• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Những tế bào nào bị SARS-CoV-2 tấn công?

10/4/2020 11:12 1268
Các nhà khoa học từ Viện Y tế Berlin (BIH), Charité - Đại học Berlin và Phòng khám Thorax tại Bệnh viện Đại học Heidelberg tiến hành nghiên cứu các mẫu từ nhữngc bệnh nhân không nhiễm virus để xác định tế bào nào trong phổi và phế quản là mục tiêu mà coronavirus mới (SARS-CoV -2) gây nhiễm trùng.

Những nhà khoa học phát hiệnrrằng thụ thể của virus này có rất nhiều trong một số tế bào tiền tố nhất định, thường phát triển thành các tế bào đường hô hấp trên, mọc ra tương tự như tóc, được gọi là lông mao, sử dụng để quét chất nhầy và vi khuẩn ra khỏi phổi.

 

Hệ thống hô hấp, nơi coronavirrus tấn công

Các nhà khoa học Đức đã công bố phát hiện mới này trên Tạp chí EMBO.

Giáo sư Roland Eils và đồng nghiệp thuộc Phòng khám Thorax ở Heidelberg ban đầu thực hiện dự án nghiên cứu, vì sao có những người chưa bao giờ hút thuốc lịa bị ung thư phổi.

Nhóm nhà khoa học tiến hành phân tích mẫu bệnh phẩm của mười hai bệnh nhân ung thư phổi từ cả phần ung thư của phổi và các mô khỏe mạnh xung quanh. Nhóm cũng nghiên cứu các tế bào từ đường thở của bệnh nhân khỏe mạnh.

Sự lan truyền nhanh chóng của coronavirus khiến các nhà nghiên cứu thay đổi quan điểm về những dữ liệu thu được trong nghiên cứu nhưng chưa được công bố này.

Roland Eils, giám đốc sáng lập của Trung tâm y tế kỹ thuật số BIH cho biết, dữ liệu mà chúng tôi thu thập được từ những bệnh nhân không nhiễm coronavirus sẽ cung cấp thông tin quan trọng để hiểu sâu hơn về sự lây nhiễm virus.

Giáo sư Christian Conrad, cũng làm việc tại Trung tâm Y tế Kỹ thuật số BIH cho biết: “Chúng tôi muốn tìm ra những tế bào cụ thể mà coronavirus tấn công”.

Các nhà khoa học biết rằng protein spike (dằm) virut gắn vào một thụ thể ACE2 trên bề mặt tế bào. Ngoài ra, virus cần ít nhất một hoặc nhiều đồng yếu tố khác để có thể xâm nhập vào các tế bào.

Nhưng những tế bào nào có được các thụ thể và đồng yếu tố như vậy? Những tế bào gì trong bộ phận nào của hệ hô hấp đặc biệt dễ bị nhiễm SARS-CoV-2?

Soeren Lukassen, một trong những tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Sau đó, chúng tôi đã phân tích tổng cộng gần 60.000 tế bào để xác định xem các tế bào này có kích hoạt gen cho thụ thể và các đồng yếu tố tiềm năng hay không? về nguyên tắc những tế bào này có bị nhiễm coronavirus hay không.

Chúng tôi chỉ tìm thấy bản sao gen thụ thể ACE2 và đồng yếu tố TMPRSS2 trong rất ít tế bào và với số lượng rất nhỏ.

 “Sau khi đã có được kiến thức về những tế bào sẽ bị coronavirus tấn công, chúng ta có thể phát triển các liệu pháp hiệu quả nhắm mục đích chữa trị” Giáo sư Michael Kreuter từ Phòng khám Thorax tại Bệnh viện Đại học Heidelberg giải thích.

