• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Công nghệ NASA được sử dụng để sạc pin xe điện với tốc độ chỉ 5 phút

14/10/2022 01:44 495
Công nghệ thử nghiệm được thiết kế để làm mát thiết bị trong không gian có thể giảm thời gian cần thiết để sạc một chiếc xe điện (EV) xuống còn 5 phút hoặc ít hơn, NASA cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện, công nghệ do NASA và Đại học Purdue phát triển để sử dụng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cũng có thể được sử dụng để sạc xe điện (EV) với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tốc độ hiện nay.

Theo báo cáo của NASA, kỹ thuật mới, được gọi là “sự sôi dòng chảy được làm mát”, có thể tăng cường lượng dòng điện từ bộ sạc EV lên khoảng 1.400 ampe - gần gấp 5 lần tốc độ lên tới 520 ampe được cung cấp cho EV.

Dòng điện sạc càng cao thì nhiệt càng tỏa ra càng nhiều. Với công nghệ này, NASA có thể mở ra cánh cửa cho dòng điện nhanh hơn mà không có nguy cơ các bộ phận bị quá tải nhiệt.

Ban đầu, đun sôi dòng lạnh được thực hiện để đảm bảo các hệ thống phức tạp duy trì nhiệt độ cụ thể trong không gian. Những sứ mệnh không gian dự kiến ​​sẽ sử dụng công nghệ này để kiểm soát nhiệt độ của những hệ thống điện hạt nhân phân hạch không rõ ràng, máy bơm nhiệt nén hơi và các hệ thống kiểm soát nhiệt và cung cấp hỗ trợ tiên tiến sự sống trên tàu vũ trụ, trên bề mặt của Sao Hỏa và Mặt Trăng .

Trong một bài viết được đăng trên blog NASA Science,  NASA giải thích, công nghệ này cũng có thể mở đường cho việc áp dụng rộng rãi hơn các loại xe điện.

“Công nghệ tương tự này có thể khiến việc sở hữu một chiếc ô tô chạy bằng điện ở đây trên Trái đất dễ dàng và khả thi hơn. Việc áp dụng công nghệ mới này làm (giảm) thời gian cần thiết để sạc một chiếc xe nhanh chưa từng có, do đó loại bỏ một trong những rào cản chính đối với việc phổ cập sử dụng xe điện trên toàn thế giới.” NASA viết

Các nhà nghiên cứu của NASA và công ty Purdue cho biết: Thông thường, cần mất khoảng 20 phút để sạc lại xe điện tại trạm trên đường và vài giờ khi sử dụng trạm sạc tại nhà với các bộ sạc xe điện tiêu chuẩn có xu hướng cung cấp thấp hơn 150 amps.

Hệ thống mới của NASA có thể được sử dụng để “cung cấp gấp 4,6 lần dòng điện của bộ sạc xe điện nhanh nhất trên thị trường hiện nay bằng phương pháp loại bỏ tới 24,22 kilowatt nhiệt”.

Để kiểm tra tính khả thi của công nghệ, nhóm nghiên cứu do Issam Mudawar, Giáo sư Kỹ thuật Cơ khí Betty Ruth và Milton B. Hollander thuộc thuộc Đại học Purdue đã phát triển “Thí nghiệm làm sôi và ngưng tụ dòng chảy' (FBCE), trong quá trình này nhóm nghiên cứu chạy các thí nghiệm dòng chất lỏng hai pha truyền nhiệt trong môi trường vi trọng lực thời gian dài trên ISS.

Trong thử nghiệm, “chất làm mát chất lỏng điện môi (không dẫn điện) được bơm qua cáp sạc, hấp thu nhiệt hình thành tư dây dẫn mang dòng điện”. Sử dụng công nghệ FBCE, nhóm nghiên cứu cho biết đã đạt được 2.400 amps dọc theo một sợi cáp bằng phương pháp sử dụng đun sôi dòng chảy được làm mát.

Thông tin về công nghệ của NASA được đưa ra khi doanh số bán xe điện đang trên đà đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay, theo bản cập nhật “Theo dõi Tiến độ Năng lượng Sạch” được Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố gần đây. Cơ quan này cho biết, doanh số bán xe điện trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi vào năm 2021, chiếm gần 9% thị trường xe hơi và kỳ vọng doanh số bán hàng kỷ lục trong năm nay “nâng lên đến 13% tổng doanh số bán xe hạng nhẹ trên toàn cầu”.

Tại Anh, 23 nhà khai thác điểm sạc EV bao gồm Ionity, Instavolt và Osprey gần đây đã ký một bức thư thúc giục Thủ tướng cắt giảm thuế VAT đối với trạm sạc EV công cộng , mô tả đây là một "sự can thiệp đơn giản, chi phí tương đối thấp" do giá điện cao, đe dọa sự sẵn sàng của người tiêu dùng" chuyển sang xe điện.

Trong tương lai, Đại học Purdue có kế hoạch làm việc với các nhà sản xuất cáp sạc hoặc cáp điện để thử nghiệm nguyên mẫu công nghệ trên xe điện trong vòng hai năm tới.

Trịnh Thái Bằng

Nguồn VietTimes

Trở về đầu trang
   Công nghệ thử nghiệm NASA sạc pin tốc độ cao
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Trải nghiệm thú vị với du lịch đường sắt
  • Quảng bá hình ảnh Lâm Ðồng trong không gian mạng toàn cầu
  • Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong du lịch
  • Quảng Ninh: Du lịch thông minh
  • Mua ngay vé tàu Tết trên ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”
  • Cẩn trọng khi sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến
  • Đặt dịch vụ du lịch trực tuyến: cần cảnh giác và lựa chọn an toàn
  • Từ 1/12 mua vé máy bay, kiểm tra an ninh sẽ bằng VNeid và sinh trắc học
  • Du lịch Quảng Ninh trên hành trình số hóa
  • Ra mắt show đêm “Lửa Xô-viết” - Tái hiện lịch sử bằng ánh sáng và nghệ thuật 3D mapping
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Cao Bằng: Vai trò của người dân bản địa trong giữ...

    Du lịch cộng đồng đang trở thành một trong những hướng phát triển bền vững tại tỉnh. Với...

    235
  • Hướng dẫn viên du lịch góp sức quảng bá nét đẹp...

    Bắc Ninh đang là điểm đến hấp dẫn với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú, cảnh...

    181
  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    160
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    150
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    145

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch