• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Chuyện lạ

Đứng tim nhìn phượt thủ liều leo núi Đá Chồng chênh vênh bên vực sâu

1787
Nhiều nhóm thanh niên bất chấp nguy hiểm leo lên núi Đá Chồng bên vực sâu tại phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).
Sau hơn 3 tiếng vượt 7km đường rừng gồ ghề, nhóm nam thanh nữ tú từ Hải Phòng và Thái Nguyên đã tới được núi Đá Chồng, nơi thách thức độ “cứng” của những ai muốn thử cảm giác chinh phục độ cao. 
 Núi Đá Chồng cheo leo bên vực sâu 400 mét

Núi Đá Chồng gồm các phiến đá xếp chồng lên nhau, một nửa các phiến đá này nhô hẳn ra phần vực sâu 400 mét, phần tiếp giáp giữa các phiến đá và sườn núi chỉ khoảng 1,2 mét.

Điều này khiến các phiên đá chồng lên nhau có phần nghiêng khoảng 20 độ, nhìn rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm không ngăn được sự tò mò và tinh thần' chinh phục của các thanh niên.

 
 Phượt thủ tìm cách viết tên lên phiến đá.

Để trèo lên núi Đá Chồng, mọi người phải chui qua một gầm đá thấp, rồi vắt vẻo đi qua hơn 1 mét đường hẹp, tiếp đó phải leo bằng một dây thừng đã được buộc trước đó.

Những người trèo lên được đều mang lá cờ Việt Nam để hò reo, ca hát và chụp ảnh.

Anh Nguyễn Văn Quân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) chia sẻ, nhóm có 4 người đến đây vì thấy núi Đá Chồng độc đáo, từ đây có thể ngắm hồ Yên Lập ngút tầm mắt.

 Vắt vẻo trèo qua phiến đá để lên núi Đá Chồng.

Phần tiếp giáp giữa núi Đá Chồng với sườn núi chỉ khoảng 1,2 mét

 Rất nguy hiểm nhưng không có biện pháp ngăn chặn

Theo người dân phường Minh Thành, núi này đã có từ lâu, gắn liền với sự tích của một vị tướng quân thời xưa. Trước năm 2010 không có ai lui tới đây, mãi đến gần đây các nhóm phượt thi nhau tìm về, có ngày lên đến cả chục đoàn.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Minh Thành Phạm Văn Thiệu cho biết, để đến được núi Đá Chồng, không cách nào khách phải đi bộ đường rừng vì đường lởm chởm đất đá.

 Nữ phượt thủ liều mạng trèo qua vách núi nguy hiểm

Cũng theo ông Thiệu, việc các thanh niên trèo lên núi này rất nguy hiểm nhưng không có biện pháp ngăn chặn.

“Chúng tôi chỉ thông báo trên loa đài của phường về việc này chứ cũng không có người trực ở khu vực núi vì đang thiếu cán bộ”, lời ông Thiệu.

 

Theo VietNamNet
Phạm Công
 
Trở về đầu trang
   Đá Chông cheo leo hiểm trở Quảng Ninh Liều mạng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Tour Nga trở lại, giá hơn 50 triệu đồng 84
  • Cuộc đời bí ẩn của 'công chúa tình báo' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 139
  • Bắc Ninh khai quật khẩn cấp 2 thuyền cổ được phát hiện dưới lòng ao 162
  • Chuyện 'chim hạc về trời' ở đền Cuông 229
  • Cây đa cổ thụ 13 gốc lớn nhất Việt Nam 395
  • Ấn Độ: Lễ hội lớn nhất thế giới dự kiến thu hút hơn 350 triệu người tham gia 218
  • Khách Tây sang Việt Nam du lịch, thích thú nhổ cỏ, nấu cám lợn, dắt trâu đi cày 198
  • Chiêm ngưỡng mẫu thiết kế khinh khí cầu kết hợp du thuyền độc đáo 226
  • Siêu du thuyền 600 tỷ đồng được canh phòng ở Hạ Long 367
  • Ngôi đình thờ tam tướng và “báu vật” nghìn tuổi 517
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch