-
đình tử đôi thuộc địa bàn thôn tử đôi, xã đoàn lập, huyện tiên lãng, thành phố hải phòng. đình tử đôi thờ phụng ba vị thành hoàng là vương chẩn đại vương triều hán chiêu đế, đại vương húy là hải triều vua lê đại hành và trần doãn đàn triều vua tương dực nhà hậu lê.
Xem chi tiết
|
-
đình, miếu phác xuyên được đặt theo địa danh tọa lạc: làng phác xuyên, xã bạch đằng, huyện tiên lãng, thành phố hải phòng, thờ phụng năm vị thành hoàng làng là năm anh em họ trương ở châu bố chánh, huyện mê linh đã có công giúp bà trưng đánh đuổi giặc tô định năm 40 sau công nguyên.
Xem chi tiết
|
-
đền gắm, tên chữ là cẩm khê là một tòa miếu cổ, nằm ven sông văn úc, thuộc địa bàn xã toàn thắng, huyện tiên lãng. thờ tướng quân lý tín, đời vua lý cao tông có công đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc và đánh dẹp các xu hướng cát cứ, phân quyền để thống nhất quốc gia. ông được vua phong tới chức thái phó phụ chính.
Xem chi tiết
|
-
đình đốc hành tọa lạc trên một khuôn viên rộng rãi giữa trung tâm thôn đốc hành, thuộc địa phận xã toàn thắng, huyện tiên lãng, thành phố hải phòng. đình thờ phụng cao sơn long thần hiển hách đại vương; soa kỳ bản lộ đại vương; thổ kỳ kiểu đầu đại vương.
Xem chi tiết
|
-
đình cựu đôi, thị trấn tiên lãng, huyện tiên lãng, thành phố hải phòng thờ phụng tướng đào quang cùng 3 vị bộ tướng hoàng công đường, trần công cát, nguyễn công châu, có công phò giúp nhị vua hai bà trưng đánh giặc đông hán.
Xem chi tiết
|
-
đền bì thuộc thôn tử đôi, xã đoàn lập, huyện tiên lãng, thành phố hải phòng. đền bì có từ thế kỷ 17 thời nhà lê, thờ 2 đại vương kim sơn linh ứng và bản cảnh trí minh có công giúp vua hùng đánh quân thục, mở mang bờ cõi và thờ một võ tướng, tên húy là hải, có công lớn chống quân tống dưới thời vua lê đại hành.
Xem chi tiết
|
-
di tích đền đá canh sơn, thuộc địa phận thôn vân đôi, xã đoàn lập, huyện tiên lãng, thành phố hải phòng là một trong ngũ linh từ (năm ngôi đền thiêng) của huyện tiên lãng. đền thờ hai vị thành hoàng: kinh sơn và trí minh đã có công phò giúp vua hùng duệ vương.
Xem chi tiết
|
-
di tích lịch sử đình đông tọa lạc theo hướng tây tây nam, nằm phía đông bắc thôn đông trên, xã vinh quang. trong kháng chiến chống pháp đình đông là nơi ra mắt chính quyền cách mạng lâm thời 4 xã kim thái, vĩnh bình, vĩnh hòa và thái bình thành lập ngày 20/8/ 1945; là địa điểm bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội khóa i ngày 06/1/1946 của nước việt nam dân chủ cộng hòa của 4 xã. hđnd xã vinh quang khóa đầu tiên được bầu và ra mắt tại đình ngày 20/4/1946.
Xem chi tiết
|
-
miếu đồng, làng bắc phong, xã kiến thiết, huyện tiên lãng, tỉnh thái bình thờ phụng nhị danh tướng triều đại hùng vương là đào đô, đào đài, phò trợ hùng duệ vương đánh bại quân thục phán, bảo vệ đất ai lao.
Xem chi tiết
|
-
đình đốc hậu, huyện tiên lãng, thành phố hải phòng thờ phụng năm danh tướng họ đặng là đặng công xuân, đặng công trung, đặng công thọ, đặng công tuấn và đặng công nghiêm, phò trợ vua lê đại hành đánh bại nhà tống, chém tướng hầu nhân bảo trên sông bạch đằng.
Xem chi tiết
|
|