Nhưng vì sao quá trình nhiễm trùng rất khác nhau

Các nhà khoa học phát hiện một vấn đề khác trong nghiên cứu là mật độ thụ thể ACE2 trên các tế bào tăng theo độ tuổi và nam thường cao hơn nữ. Ông Eils nói: “đây có thể chỉ là một xu hướng, nhưng nhờ đó hiểu được vì sao SARS-CoV-2 lại lây nhiễm nhiều ở đàn ông hơn phụ nữ, những người cao tuổi lại dễ lây nhiễm hơn. Nhưng số lượng mẫu của chúng tôi vẫn còn quá nhỏ để đưa ra kết luận, vì vậy chúng tôi cần lặp lại những nghiên cứu này trong các nhóm bệnh nhân lớn hơn”.

Roland Eils giải thích: “Những kết quả này cho chúng ta thấy rằng, virus hoạt động với chọn lọc cao và phụ thuộc vào một số tế bào của con người để lây lan và phát triển. Càng hiểu sâu hơn về sự tương tác giữa virus và tế bào vật chủ, chúng ta có thể phát triển các chiến lược ngăn chặn và chữa trị hiệu quả”.

Ông và các nhà nghiên cứu khác tiếp tục nghiên cứu những bệnh nhân COVID 19 để xác định xem virus thực sự lây nhiễm các tế bào này hay không và lây nhiễm như thế nào.

Ông Eils phân tích: “Chúng tôi muốn tìm hiểu tại sao nhiễm trùng lại diễn ra lành tính ở một số bệnh nhân, nhưng gây ra bệnh nặng ở những người bệnh khác. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ xem xét kỹ những tế bào miễn dịch trong mô bị nhiễm bệnh.

Chúng tôi cũng cần phải tìm hiểu, sau khi virus Covid-19 tấn công các tế bào tiền tố, phát triền thành các tế bào dạng lông mao trên đường hô hấp trên, hệ thống hô hấp đã bị tổn thương như thế nào để có thể tìm ra giải pháp ngăn chặn nguy cơ bệnh tăng nặng và dẫn đến tử vong?”

Nguồn: KH&ĐS
 Trịnh Thái Bằng tổng hợp
Trở về đầu trang
   Hệ thống hô hấp Coronavirrus Covid-19 tế bào thụ thể ACE2
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Robot gia dụng Reflex: Viễn cảnh “quản gia” humanoid bước vào đời sống thực
  • Robot humanoid Tesla Optimus nhảy múa rất điệu nghệ
  • Robot hình người đạt độ chính xác 96% khi chơi bóng tennis thời gian thực
  • Bắc Kinh chạy thử giải bán marathon robot hình người, chuẩn bị nâng cấp lớn cho năm 2026
  • Robot “thách thức trọng lực” có thể chạy từ mặt đất lên tường
  • LYNX M20 Pro: Sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ tích hợp và hiệu suất hoạt động ngoài thực địa
  • Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện
  • Robot Nhật Bản “chiếm sóng” tại IREX 2026 – triển lãm robot lớn nhất thế giới
  • Trung Quốc ra mắt robot hình người nhanh nhất thế giới
  • Robot Atlas gây ấn tượng mạnh với màn nhào lộn xoay vòng mượt như vận động viên
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Lên núi Ngũ Phong xem tái hiện hành trình làm dâu...

    Hàng ngàn người dân và du khách hội tụ về núi Ngũ Phong để tham dự lễ hội nhằm tưởng nhớ...

    395
  • Lễ Tế Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di tích Quốc gia...

    Sáng 5/3 tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột), Bảo tàng Đắk...

    389
  • Lễ hội Chùa Du Anh - nét đẹp văn hoá đầu xuân

    Ngày 25/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tại Chùa Du Anh, UBND xã Vĩnh Lộc đã tổ...

    388
  • Hội xuân Núi Bà Đen 2026: Rộn ràng sắc xuân, đậm...

    Diễn ra trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Hội xuân núi Bà Đen...

    367
  • Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần Xuân Bính Ngọ...

    Đêm 2/3 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần...

    352

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch