• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Các kỹ sư Nhật Bản nghiên cứu chế tạo vải có thể sưởi ấm hoặc làm mát cho người dùng.

26/10/2022 17:45 482
Các kỹ sư dệt may Nhật Bản đang nghiên cứu phát triển một loại sợi vải đặc biệt, có thể làm mát khi trời nóng và sưởi ấm khi trời lạnh, phục vụ cho những người hoạt đông ở môi trường luôn thay đổi và những ứng dụng khác.

Hãy tưởng tượng một loại vải có thể hạ nhiệt khi trời nóng và sưởi ấm khi trời lạnh cho người mặc. Đó chính xác là công trình khoa học các kỹ sư tại Đại học Shinshu, Nhật Bản đang nghiên cứu.

Các kỹ sư dệt may tại Đại học Shinshu, Nhật Bản đã dệt ra một loại vải có thể nóng lên hoặc hạ nhiệt tùy thuộc vào nhiệt độ bên ngoài. Vải được dệt từ các sợi nano siêu mịn có chứa vật liệu “thay đổi pha” (PCM) đặc biệt có thể lưu trữ và giải phóng một lượng lớn nhiệt.

“Loại vải này có thể được sử dụng như một hệ thống quản lý nhiệt cá nhân, giúp người dùng duy trì nhiệt độ thoải mái. Vải cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng đặc biệt khác. Ví dụ, như một vật liệu đóng gói bên ngoài để điều chỉnh nhiệt độ của thiết bị điện tử và pin điện,” GS Hideaki Morikawa trả lời phỏng vấn của indianexpress.com qua email cho biết.

GS Morikawa là tác giả của bài báo về công trình nghiên cứu, được đăng trên tạp chí ACS Nano.

Công việc trong nhiều ngành công nghiệp, như kho lạnh, nướng bánh, và những ngành khác, đòi hỏi người lao động phải thay đổi các môi trường làm việc có các nhiệt độ rất khác nhau như một phần công việc. Môi trường công việc với nhiệt độ thay đổi liên tục khiến người lao động không thoải mái và rất dễ bị ốm. Phương pháp thường dùng là thay đổi quần áo liên tục. Nhân viên kho lạnh sẽ rất bất tiện khi phải mặc áo quần ấm mỗi khi vào tủ đông và cởi ra khi ra ngoài.

Môi trường làm việc phức tạp là nơi có thể ứng dụng PCM hiệu quả. Khả năng hấp thụ và giải phóng nhiệt của vật liệu là vải có thể hấp thụ nhiệt trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao và giải phóng khi nhiệt độ môi trường trở nên mát hơn.

Các loại vải như vậy thường sử dụng các vật liệu thay đổi pha (PCM) có thể lưu trữ và sau đó giải phóng một lượng lớn nhiệt khi vật liệu thay đổi pha (hoặc trạng thái của vật chất, ví dụ, từ rắn sang lỏng).

Một trong những vật liệu như vậy là parafin, về nguyên tắc có thể được kết hợp vào vật liệu dệt theo những cách khác nhau. Khi nhiệt độ của môi trường xung quanh parafin đạt đến điểm nóng chảy, trạng thái vật lý của vật chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng đồng thời hấp thụ nhiệt. Sau đó, nhiệt lại được giải phóng khi nhiệt độ đạt đến điểm đóng băng của parafin.

Nhưng những vật liệu này có hàng loạt vấn đề phải giải quyết. Một chiếc áo phông sẽ không thực dụng nếu được làm từ vật liệu dễ tan chảy khi ra ngoài trời nắng nóng.

Các nhà khoa học đã đưa ra một số phương pháp nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp các “vi nang” nhỏ chứa các PCM vào những ứng dụng khác nhau. Nhưng theo GS Morikawa, công nghệ này “không đủ linh hoạt cho bất kỳ ứng dụng mang đeo thực tế nào”.

Nhóm nghiên cứu của GS Morikawa chuyển sang một phương pháp khác, được gọi là quay điện đồng trục, liên quan đến kỹ thuật bố trí nhiều hệ thống cấp dung dịch để điện quay đồng thời 2 hoặc nhiều dung dịch polymer từ các mao quản đồng trục. Kỹ thuật quay điện là phương pháp sản xuất sợi có đường kính được tính bằng nanomet. Nhóm nghiên cứu đã quay một sợi nano với một PCM được bao bọc ở trung tâm của sợi.

Sau đó, nhóm nghiên cứu tiếp tục ghép nối vật liệu được bao bọc PCM này với hai công nghệ khác: vật liệu phản ứng quang và lớp phủ dẫn điện nhiệt. Vật liệu phản ứng quang học hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp và lớp phủ nhiệt điện chuyển nhiệt thừa thành điện năng. Loại vải này kết hợp 3 công nghệ khác nhau để mở rộng phạm vi các môi trường có thể được sử dụng.

 Quy trình sản xuất sợi vải thông minh hấp thụ và tỏa nhiệt

Theo Morikawa, "trước mắt còn một chặng đường dài trước khi được công nghiệp hóa và sản xuất quy mô lớn" loại vải đặc biệt này. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các cấu hình khác nhau của vải trong dải nhiệt độ từ 0 đến 80 độ C. Trong thử nghiệm vật liệu đáp ứng được yêu cầu hấp thụ và thải nhiệt, chất lượng sợi vải không bị suy giảm theo thời gian trong các điều kiện khác nhau.

Những thử nghiệm này trước mắt chỉ mang tính lý thuyết, cho thấy hướng chế tạo loại vải thay đổi theo nhiệt độ, nhưng kỹ thuật quay điện đồng trục là một quy trình phức tạp mà GS Morikawa nhấn mạnh, có những "yêu cầu nghiêm ngặt đối với kỹ thuật kéo sợi", khiến kỹ thuật này hiện không thực tế khi ứng dụng ngoài phòng thí nghiệm. Ngoài ra, polymer dẫn điện, được sử dụng trong vải có giá thành cao và các nhà nghiên cứu cần phải tìm ra một chất khác thay thế, rẻ hơn trong tương lai.

Trở về đầu trang
   Nhật Bản nghiên cứu chế tạo vải thay đổi nhiệt độ môi trường
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Robot gia dụng Reflex: Viễn cảnh “quản gia” humanoid bước vào đời sống thực
  • Robot humanoid Tesla Optimus nhảy múa rất điệu nghệ
  • Robot hình người đạt độ chính xác 96% khi chơi bóng tennis thời gian thực
  • Bắc Kinh chạy thử giải bán marathon robot hình người, chuẩn bị nâng cấp lớn cho năm 2026
  • Robot “thách thức trọng lực” có thể chạy từ mặt đất lên tường
  • LYNX M20 Pro: Sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ tích hợp và hiệu suất hoạt động ngoài thực địa
  • Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện
  • Robot Nhật Bản “chiếm sóng” tại IREX 2026 – triển lãm robot lớn nhất thế giới
  • Trung Quốc ra mắt robot hình người nhanh nhất thế giới
  • Robot Atlas gây ấn tượng mạnh với màn nhào lộn xoay vòng mượt như vận động viên
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Lên núi Ngũ Phong xem tái hiện hành trình làm dâu...

    Hàng ngàn người dân và du khách hội tụ về núi Ngũ Phong để tham dự lễ hội nhằm tưởng nhớ...

    395
  • Lễ hội Chùa Du Anh - nét đẹp văn hoá đầu xuân

    Ngày 25/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tại Chùa Du Anh, UBND xã Vĩnh Lộc đã tổ...

    388
  • Lễ Tế Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di tích Quốc gia...

    Sáng 5/3 tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột), Bảo tàng Đắk...

    388
  • Hội xuân Núi Bà Đen 2026: Rộn ràng sắc xuân, đậm...

    Diễn ra trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Hội xuân núi Bà Đen...

    367
  • Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần Xuân Bính Ngọ...

    Đêm 2/3 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần...

    352

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch