỗi du lịch liên vùng. Hiện nay xã nỗ lực thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững”, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi Nguyễn Văn Thủy khẳng định.

Đông Huyền

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   xã Đăk Kôi du lịch sinh thái Xơ Đăng Quảng Ngãi du lịch cộng đồng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Mở cửa “bản đồ ẩm thực châu Á” cho du khách dịp cuối năm
  • Các địa phương vùng cao Quảng Ninh phát triển du lịch
  • Hà Nội: Sẽ triển khai thu phí tham quan tại 2 di tích trên địa bàn phường Hoàn Kiếm
  • Kết nối các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên AI: Hành trình từ Nha Trang đến Boston
  • TP Hồ Chí Minh: Tìm “sức sống” mới cho di tích
  • Tàu du lịch quốc tế Seven Seas Explorer mang theo 700 du khách đến Khánh Hòa
  • Thái Nguyên: Khi lễ hội không chỉ là ký ức
  • Nâng cấp sân bay Liên Khương (Lâm Đồng): Cơ hội thúc đẩy du lịch, đầu tư và hội nhập quốc tế
  • Cao Bằng: Đánh thức nguồn lực di sản để phát triển bền vững
  • Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Hà Nội - Cebu (Philippines)
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Đền Mẫu Vừng, thờ phụng Liễu Hạnh Công chúa

    Đền Mẫu Vừng, còn gọi là Miếu Vừng, có tên úy là Nhân Thọ Linh Từ, thờ phụng Thánh Mẫu...

    277
  • Siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến có...

    Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, theo đề xuất của Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty...

    259
  • Chuyến tàu biển Bắc Hải (Trung Quốc) đầu tiên đến...

    Sáng 14/11, chuyến tàu biển Blue Dream Melody từ thành phố Bắc Hải (Quảng Tây, Trung...

    250
  • Rõ dần kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao...

    Dự án Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, có tốc độ khai thác tuyến chính lên tới...

    250
  • Định vị thương hiệu du lịch đẳng cấp trên Vịnh Hạ...

    Ba lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng...

    245

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch