Đình Bàn Mạch thuộc thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đình thờ thần thành hoàng là là Lý Nhã Lang, tương truyền có công giúp vua cha làLý Phật Tử (hậu Lý Nam Đế) đánh đuổi quân xâm lược nhà Tùy bảo vệ đất nước ở thế kỷ VI.
Đình có lịch sử xây dựng vào khoảng cuối thời Hậu Lê (khoảng
cuối thế kỷ XVIII), về sau trải qua biến thiên của lịch sử và chiến tranh,
đìnhđã bị phá hủy.Năm 2008, nhân dân địa phương đãđóng góp công sức, tôn tạo,
phục hồi ngôi đình thờ thần thành hoàng làng trên nền đình cũ.
Đình Bàn Mạch hiện nay có bố cục mặt bằng kiến trúc kiểu chữ
“Đinh” truyền thống, gồm 2 tòa: đại bái 03 gian 02 dĩ, hậu cung 02 gian. Hệ
khung chịu lực bằng bê tông cốt thép sơn giả gỗ, mái lợp ngói mũi truyền thống,
kiểu 4 mái có đao, vì kèo kiểu “chồng rường giá chiêng”, quy mô kiến trúc khang
trang, hiện trạng chắc khỏe, tính bền vững cao.
Đình Bàn Mạch từ xưa đã là trung tâm làng xã, trung tâm sinh
hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộngđồng dân cư nơi đây.Hàng năm, tại đình Bàn Mạch
tổ chức hai kỳ tiệc chính: 18 thángGiêng - tiệc Thánh đản (có trò diễn “cướp
bông”); 18 thángMười - tiệc Thánh hóa (tiệc bánh dầy).
Trên cơ sở giá trịvề lịch sử, văn hóa, khoa học củađình, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đãphối hợp với UBND huyện Vĩnh Tường, chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị chuyên môn lập hồ sơ khoa học, trình UBND tỉnh công nhậnđình
Bàn Mạch làdi tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày
13/01/2023.
Hoàng Lĩnh
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc