-
đền thờ tướng quân cao lỗ (còn gọi là nghè hợp đồng) tọa lạc tại làng hợp đồng, xã hoằng giang, huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa. cao lỗ là vị danh tướng nổi tiếng thời an dương vương, còn gọi là đô lỗ, có công chế tạo nỏ thần đánh bại quân triệu đà.
Xem chi tiết
|
-
đền thờ tướng quân cao lỗ (còn gọi là nghè hợp đồng) tọa lạc tại làng hợp đồng xã hoằng giang huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa. cao lỗ là vị tướng giỏi thời an dương vương, còn gọi là đô lỗ, có công chế tạo nỏ thần đánh bại quân triệu đà.
Xem chi tiết
|
-
tướng cao lỗ - người đã chế ra nỏ thần theo truyền thuyết, hiện cũng được thờ cùng với an dương vương ở đình “ngự triều di quy” nằm tại cụm di tích cổ loa thuộc địa phận huyện đông anh (hà nội). cách đây khoảng hơn 20 năm, ở địa phương đã cho dựng tượng cao lỗ trên mặt hồ trước điếm; cũng chính vì thế, nay nhiều người quen gọi là đền thờ cao lỗ, thay vì điếm xóm chùa. hiện nay, di tích có phạm vi quy hoạch bảo tồn là 830 ha.
Xem chi tiết
|
-
cách mộ dạ không xa, ở làng nho lâm, xã diễn thọ, huyện diễn châu, nghệ an có một ngôi đền thờ họ được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. đó là đền thờ họ cao, tương truyền thờ cao lỗ, danh tướng của vua an dương vương.
Xem chi tiết
|
-
đình làng ái mộ, thuộc phường bồ đề, quận long biên, thờ tướng quân cao lỗ làm thành hoàng làng
Xem chi tiết
|
-
trong sự phát triển của dòng chảy lịch sử, xã hoằng giang (huyện hoằng hóa) là nơi để lại nhiều di tích lịch sử có giá trị văn hóa cao, trong đó có hai khu di tích cấp quốc gia là đền thờ cụ cao bá điển và đền thờ tướng quân cao lỗ.
Xem chi tiết
|
-
đình phao sơn, phường phả lại (tp chí linh) là nơi hiếm hoi trên địa bàn tỉnh thờ tướng cao lỗ - một vị tướng nổi tiếng tài giỏi thời an dương vương.
Xem chi tiết
|
-
đại tướng quân cao lỗ hiển thánh là đức thánh vương quan đệ ngũ của đạo thánh mẫu việt. các giá hầu đồng về ông đều mặc áo bào mầu tím và cầm thanh đại đao như khi ông còn sinh thời đánh giặc ngoại xâm.
Xem chi tiết
|
-
sau khi xây xong thành cổ loa, thần kim quy trút cái móng trao cho nhà vua và nói: nếu có địch đến thì hãy lấy móng này làm lẫy nỏ, hướng về địch mà bắn, thì không sợ gì cả. vua sai bày tôi là cao lỗ chế ra cái nỏ thần, lấy móng rùa làm lẫy nỏ, gọi là linh quang kim trảo thần nỏ”.
Xem chi tiết
|
-
sau khi tướng quân cao lỗ mất, do có công với dân, với nước nên trải qua các đời vua, triều đại sau này đều có sắc phong ban tặng cho ông là thượng đẳng thần. nhân dân quanh vùng tại quê hương ông lập đền thờ để tưởng nhớ và ghi nhận công ơn của vị tướng quân trung nghĩa với nước, với dân.
Xem chi tiết
|
|