• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Khẩu trang kháng khuẩn sử dụng nhiều lần chống SARS-CoV-2

9/9/2020 15:11 1196
Trang thiết bị bảo vệ cá nhân trở nên vô cùng cần thiết trong nỗ lực làm chậm tiến trình lây lan đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

Khẩu trang trở thành vật sử dụng bắt buộc trong cộng đồng, trở thành vô cùng cần thiết để bảo vệ một bộ phận lớn dễ bị tổn thương trong xã hội, nhưng số lượng khẩu trang quá lớn sử dụng một lần lại gây ra một vấn đề mới đối với môi trường.

László Forró, Chủ nhiệm Phòng thí nghiệm Vật lý Vật chất phức hơp thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Lausanne (EPFL) cho biết: “Trong các bệnh viện, những chiếc khẩu trang được để vào các thùng đặc biệt và xử lý thích hợp.

“Nhưng ngoài xã hội, việc sử dụng chúng tương đối khó kiểm soát, khẩu trang bị ném vào các thùng rác mở và thậm chí bị vất trên đường phố, những khẩu trang này trờ thành nguồn ô nhiễm mới cho môi trường và sẽ không có dấu hiệu ngừng lại. Những khẩu trang đã dùng có thể trở thành các bẫy lây nhiễm và cộng đồng không làm bất cứ điều gì để tiêu hủy và ngăn chặn nguy cơ này”.

Thấy được nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lan truyền dịch bệnh, Forró và nhóm các nhà đồng nghiệp của phòng thí nghiệm phát triển một loại khẩu trang mới có thể tái sử dụng, có đặc tính kháng khuẩn và kháng vi-rút.

Phát minh mới của nhóm nhà khoa học được công bố trên tạp chí Vật liệu Chức năng Tiên tiến (Advanced Functional Materials). Bản báo cáo khoa học cho biết, khẩu trang được chế tạo từ sợi nano titanium dioxide. Những sợi nano này, khi tiếp xúc với bức xạ tia cực tím, tạo ra các oxy phản ứng, như các gốc hydroxyl và hydrogen peroxide, tiêu diệt các mầm bệnh có thể gây lây nhiếm.

Ông Forró cho biết: “Bộ lọc của chúng tôi có khả năng hấp thụ độ ẩm đặc biệt tốt, nên có thể giữ lại các giọt nước mang vi rút và vi khuẩn. Điểm đặc biệt này tạo ra môi trường thuận lợi cho quá trình oxy hóa, được kích hoạt bởi ánh sáng mặt trời."

Thử nghiệm thực tế, các nhà khoa học chứng minh được, khẩu trang titanium dioxide bị ô nhiễm tiêu diệt vi khuẩn E.coli. rất hiệu quả khi tiếp xúc với tia cực tím UV chỉ 60 giây.

Bộ lọc titanium dioxide bẫy mầm bệnh và sử dụng ánh sáng để tiêu diệt

Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu Forró cho rằng, khẩu trang sẽ có hiệu quả chống lại các mầm bệnh khác, chẳng hạn như SARS-CoV-2, nhưng những tính chất này cần phải được chứng minh thực tế thông qua thử nghiệm.

Những sợi dây nano titanium dioxide đan khít rất ổn định nên những chiếc khẩu trang nano này giảm thiểu rủi ro cho người dùng, người đeo không hít phải các hạt hoặc sợi có hại như các khẩu trang thông thường.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, việc sản xuất khẩu trang rất dễ dàng mở rộng: “Công nghệ chúng tôi đề xuất, thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm, đã cho phép công suất sản xuất khoảng 100–200 m2 bộ lọc mỗi tuần.

Sản lượng này đủ để chế tạo 40 000–80 000 chiếc khẩu trang có thể tái sử dụng hàng tháng, ”. Các nhà khoa học khẳng định rằng, khẩu trang có thể được khử trùng và tái sử dụng tới 1000 lần, giảm thiểu đến tối đa các vấn đề về môi trường và sức khỏe cộng đồng nếu so với rác thải khẩu trang dùng một lần.

Hiện nay, chưa có phương pháp điều trị hoặc vắc xin nào khả thi cho COVID-19, được cung cấp rộng rãi trên thế giới, nên việc phòng ngừa là cách bảo vệ mạnh nhất của xã hội. Hơn thế nữa, trong tương lai khẩu trang kháng khuẩn sẽ là một trong những giải pháp an toàn, hiệu quả và bền vững giúp thế giới ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người. Những khẩu trang này rất có hiệu quả phòng chống bệnh dịch ở các quốc gia nghèo, khi vắc xin trong tương lai gần vẫn là vấn đề khó tiếp cận.

Theo KH&ĐS

Trịnh Thái Bằng

 
Trở về đầu trang
   Khẩu trang kháng khuẩn ngăn chặn virus corona lây lan diệt khuẩn bằng tia UV sử dụng nhiều lần
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Robot hình người đạt độ chính xác 96% khi chơi bóng tennis thời gian thực
  • Bắc Kinh chạy thử giải bán marathon robot hình người, chuẩn bị nâng cấp lớn cho năm 2026
  • Robot “thách thức trọng lực” có thể chạy từ mặt đất lên tường
  • LYNX M20 Pro: Sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ tích hợp và hiệu suất hoạt động ngoài thực địa
  • Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện
  • Robot Nhật Bản “chiếm sóng” tại IREX 2026 – triển lãm robot lớn nhất thế giới
  • Trung Quốc ra mắt robot hình người nhanh nhất thế giới
  • Robot Atlas gây ấn tượng mạnh với màn nhào lộn xoay vòng mượt như vận động viên
  • LimX Oli – robot humanoid Physical AI đa năng, đa dụng nhận thức cao
  • Giải đấu võ thuật robot hình người toàn cầu URKL mở đăng ký: Giải thưởng tới 10 triệu NDT
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Lên núi Ngũ Phong xem tái hiện hành trình làm dâu...

    Hàng ngàn người dân và du khách hội tụ về núi Ngũ Phong để tham dự lễ hội nhằm tưởng nhớ...

    389
  • Lễ hội Chùa Du Anh - nét đẹp văn hoá đầu xuân

    Ngày 25/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tại Chùa Du Anh, UBND xã Vĩnh Lộc đã tổ...

    384
  • Lễ Tế Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di tích Quốc gia...

    Sáng 5/3 tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột), Bảo tàng Đắk...

    369
  • Hội xuân Núi Bà Đen 2026: Rộn ràng sắc xuân, đậm...

    Diễn ra trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Hội xuân núi Bà Đen...

    361
  • Khai mạc Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính...

    Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng giêng năm...

    347

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch