• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Công ty Úc đóng phà chở khách chạy điện lớn đầu tiên trên thế giới

18/1/2023 22:43 389
Năng lượng điện đang chứng minh khả năng thay thế nhiên liệu hóa thạch khi chiếc phà điện lớn nhất thế giới, có khả năng chở 2.100 hành khách và phương tiện sẽ được giao trong 2 năm nữa.

Phà điện lớn nhất thế giới chuẩn bị ra khơi

Incat Tasmania, nhà sản xuất phà hai thân (catamaran) cao tốc (HSC) của Úc đã sẵn sàng cho ra mắt chiếc phà Utility Ro-Pax dài 148 mét (485,5 feet), rộng 32 m (105 feet), được gọi là Hull 096, đây sẽ là chiếc phà điện lớn nhất thế giới, cung cấp cho nhà điều hành Buquebus có trụ sở tại Argentina vào năm 2025.

Phà chạy bằng pin điện lớn nhất thế giới này do Revolution Design và Incat chế tạo, được trang bị hai động cơ điện (5 – 9,6 MW) dưới thân tàu. Chiếc phà đi biển có thể chở tới 2.100 hành khách và 226 phương tiện, chạy với tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ trên khoảng cách 100 hải lý.

Phà mới cũng bao gồm các máy phát điện đa nhiên liệu, một biện pháp tạm thời cho đến khi có các giải pháp sạc trên bờ, lúc đó các module máy phát/thùng chứa nhiên liệu sẽ được dỡ bỏ và tàu sẽ chỉ hoạt động bằng điện. Cáp sạc có thể thu vào sẽ được lắp đặt ở cổng và mạn phải, sạc nhanh trong 30 đến 40 phút đồng thời có cơ chế sạc điện qua đêm.

Công ty Buquebus, điều hành một số tàu Incat ở Nam Mỹ sẽ sử dụng chiếc phà này để vận chuyển hành khách giữa Argentina và Uraguay.

Con tàu ban đầu được dự định chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhưng do ảnh hưởng của phong trào điện khí hóa toàn cầu, cả hai công ty Incat và Buquebus đều thống nhất sử dụng điện, không gây phát thải khí nhà kính cho môi trường và khách hàng.

Nhà sáng lập Tập đoàn Incat, Robert Clifford, phát biểu về cách chiếc phà điện mới sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp:

“Vận chuyển với khí thải bằng 0 là tương lai, Incat có trụ sở tại Tasmania, một trong số ít địa bàn trên hành tinh đã thực hiện vận chuyển với phát thải bằng 0, hiện sẵn sàng cách mạng hóa đội tàu vận chuyển thế giới bằng giải pháp cung cấp các tàu vận tải nhẹ, không khí thải đầu tiên trên thế giới.”

Việc hoán đổi động cơ điện đòi hỏi phải thiết kế lại rất nhiều, Clifford cho biết, công ty sẽ thay thế 500 tấn động cơ, thiết bị đi cùng và thùng nhiên liệu bằng 400 tấn pin để duy trì trọng lượng nhẹ.

 

Clifford lưu ý, công ty quyết định sử dụng hợp kim nhôm thay cho thép để chế tạo, khiến con tàu giảm đến một nửa trọng lượng, đồng thời chuyển đổi từ tàu chạy nhiên liệu hóa thạch sang phà điện sẽ không làm tăng thêm chi phí so với tàu truyền thống.

Cố vấn chiến lược của Incat, Peter Gutwein, cung cấp thông tin về hợp đồng mua sắm nói:

"Cung cấp chiếc phà điện chạy bằng pin lớn đầu tiên trên thế giới cho Buquebus sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng theo cấp số nhân các tàu điện lớn hạng nhẹ trên thị trường quốc tế. Thế giới cần có những con tàu vận tải lớn, nhẹ không phát thải khí CO2 và công ty đã tăng số lượng lực lượng lao động, mở rộng cơ sở sản xuất để sẵn sàng cho sự chuyển đổi của các tàu vận tải biển từ động cơ đốt trong sang hoàn toàn chạy bằng năng lượng sạch (điện năng)."

Trịnh Thái Bằng

Nguồn: VietTimes

Trở về đầu trang
   Úc phà chạy bằng điện lớn nhất thế giới chuẩn bị chuyển giao
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Số hóa và công nghệ giúp du lịch bền vững nhanh “cán đích”
  • Chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn của đội Việt Nam - Niềm tự hào Z121
  • Nhựa thế hệ mới tan được trong nước biển
  • AI thành trợ lực cho du lịch Việt
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý và xúc tiến du lịch
  • Khách hàng bị “sập bẫy” lừa đảo công nghệ cao nhiều nhất khi lên kế hoạch du lịch qua liên kết mạng
  • Phú Thọ: Huyện Đoan Hùng khai thác di tích lịch sử trong phát triển du lịch và giáo dục địa phương
  • Lạng Sơn: Số hoá di sản
  • Thái Nguyên - Hành trình về nguồn
  • Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong ngành du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch