-
nằm cạnh dòng sông yamuna ở thành phố agra, bang uttar pradesh (ấn độ), đền taj mahal được xây dựng từ năm 1632 đến năm 1648 theo lệnh của hoàng đế mughal shah jahan để tưởng nhớ đến người vợ của mình. nơi này được báo chí quốc tế ca ngợi là một "kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới".
Xem chi tiết
|
-
ban chỉ đạo xây dựng nhân vật lịch sử thời quân chủ tiêu biểu trong hoạt động xét xử đã chọn ra hai nhân vật lịch sử là vua lý thái tông (1000-1054) và vua trần nhân tông (1250-1308 ), trong đó vua lý thái tông là vị hoàng đế đã ban hành hình thư, bộ luật hình sự đầu tiên của việt nam.
Xem chi tiết
|
-
lý thái tông là miếu hiệu của lý phật mã, con trưởng thái tổ lý công uẩn. lý phật mã sinh tại hoa lư ngày 26 tháng 6 năm canh tý năm 1000 dương lịch. đấy là thời trị vì của hoàng đế lê đại hành nhà tiền lê, niên hiệu ứng thiên năm thứ 7.
Xem chi tiết
|
-
lý thái tông (chữ hán: 李太宗 29 tháng 7 năm 1000 – 3 tháng 11 năm 1054) là vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà lý trong lịch sử việt nam, cai trị trong 26 năm (1028–1054). ông là một vị hoàng đế tài giỏi, triều đại của vua, sau đó là triều đại vua lý thánh tông con ngài, vua lý nhân tông cháu ngài là thời thịnh vượng của nhà lý, sử gọi thời kỳ này là bách niên thịnh thế (百年盛世).
Xem chi tiết
|
-
tối ngày 6.1, tại khu tượng đài quang trung và di tích núi bân (phường an tây), ubnd tp.huế đã tổ chức chương trình sân khấu hóa tái hiện lễ lên ngôi hoàng đế và xuất binh đại phá quân thanh của anh hùng quang trung- nguyễn huệ.
Xem chi tiết
|
-
ngày 22.12.1788, trước khi cùng nghĩa quân tây sơn thần tốc tiến quân ra bắc đánh đuổi giặc thanh xâm lược, hoàng đế quang trung - nguyễn huệ đã khảng khái tuyên thệ: “đánh cho để dài tóc/đánh cho để đen răng/đánh cho nó chích luân bất phản/đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. đã 235 năm trôi qua, lời hịch tiến quân bất hủ vẫn còn nguyên giá trị.
Xem chi tiết
|
-
đình làng phù liệt, xã thắng lợi, huyện văn giang, tỉnh hưng yên, được gọi là đình 5 nóc, nay chỉ còn lại 3 nóc. ðình thờ ngũ vị đại vương là trung vương hoàng đế, nam phương xích ðế, ðông phương thanh đế, tây phương bạch đế và bắc phương hắc đế.
Xem chi tiết
|
-
quán hương ngải được xây từ thời hán trung vương, chiêu liệt hoàng đế lưu bị, thờ phụng thành hoàng làng là tam vị chu công giúp dân lập làng, đánh nhau với mạnh hoạch và hy sinh. quán thuộc xã hương ngải, huyện thạch thất, thành phố hà nội.
Xem chi tiết
|
-
đình hương canh, thị trấn hương canh, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc thờ 6 vị thành hoàng là những nhân thần triều đại vua ngô quyền là hoảng tử cả ngô xương ngập, sắc phong là thiên sách hoàng đế, hoàng tử thứ ngô xương văn sắc phong quốc vương thiên tử, tướng đỗ cảnh thạc và các vị thánh mẫu linh quang thái hậu, khả lã nương nương, thị tùng phu nhân.
Xem chi tiết
|
-
thôn cổ pháp (xã tiên phong, tx phổ yên, tỉnh thái nguyên) ngày nay là quê hương của lý nam đế - vị hoàng đế đầu tiên trong nghìn năm sử việt. đặc biệt, tại thôn cổ pháp có chùa hương ấp, là ngôi chùa gắn với tuổi thơ của "chú tiểu" lý bí cách đây 15 thế kỷ.
Xem chi tiết
|
|