• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Nhật Bản phát triển máy nông nghiệp không người lái, sẽ thương mại hóa sản phẩm vào năm 2026

23/8/2023 23:45 544
Nikkei cho biết, nhà sản xuất máy nông nghiệp Nhật Bản Kubota đang có kế hoạch thương mại hóa máy kéo không người lái đầu tiên và những thiết bị nông nghiệp tự động hóa giám sát từ xa vào đầu năm 2026.

Công ty máy móc nông nghiệp đa quôc gia có trụ sở tại Osaka đang hợp tác với công ty Mỹ Nvidia phát triển các bộ vi xử lý đồ họa (GPU) cho camera được hỗ trợ AI. Các máy cũng sẽ được trang bị thiết bị định vị toàn cầu GPS.

Máy kéo không người lái của công ty Kubota Nhật Bản. Ảnh Nikkei Asia

Kubota bắt đầu phát triển các thiết bị tự động hóa nông nghiệp khi Nhật Bản đối mặt với sự sụt giảm nông dân. Mục đích chủ yếu của Kubota là thu hút lao động trẻ vào ngành nông nghiệp bằng phương pháp giảm khối lượng công việc nhà nông nhàm chán, thay vào đó là điều hành các robot nông nghiệp hiện đại.

Công ty có kế hoạch thương mại hóa máy kéo, máy trồng lúa và máy gặt đập liên hợp, sử dụng camera và AI vận hành các công việc nông nghiệp, phát hiện và tránh người và chướng ngại vật. Các kỹ thuật viên điều khiển có thể giám sát cùng lúc nhiều thiết bị robot nông nghiệp từ xa.

Những máy nông nghiệp này có khả năng hoạt động tự động cấp độ 3 theo quy định của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, có nghĩa là các thiết bị được giám sát từ các địa điểm bên ngoài khu vực canh tác. Đây cũng là các máy nông nghiệp tự lái, lần đầu tiên được chế tạo ở Nhật Bản.

Bộ Nông nghiệp dự kiến sẽ xây dựng các quy định và hướng dẫn cụ thể cho máy nông nghiệp tự động hóa cấp 3 trước khi những mô hình robot nông nghiệp của Kubota được thương mại hóa.

Máy móc nông nghiệp không người lái cấp độ 2 đã được thương mại hóa tại Nhật Bản. Những thiết bị này sử dụng laser và sóng siêu âm để phát hiện chướng ngại vật. Vận hành các loại máy móc cấp độ 2 yêu cầu một kỹ thuật viên điều khiển, được bố trí gần đó để trực tiếp theo dõi hoạt động của thiết bị.

Công ty máy móc xây dựng và nông nghiệp John Deere của Mỹ đã thương mại hóa máy kéo không người lái cấp 3, nhưng đó là những cỗ máy lớn, được chế tạo phù hợp với đất nông nghiệp rộng lớn của Mỹ nhưng không thích hợp với những trang trại nhỏ ở Nhật Bản.

Máy móc nông nghiệp của Kubota chế tạo có khả năng cơ động hiệu quả trong ruộng đất nông nghiệp hẹp, tăng cường độ chính xác của công việc canh tác. Kubota hy vọng, sau khi thương mại hóa sản phẩm ở Nhật Bản thành công, doanh nghiệp sẽ xuất khẩu máy móc sang các nước khác ở châu Á, nơi đồng rộng bị hạn chế về diện tích.

Những thiết bị không người lái có cùng tính năng với các thiết bị có người điều khiển có khả năng bán với giá cao hơn 20% đến 30%. Chủ tịch Kubota Yuichi Kitao cho biết, công ty đặt mục tiêu mô đun và đơn giản hóa công nghệ để có thể giảm giá thành, mở rộng thị trường sang các quốc gia châu Á.

Năm 2020, thống kê của Bộ Nông nghiệp cho biết, ở Nhật Bản có khoảng 1,74 triệu hộ nông dân, giảm 44% trong 20 năm qua,. Những nông dân lành nghề, có thể dạy và truyền các bí quyết nông nghiệp đang già đi.

Tự động hóa sẽ khiến công việc nông nghiệp dễ dàng và hiệu quả hơn, giúp những người nông dân lớn tuổi có được năng suất nuôi trồng cao, đồng thời cũng làm giảm tác động của cuộc khủng hoảng lao động bằng phương phép thu hút những người trẻ tuổi, có khả năng sử dụng các công nghệ hiện đại đến với đồng ruộng.

Trịnh Thái Bằng

Nguồn: VietTimes

Trở về đầu trang
   Nhật Bản công ty Kubota kế hoạch thương mại hóa máy kéo không người lái thiết bị nông nghiệp tự động hóa giám sát từ xa
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Du lịch bằng vé điện tử: Chạm để bắt đầu hành trình khám phá bản sắc Việt Nam
  • Tăng tốc số hóa ngành du lịch với trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số
  • Tìm giải pháp thúc đẩy du lịch thông minh
  • Quảng bá du lịch từ những khung hình “check-in”
  • Xu hướng truyền thông về du lịch
  • Tạo dựng môi trường thông tin lành mạnh
  • 93% du khách Việt yêu thích du lịch tự lái xe
  • Ứng dụng công nghệ số để hệ thống hóa dữ liệu hoạt động đặt tour, đặt phòng, truy vết lịch trình khi cần thiết
  • “Cẩm nang mở” - khám phá trọn vẹn miền đất biên cương
  • Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển robot hình người với tốc độ chóng mặt.
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn...

    Theo đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vừa...

    401
  • Cơ hội mở rộng thị trường du lịch từ sân bay Phan...

    Từ một vùng đất được đánh thức hơn 30 năm sau sự kiện nhật thực trên bãi biển, Phan Thiết...

    370
  • Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng...

    Sáng ngày 31/5, tại Khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương (số 75 Hàng Trống,...

    360
  • Đặc sắc không gian văn hóa nông nghiệp tại Lễ hội...

    Ngày 24/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã diễn...

    359
  • “Cẩm nang mở” - khám phá trọn vẹn miền đất biên...

    Tại Lào Cai, việc xây dựng Tủ sách điện tử du lịch tạo nên kho dữ liệu số phong phú về...

    344

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch