• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Chuyện lạ

4 đặc sản từ 'chất thải'

1518
Có thể bạn từng ăn nhiều món được chế biến từ chất thải, nhưng không hề hay biết.
Urumiit (phân gà gô)
 Ảnh: Jack Stephens/Alamy
Do có điều kiện khí hậu đặc biệt khắc nghiệt, ẩm thực tại Greenland luôn khiến du khách đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với những đặc sản có "1-0-2". Đó là "mattak", món da cá voi sống, hay súp làm từ dạ dày tuần lộc, não hải mã và mỡ kỳ lân biển. Tuy nhiên, nền ẩm thực của quốc gia tự trị thuộc Đan Mạch này còn gây "sốc" hơn cho du khách khi sở hữu món "urumiit" từ phân gà gô.
Loại gà gô được lấy phân là "ptarmigan", một loài ăn liễu và bạch dương. Phân được thu gom vào mùa đông. Khi thời tiết lạnh, chúng dễ khô hơn và không bị dính như mùa hè. Urumiit được chế biến bằng cách chiên trên dầu từ mỡ hải cẩu. Đôi khi máu động vật, máu chim hoặc các miếng thịt hải cẩu được trộn cùng. Mùi của món ăn này được so sánh giống mùi của phô mai xanh gorgonzola.
Hậu môn heo rừng
 Ảnh: PhotoKratky/Alamy
Đối với người dân của bộ tộc Owamboo ở phía bắc Namibia, hậu môn của heo rừng được coi là một đặc sản. Trực tràng nặn chất thải ra ngoài nhưng không được rửa. Sau đó, nó được nướng trực tiếp trên lửa, bám bụi và tro. Món ăn được quay và bỏ ra khỏi lửa đúng lúc để hậu môn và phần trực tràng vừa chín tới, vỏ bên ngoài giòn nhưng bên trong vẫn mềm, ngon ngọt.
Trong thời gian ghi hình ở Namibia, đầu bếp người Mỹ Anthony Bourdin đã thử món ăn này. Sau đó, ông cho biết mình đã bị nhiễm trùng và phải điều trị bằng thuốc kháng sinh.
Trứng luộc nước tiểu
 Ảnh: Legion Media
Trứng luộc nước tiểu bé trai đã có ở Trung Quốc vài thế kỷ. Món ăn này thậm chí còn được đưa vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh Chiết Giang. Lu Ming, đầu bếp mong muốn đưa món ăn này ra toàn thế giới, cho biết nước tiểu luộc trứng được lấy của các bé trai chưa dậy thì từ các trường tiểu học. "Những bé trai sẽ tiểu vào xô và chúng tôi đi thu thập hàng ngày để đảm bảo chất lượng tốt nhất", ông nói.
Trứng gà được đặt trong cái nồi lớn và đổ nước tiểu vào. Họ luộc trứng liên tục một ngày đêm cho tới khi nước tiểu thấm vào trứng, khiến chúng có mùi hương kỳ lạ và vị mặn. So với trứng luộc thông thường, giá cho một quả trứng như vậy thường gấp đôi. Người Trung Quốc tin rằng đây là một thực phẩm có tác dụng chữa bệnh.
Súp tổ yến
 Ảnh: Bob Henry/Alamy
Nước dãi bắt đầu nhận được sự quan tâm của các chuyên gia ẩm thực từ thế kỷ 7 và vẫn còn phổ biến cho đến tận ngày nay. Các loài chim thuộc chi yến tạo tổ chỉ bằng nước bọt của mình mà không cần thêm những vật cứng như cành cây hoặc lông vũ. Nước bọt của chúng có thể ăn được và được nhiều người săn lùng cho y khoa và ẩm thực. Súp tổ yến được coi là một món ăn ngon và đắt tiền khi 1 kg nguyên liệu có giá từ 2 đến 6.000 USD. Sản phẩm này giúp Malaysia thu về khoảng 350 triệu USD mỗi năm.
Súp tổ yến chứa nhiều protein và các axit amin tốt cho sức khỏe. Thực khách được khuyên nên ăn lúc đói để có thể hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng.
Trung Nghĩa (Theo Vokrug Sveta)
Trở về đầu trang
   phân gà gô trứng heo rừng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bí ẩn hang Cát Đùn báo hiệu điềm may rủi ở Ninh Bình 227
  • Du lịch đen: Đặt vé đi trải nghiệm chiến tranh 259
  • Tour Nga trở lại, giá hơn 50 triệu đồng 236
  • Cuộc đời bí ẩn của 'công chúa tình báo' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 329
  • Bắc Ninh khai quật khẩn cấp 2 thuyền cổ được phát hiện dưới lòng ao 387
  • Chuyện 'chim hạc về trời' ở đền Cuông 426
  • Cây đa cổ thụ 13 gốc lớn nhất Việt Nam 822
  • Ấn Độ: Lễ hội lớn nhất thế giới dự kiến thu hút hơn 350 triệu người tham gia 329
  • Khách Tây sang Việt Nam du lịch, thích thú nhổ cỏ, nấu cám lợn, dắt trâu đi cày 347
  • Chiêm ngưỡng mẫu thiết kế khinh khí cầu kết hợp du thuyền độc đáo 379
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hướng dẫn viên du lịch góp sức quảng bá nét đẹp quê hương Bắc Ninh

    198
  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất 2025

    194
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    188
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể bỏ qua

    177
  • Thác Tà Lâm (Lào Cai) - điểm đến hoang sơ, hấp dẫn du khách

    176

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch