-
đền thờ hoàng đế quang trung tọa lạc trên núi dũng quyết (phường trường vinh, tỉnh nghệ an), độ cao 97m so mực nước biển. đây là công trình văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn to lớn người anh hùng áo vải dân tộc, nhất là dịp đầu xuân năm mới.
Xem chi tiết
|
-
từ ngày 24/2 - 3/3/2026, tại khu di tích quốc gia đặc biệt hải thượng lãn ông lê hữu trác (xã hương sơn, tỉnh hà tĩnh) diễn ra lễ hội hải thượng lãn ông được tổ chức. đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa nhằm tưởng nhớ công ơn đại danh y hải thượng lãn ông lê hữu trác nhân kỷ niệm 235 năm ngày mất của ông (1791 - 2026).
Xem chi tiết
|
-
từ lâu, hai làng cùng thờ một vị thành hoàng làng đó là giác hải đại vương – người con trai thứ 32 trong bọc trứng 100 người con của mẹ âu cơ. tưởng nhớ công ơn của đức giác hải đại vương, dân hai làng hàng năm đều tổ chức lễ hội từ ngày mồng chín đến ngày 12 tháng ba âm lịch.
Xem chi tiết
|
-
đình đông thờ "tứ vị đại vương", gồm 2 vị tôn thần là đại đô, kiều đại đô và 2 vị phúc thần đều là những người con xã thanh tùng. một người là danh nhân nguyễn phục (1433- 1470), một người là đỗ uông (1523 -1600). cả nguyễn phục và đỗ uông đều là những danh tướng, có nhiều đóng góp cho đất nước. sau khi các ông mất, được triều đình các nhà lê, nguyễn nhiều lần ban sắc phong, phong làm phúc thần để tưởng nhớ công ơn.
Xem chi tiết
|
-
miếu hạ lũng trước đây thuộc xã đằng hải, huyện hải an nay thuộc phường đông hải, quận hải an thành phố hải phòng. miếu là công trình kiến trúc cổ của nhân dân địa phương ghi nhớ công ơn vua ngô quyền trong chiến thắng bạch đằng năm 938.
Xem chi tiết
|
-
đình phương độ nằm ở xã xuân phương (tỉnh thái nguyên) gây ấn tượng với bất cứ ai đến thăm bởi kiến trúc độc đáo. hàng năm, những lễ hội diễn ra tại đình nhằm ghi nhớ công ơn của thành hoàng làng là cao sơn quý minh đại vương và danh tướng dương tự minh.
Xem chi tiết
|
-
vùng đất bắc giang thời đông hán thuộc quận giao chỉ. trong cuộc khởi nghĩa của nhị vua hai bà trưng, có sự tham gia của những nam nữ danh tướng người bắc giang cầm quân giết giặc. ghi nhận công ơn, nhân dân xây dựng đình, đền, nghè thờ phung, các triều đại sau này ban tặng sắc phong.
Xem chi tiết
|
-
đền thờ đức đại vương ngô quyền đã được xây dựng ở khu di tích lịch sử bạch đằng giang năm 2011 để tưởng nhớ công ơn của đức vương ngô quyền cùng quan quân tướng sỹ, những anh hùng liệt sỹ đã làm lên chiến thắng quân nam hán trên sông bạch đằng năm 938.
Xem chi tiết
|
-
sau khi tướng quân cao lỗ mất, do có công với dân, với nước nên trải qua các đời vua, triều đại sau này đều có sắc phong ban tặng cho ông là thượng đẳng thần. nhân dân quanh vùng tại quê hương ông lập đền thờ để tưởng nhớ và ghi nhận công ơn của vị tướng quân trung nghĩa với nước, với dân.
Xem chi tiết
|
-
cứ đến ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch hằng năm, người dân làng thị cấm (phường xuân phương, quận nam từ liêm, tp hà nội) lại cùng nhau có mặt tại đình làng để cùng tham gia hội kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống.
Xem chi tiết
|
|