• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Khoảng 5,3 tỷ chiếc điện thoại sẽ bị vất bỏ trong năm 2022

16/10/2022 17:28 426
Sự thay đổi thường niên của điện thoại thông minh đã khiến thiết bị điện tử này trở thành mối đe dọa gây ô nhiễm môi trường lớn. Dự kiến trong năm 2022, người tiêu dùng sẽ vất đi khoảng 5,3 tỷ chiếc điện thoại.

Không thể phủ nhận việc sở hữu một chiếc điện thoại thông minh mới là một điều thú vị. Một mô hình mới thường đi kèm với với camera tốt hơn, xử lý nhanh hơn, dung lượng bộ nhớ hơn, màn hình đẹp hơn và những tính năng mới.

Nhưng ngành kinh doanh điện thoại thông minh liên tục đổi mới này đang tàn phá môi trường, đặc biệt là khi đề cập đến việc vứt bỏ điện thoại cũ. Một nghiên cứu từ năm 2018 dự đoán rằng điện thoại thông minh và trung tâm xử lý dữ liệu sẽ là trang thiết bị gây tổn hại môi trường lớn nhiều trong lĩnh vực truyền thông, CNTT đến năm 2040.

Mặc dù có rất nhiều lựa chọn để tái chế, nhưng điện thoại thông minh, điện thoại và các thiết bị điện tử phế thải khác (WEEE) không được tái chế vì nhiều lý do.

Ước tính có khoảng 5,3 tỷ điện thoại di động các loại sẽ bị vứt bỏ vào năm 2022, theo Diễn đàn WEEE và Giám sát chất thải điện tử toàn cầu của Liên hợp quốc . Để có thể tưởng tượng được, những điện thoại không sử dụng này khi xếp chồng lên nhau sẽ cao khoảng 31.000 dặm (50,000km). Những thiết bị điện tử như máy tính xách tay và điện thoại di động bị ném vào bãi rác sẽ rò rỉ hóa chất độc hại ra môi trường.

Ngày 14/10, Diễn đàn WEEE, phối hợp với Chương trình Chu trình bền vững (SCYCLE) của Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên hợp quốc (UNITAR) công bố kết quả khảo sát do Diễn đàn WEEE thực hiện, nhằm điều tra lý do tại sao rất nhiều thiết bị điện tử không được sửa chữa hoặc tái chế. Những cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9/2022 với 8.775 hộ gia đình châu Âu ở 6 quốc gia (Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ý, Romania, Slovenia và 1 cuộc khảo sát độc lập ở Vương quốc Anh).

Kết quả khảo sát cho thấy, trung bình mỗi hộ gia đình có 74 sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, dụng cụ điện, máy sấy tóc, máy nướng bánh mì và các thiết bị khác. Trong tổng số 74 sản phẩm điện tử trung bình đó, 13 sản phẩm đang được lưu trữ, có nghĩa là 9 sản phẩm không sử dụng nhưng vẫn hoạt động và 4 sản phẩm bị hỏng.

Những thiết bị điện và điện tử (EEE) nhỏ được tích trữ phổ biến nhất là thiết bị điện tử tiêu dùng nhỏ và những phụ kiện như tai nghe, điều khiển từ xa, thiết bị gia dụng như đồng hồ, thiết bị công nghệ thông tin, điện thoại di động và điện thoại thông minh cũng như thiết bị chuẩn bị thực phẩm.

Một số lý do mà những người được hỏi đưa ra để tiếp tục sử dụng các trang thiết bị điện tử đã thải loại (WEEE) từ có thể cần những thiết bị này trong tương lai (46 %), giá trị tình cảm (13 %), và không thấy bất kỳ động cơ nào để tái chế (1 %).

Pascal Leroy, Tổng giám đốc Diễn đàn WEEE trong một thông cáo báo chí cho biết: “Năm 2022, chúng tôi tập trung vào rác thải của những điện tử nhỏ vì chúng rất dễ tích tụ không dùng đến và không được chú ý trong các hộ gia đình, hoặc thường xuyên bị vứt vào thùng rác thông thường. Mọi người có xu hướng không nhận ra rằng tất cả những vật phẩm tưởng chừng như không quan trọng này lại có rất nhiều giá trị và ở cấp độ toàn cầu đại diện cho khối lượng lớn. Các tổ chức trách nhiệm của các nhà sản xuất thuộc Diễn đàn WEEE, quản lý việc thu gom rác thải điện tử đang không ngừng nỗ lực nghiên cứu để vấn đề xử lý rác thải điện tử loại nhỏ trở nên đơn giản và thuận tiện cho xã hội”.

Một báo cáo nhằm phát triển ý tưởng của Liên Hợp Quốc cũng được phát hành ngày 14/10, mô tả những ý tưởng và lựa chọn toàn cầu nhằm giảm thiểu vấn đề rác thải điện tử thế giới, bao gồm việc thiết lập những tiêu chuẩn tái chế phổ quát và các tiêu chuẩn pháp lý.

 Lượng kim loại quý hiếm vàng, bạc, paladi thu được từ 1 tấn bảng mạch điện tử

Ngoài ra, tái chế WEEE có thể thu hồi một số vật liệu có giá trị như vàng, đồng, bạc và palađi, được tái sử dụng trong những sản phẩm khác.

Cũng theo ý tưởng được đề xuất, cách tốt nhất để sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, đến cuối vòng đời thì chuyển giao trực tiếp cho nhà sản xuất điện thoại, một cửa hàng bán lẻ hoặc thậm chí quyên góp cho một tổ chức từ thiện để tân trang lại. Ngoài ra, cũng có nhiều cách kéo dài vòng đời một chiếc điện thoại cũ bằng việc biến điện thoại thành đồng hồ báo thức, camera an ninh hoặc thiết bị đọc sách điện tử.

Trịnh Thái Bằng

Nguồn: VietTimes

Trở về đầu trang
   Điện thoại di động rác thải điện tử ô nhiễm môi trường tái chế
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Số hóa và công nghệ giúp du lịch bền vững nhanh “cán đích”
  • Chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn của đội Việt Nam - Niềm tự hào Z121
  • Nhựa thế hệ mới tan được trong nước biển
  • AI thành trợ lực cho du lịch Việt
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý và xúc tiến du lịch
  • Khách hàng bị “sập bẫy” lừa đảo công nghệ cao nhiều nhất khi lên kế hoạch du lịch qua liên kết mạng
  • Phú Thọ: Huyện Đoan Hùng khai thác di tích lịch sử trong phát triển du lịch và giáo dục địa phương
  • Lạng Sơn: Số hoá di sản
  • Thái Nguyên - Hành trình về nguồn
  • Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong ngành du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch