-
ngày 24/4, tại hà nội, hiệp hội dạy nghề và việc làm đầu bếp việt nam (vica), công ty cổ phần tư vấn quốc tế letax group và học viện quản lý khách sạn và du lịch htmi thụy sĩ tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu một bước tiến trong kết nối tri thức, nâng cao năng lực đào tạo nhân lực nghề bếp tại việt nam.
Xem chi tiết
|
-
ngoài các danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du lịch của việt nam mang trong mình nét đặc sắc riêng. điều này xuất phát từ chính những giá trị văn hóa, di sản, ẩm thực và đặc biệt là con người việt nam. đó là một trong những lợi thế để du lịch việt nam tiếp tục bứt phá trong năm 2025. tuy nhiên, để làm được điều đó thì sản phẩm du lịch phải mới lạ, có năng lực cạnh tranh cao…
Xem chi tiết
|
-
quảng ninh đang nỗ lực hướng đến trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, là trung tâm công nghiệp văn hóa với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, có sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, thương hiệu mạnh và sức hấp dẫn toàn cầu, có năng lực cạnh tranh cao... đây cũng là mục tiêu lớn, thể hiện vai trò quan trọng của quảng ninh trong thúc đẩy liên khu vực và quốc tế.
Xem chi tiết
|
-
thói quen du lịch đang dần thay đổi, thay vì những chuyến đi tiết kiệm, du khách ngày càng hướng đến những trải nghiệm cao cấp. kỳ nghỉ hạng sang giờ đây không chỉ là năng lực chi tiêu mà còn trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia…
Xem chi tiết
|
-
quyết định số 509/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ ngày 13/6/2024 phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu: năm 2025, việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên thế giới; đến năm 2030, du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới. để hiện thực hóa điều này, không thể thiếu những cơ chế, chính sách tạo đ
Xem chi tiết
|
-
du lịch - dịch vụ được xác định là 1 trong 3 đột phá chiến lược của tỉnh cao bằng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã và đang tập trung phát triển du lịch - dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển khu kinh tế cửa khẩu và công viên địa chất (cvđc). tuy nhiên, để du lịch của tỉnh phát triển đúng với tiềm năng, lợi thế, cần quan tâm bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch đáp ứng về số lượng, năng lực.
Xem chi tiết
|
-
mục tiêu tổng quát của quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2025, việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên thế giới.
Xem chi tiết
|
-
đến năm 2025, việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên thế giới. đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới…
Xem chi tiết
|
-
5 tháng đầu năm 2024, khách du lịch quốc tế đến việt nam đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch covid-19. đây là tín hiệu vui cho thấy du lịch việt nam hồi phục nhanh chóng. tuy nhiên, du lịch tăng trưởng nhanh nhưng kèm theo lại tái phát những bất cập, hạn chế cũ: nạn bắt chẹt khách, tăng giá tùy tiện, chỗ đông chỗ ít, quá tải ở điểm đến kỳ nghỉ lễ dài ngày, lộn xộn trong hoạt động du lịch...
Xem chi tiết
|
-
diễn đàn kinh tế thế giới (wef) vừa công bố báo cáo chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu 2024 theo phương pháp đánh giá mới. nhiều nước đông nam á tụt hạng, trong đó việt nam giảm 3 bậc so với năm 2021.
Xem chi tiết
|
|