• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

BMW đầu tư 750 triệu USD phát triển sản xuất hai mẫu xe Mini chạy điện tại Anh

12/9/2023 01:26 362
BMW tuyên bố đầu tư 600 triệu bảng Anh (750 triệu USD) vào các nhà máy Anh để phát triển thương hiệu Mini chạy điện vào năm 2030, mang lại động lực mới cho ngành công nghiệp ô tô của quốc gia này hậu Brexit.

Theo Reuters, từ năm 2026, nhà sản xuất ô tô cao cấp của Đức sẽ sản xuất 2 mẫu xe điện tại nhà máy Mini ở Oxford - Mini Cooper 3 cửa và xe địa hình (crossover) nhỏ gọn Mini Aceman.

Như vậy, quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện của thương hiệu Mini không bắt đầu cho đến hết năm 2025, Mini sẽ giới thiệu mẫu xe chạy xăng cuối cùng vào năm 2025.

Giám đốc sản xuất BMW Milan Nedeljkovic cho biết, nhà máy bắt đầu sản xuất các mẫu xe điện kể từ năm 2030, nhiều mẫu xe sẽ được xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới.

Khoản đầu tư của Tập đoàn BMW vào các cơ sở sản xuất Swindon, Hams Hall và Oxford ở Anh đã vượt quá 3 tỷ bảng Anh kể từ năm 2000. Đặc biệt, nhà máy Oxford chỉ là nơi sản xuất xe Mini điện từ ​​năm 2019 nhưng sẽ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập vào năm 2023. Hoạt động sản xuất xe điện không chỉ tiếp tục mà còn mở rộng. Nhà lãnh đạo thương hiệu Mini Stefanie Wurst giải thích thêm:

“Mini luôn ý thức được giá trị lịch sử của thương hiệu, Oxford đã và vẫn là trái tim của thương hiệu này. Tôi rất vui mừng khi hai mẫu Mini mới chạy hoàn toàn bằng điện, Mini Cooper và Mini Aceman được sản xuất tại Oxford, khẳng định định hướng của công ty tới một tương lai chạy hoàn toàn bằng điện.”

“Nhu cầu ngày càng gia tăng với các phương tiện không phát thải tại địa phương cho thấy sự mong muốn của cộng đồng Mini toàn cầu đối với phương tiện giao thông không phát thải. Tại Oxford. công ty sẽ đáp ứng nhu cầu xe điện trên thế giới ở mức độ cao nhất.”

Nguyên mẫu ý tưởng xe Mini Aceman chạy điện. Ảnh: Mini

Trả lời phỏng vấn của các nhà báo ở Oxford, ông Nedeljkovic cho biết, công ty BMW muốn sử dụng pin sản xuất tại châu Âu, lắp đặt cho các mẫu Mini mới sản xuất tại Oxford, nhưng không nói rõ liệu các bộ pin có được cung cấp từ Anh hay không. Ông lưu ý rằng, khả năng này phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn của thị trường Anh đối với các nhà cung cấp của công ty.

Hai mẫu xe tương tự cũng được sản xuất tại Trung Quốc, hoạt động việc xuất khẩu những xe điện Mini chạy pin này sẽ bắt đầu vào năm 2024.

Phát biểu tại Oxford, Bộ trưởng kinh doanh Anh Kemi Badenoch cho biết: "Chúng tôi muốn ngành sản xuất ô tô không chỉ phát triển Anh, mà Vương quốc Anh còn trở thành trung tâm sản xuất ô tô tốt nhất trên thế giới, đây là một phần của chiến lược đó."

Một chiếc BMW Vision Neue Klasse trưng bày bên cạnh logo của công ty tại Triển lãm ô tô Munich IAA Mobility 2023, Munich, Đức, ngày 4/9/ 2023. Reuters/Angelika Warmuth /File Photo

Ông Badenoch từ chối bình luận về mức trợ cấp mà BMW nhận được cho kế hoạch sản xuất xe điện Mini. Truyền thông Anh đưa tin khoản tài trợ có trị giá là 75 triệu bảng Anh (94 triệu USD).

BMW cũng sẽ đầu tư vào nhà máy ở Swindon, sẽ sản xuất phụ tùng cho các mẫu xe Mini. Ông Nedeljkovic cho biết, còn quá sớm để đề cập đến hoạt động trong tương lai của nhà máy sản xuất động cơ ở Hams Hall, gần Birmingham.

BMW đầu tư 750 triệu USD vào các nhà máy ở Anh để sản xuất xe điện thương hiệu Mini. Video Reuters

Chiếc Mini nguyên bản nhỏ, nhanh và giá cả phù hợp đã được tung ra thị trường vào năm 1959, đến nay vẫn được BMW quan tâm phát triển kể từ khi nhà sản xuất xe ô tô hồi sinh thương hiệu này vào năm 2001, nhưng tương lai của mẫu xe ở Anh rơi vào tình trạng không chắc chắn trong nhiều năm, trở nên trầm trọng hơn do lo ngại những bất ổn kinh tế liên quan đến Brexit sẽ buộc công ty phải chuyển địa điểm sản xuất về Đức, sang Trung Quốc hoặc đến một quốc gia thứ ba.

Hiện nay, ngành công nghiệp ô tô Anh vẫn gặp khó khăn khi các nhà sản xuất ô tô của cả Anh và Châu Âu kêu gọi trì hoãn thực hiện "quy tắc xuất xứ" hậu Brexit, theo đó 45% giá trị của một xe điện được bán ở Liên minh Châu Âu phải đến từ Anh hoặc EU từ năm 2024 để tránh bị đánh thuế.

“Ngành công nghiệp ô tô đang phản đối EU,” Badenoch phản đối tại Oxford, cho rằng áp đặt thuế quan đối với ô tô do EU và Anh sản xuất sẽ chỉ có lợi cho các nhà sản xuất Trung Quốc và ngành cần thêm thời gian để xây dựng năng lực địa phương.

Trịnh Thái Bằng

Nguồn: VietTimes

Trở về đầu trang
   Anh công ty BMW dầu tư nhà máy ô tô Anh sản xuất xe điện Mini phát triển ngành công nghiệp xe điện
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Ba chuyến bay khai trương sân bay Long Thành
  • Ra mắt ứng dụng Cao Bằng tourism, phục vụ phát triển du lịch
  • Nền tảng “Visit Vietnam" góp phần vận hành du lịch bằng dữ liệu thống nhất
  • Du lịch số Việt Nam phát triển ra sao với sự "hậu thuẫn" của công nghệ?
  • Quảng Ninh: Hoàn thiện dữ liệu số là bước then chốt để phát triển du lịch
  • Ra mắt 4 hành trình du lịch di sản Hà Nội ứng dụng công nghệ số
  • Kết nối các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên AI: Hành trình từ Nha Trang đến Boston
  • Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ tư thuộc sở hữu của hãng
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long Thành
  • TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch thông minh, nâng tầm trải nghiệm
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến có...

    Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, theo đề xuất của Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty...

    340
  • Rõ dần kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao...

    Dự án Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, có tốc độ khai thác tuyến chính lên tới...

    338
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long...

    Siêu dự án sân bay Long Thành đang tập trung gần 14.000 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thi...

    283
  • Xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún

    Ngày 20/11, Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát...

    243
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn...

    Nép mình yên bình ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh) là bảo tàng sống...

    236

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch