• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Nhà máy tái chế rác thải điện tử mini, cách tiếp cận mới giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường

18/2/2021 00:48 965
Các nhà khoa học Úc đang tạo ra sự khác biệt bằng phương pháp giải quyết các vấn đề trong hệ thống rác thải quy mô lớn, không phân hủy thành chất thải và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.

Khoảng 2,2 tỷ tấn rác trên thế giới mỗi năm được đưa đến những bãi chôn lấp hoặc bãi rác lộ thiên, không phân hủy và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy nhà khoa học và kỹ sư vật tư Veena Sahajwalla thuộc Đại học New South Wales ở Sydney, Úc phát triển một giải pháp giải quyết vấn đề này.

Theo Tạp chí Discover, Sahajwalla đã tạo ra các vi nhà máy rác thải hoặc những bộ xử lý rác quy mô nhỏ, có kích thước nhỏ khoảng 500 feet (152 m vuông) với một số máy tái chế chất thải và trở thành thành nguồn cung cấp nguyên vật liệu mới.

Các chuyên gia Úc hy vọng rằng, chiến lược tái chế tất cả trong một (all in one) hoàn toàn mới này có thể cải thiện những quy trình tái chế lỗi thời đang được sử dụng hiện nay.

Các nhà máy mini (microfactories) sản xuất nguyên vật liệu từ phế thải của Sahajwalla

Năm 2018, giáo sư Sahajwalla khai trương nhà máy mini xử lý chất thải đầu tiên tại Sydney, Australia. Sau một năm, cô mở thêm một nhà máy mini xử lý chất thải khác dành cho tái chế nhựa.

 

Cùng với những người bạn đồng nghiêp trong trường đại học và doanh nghiệp, nhà khoa học và nhóm nghiên cứu phòng thí nghiệm của bà đang nỗ lực thương mại hóa kiến thức chuyên môn về Microfactorie đã được cấp bằng sáng chế của họ. Theo Sahajwalla, số lượng máy móc quy mô nhỏ của máy móc sẽ cho phép đơn giản hơn trong sử dụng năng lượng tái tạo nếu so với cả một hệ thống xử lý rác thải quy mô lớn.

Hơn nữa, giải pháp các nhà máy mi ni sẽ giúp thành phố, thị trấn và các khu công nghiệp có thể tái chế lập tức rác thải của chính cơ sở và chuyển thành hàng hóa, vật tư mới tại địa điểm. Nhờ đó không cần phải vận chuyến xa các nguyên vật liệu tái chế từ các cơ sở chế biến tái chế đến các công xưởng sản xuất. Đã qua rồi thời kỳ các nhà cung cấp vật tư, linh kiện và các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa mới tách biệt hoàn toàn.

Phát minh của Sahajwalla phát triển khái niệm tái chế hệ thống công nghiệp truyền thống bằng cách chia nhỏ nguồn cung cấp nguyên vật liệu tái sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp điện tử tương đương. Các nhà máy tái chế rác công nghiệp mini lấy nguồn cung cấp từ các sản phẩm thế hệ trước đó và tái sản xuất các vật liệu mới.

Ví dụ, phá vỡ điện thoại thông minh và màn hình máy tính, chiết xuất silica từ thủy tinh và carbon từ vỏ nhựa có thể được thực hiện trong các nhà máy xử lý rác thải công nghiệp mini (microfactories). Sau đó, nguyên liệu được trộn vào các dây nano cacbua silic, tạo ra một vật liệu gốm tiêu chuẩn, được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp.

Năm 2019, khoảng 17,4% rác thải điện tử được tái chế. Phát minh tiên tiến của Sahajwalla nhằm tái tạo lại rác thải thải điện tử mang đến giải pháp hiệu quả cao cho việc tái chế lại rác thải trang thiết kỹ thuật số tiên tiến mà khối lượng ngày càng tăng. Cô nói: "Chúng ta có thể đạt được nhiều hơn nữa bằng các microfactories với nguồn cung cấp dồi dào hiện nay".

Sahajwall gọi đây là chữ "R" thứ tư hay còn được gọi là "tái tạo", thêm vào cụm từ phổ biến trong lĩnh vực rác thải làm ô nhiễm môi trường: giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế (reduce, reuse, recycle) và tái tạo (re-form)

Rác thải điện tử thế giới

Rác thải điện tử hay e-waste là những nhóm rác các vật dụng đang hoạt động hay bị hỏng được thải loại vào thùng rác hoặc tặng cho một đại lý bán lẻ từ thiện nào đó Goodwill. Nếu không bán được, đồ điện tử sẽ bị vứt đi và chất thành đống rác thải.

Một bài viết, được đăng tải trên Science Times cho biết, trang thiết bị điện tử thải loại tạo ra phần lớn rác thải trên thế giới, bắt đầu từ quá trình sản xuất và vận chuyển đến sản xuất nguồn lưu trữ cung cấp điện. Quá trình sản xuất trang thiết bị điện tử buộc phải sử dụng hóa chất độc hại, tạo ra khí nhà kính, gây ô nhiễm hệ thống thoát nước mà con người không thể phát hiện được bằng mắt thường.

Nhóm rác thải điện tử góp phần làm tăng nhanh chóng lượng rác thải không bị phân hủy trong môi trường, gây ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng cho môi trường sống. Về cơ bản, rác thải điện tử rất nguy hiểm do chứa hàng loạt hóa chất độc hại sinh ra từ các kim loại bên trong khi chôn lấp. Trong một thời gian không xa, rác thải điện tử sẽ là nhóm rác thải gây ô nhiễm và nguy hiểm hàng đầu, trên cả nhóm rác thải nhựa tổng hợp, vốn đang nhanh chóng đầu độc hành tinh chúng ta.

Nguồn: KH&ĐS

Trịnh Thái Bằng

Trở về đầu trang
   rác thải điện tử nhà máy xử lý rác thải điện tử mini sản xuất nguyên vật liệu tái tạo ô nhiễm môi trường
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Số hóa và công nghệ giúp du lịch bền vững nhanh “cán đích”
  • Chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn của đội Việt Nam - Niềm tự hào Z121
  • Nhựa thế hệ mới tan được trong nước biển
  • AI thành trợ lực cho du lịch Việt
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý và xúc tiến du lịch
  • Khách hàng bị “sập bẫy” lừa đảo công nghệ cao nhiều nhất khi lên kế hoạch du lịch qua liên kết mạng
  • Phú Thọ: Huyện Đoan Hùng khai thác di tích lịch sử trong phát triển du lịch và giáo dục địa phương
  • Lạng Sơn: Số hoá di sản
  • Thái Nguyên - Hành trình về nguồn
  • Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong ngành du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch