• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Ô nhiễm nhựa toàn cầu sắp đến điểm giới hạn không thể phục hồi

4/1/2022 18:24 681
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ Thụy Điển, Na Uy và Đức, công bố trên tạp chí Science ngày 2/7 cho thấy, mức xả thải nhựa hiện nay trên toàn cầu đang gây ra những tác động có khả năng không thể phục hồi trong tương lai.

Theo nhóm nghiên cứu, ô nhiễm nhựa trở thành mối đe dọa toàn cầu, cần phải có những chính sách cấp nhà nước phù hợp, thúc đẩy những hành động quyết liệt nhằm giảm mạnh lượng rác thải nhựa ra môi trường.

Ô nhiễm nhựa môi trường tiệm cận đỉnh không thể phục hồi

Đến thời điểm này, có thể tìm thấy rác thải nhựa khắp mọi nơi trên hành tinh: từ sa mạc, trên đỉnh núi cao đến đáy đại dương sâu và vùng tuyết ở Bắc Cực. Tính đến năm 2016, ước tính lượng rác thải nhựa toàn cầu ra các hồ, sông và đại dương trên thế giới từ 9 đến 23 triệu tấn mỗi năm, một lượng lớn gần gấp đôi chôn lấp trên đất liền. Đến năm 2025, những con số này ​​sẽ tăng gấp hai lần nếu không có những chính sách quyết liệt hạn chế lượng rác thải nhựa trên toàn thế giới.

Thùng nhựa xanh trên đại dươngdo tàu nghiên cứu SONNE của Đức thu được trong chuyến hải trình SO268/3 qua Bắc Thái Bình Dương từ Vancouver đến Singapore mùa hè năm 2019. Nguồn: © Gritta Veit-Köhler Senckenberg

Matthew MacLeod, GS tại Đại học Stockholm, tác giả của công trình nghiên cứu cho biết, rác thải nhựa trở thành mối đe dọa lớn cho đời sống xã hội, rò rỉ ra môi trường khắp mọi nơi, ngay cả ở những quốc gia có cơ sở hạ tầng xử lý rác thải tốt nhất. Lượng rác thải nhựa tiếp tục gia tăng dù nhận thức về mối nguy hại ô nhiễm nhựa của các nhà khoa học và công chúng cao hơn đáng kể trong những năm gần đây.

Mine Tekman, Nghiên cứu sinh TS tại Viện Alfred Wegener của Đức, đồng tác giả nghiên cứu nhấn mạnh, ô nhiễm nhựa không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là vấn đề kinh tế, chính trị. Những giải pháp hiện nay như công nghệ tái chế và thiêu huy không đủ và thế giới phải giải quyết vấn đề tận gốc.

Cua biển bám trên vật phẩm macroplastic, do tàu nghiên cứu SONNE của Đức thu được trong chuyến hải trình SO268/3 qua Bắc Thái Bình Dương từ Vancouver đến Singapore mùa hè năm 2019. Nguồn: © Gritta Veit-Köhler Senckenberg

Thế giới đang thúc đẩy những giải pháp công nghệ nhằm tái chế và loại bỏ nhựa ra khỏi môi trường, người tiêu dùng tin rằng nhựa sẽ được tái chế hoàn toàn. Nhưng trên thực tế, công nghệ tái chế và phân hủy nhựa có rất nhiều hạn chế, các nước có cơ sở hạ tầng tốt đã và đang xuất khẩu chất thải nhựa sang các nước nghèo hơn.

Để giảm lượng rác thải nhựa cần có những chính sách cứng rắn, quyết liệt như giới hạn sản xuất nhựa nguyên sinh, thúc đẩy tăng giá trị nhựa tái chế, cấm xuất khẩu chất thải nhựa trừ khi xuất khẩu sang một quốc gia có khả năng tái chế tốt hơn dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế.

Những vùng xa xôi, không thể thu gom don dẹp ô nhiễm nhựa môi trường

Nhựa tích tụ trong môi trường khi lượng rác thải vượt quá lượng được tiêu trừ từ những các sáng kiến làm sạch và những quá trình phân hủy tự nhiên của môi trường, diễn ra trong một quy trình nhiều giai đoạn, được gọi là phong hóa.

Theo phân tích của Hans Peter Arp, GS Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU), sự phong hóa nhựa xảy ra do nhiều quá trình khác nhau, phụ thuộc vào thời tiết, liên tục thay đổi do biến đổi khí hậu khiến quá trình phong hóa làm thay đổi những đặc tính của ô nhiễm nhựa. Sự phân hủy diễn ra rất chậm và không thể ngăn chặn sự tích tụ rác, do đó nhựa bị phong hóa tiếp tục gây ô nhiễm với số lượng ngày càng tăng, tồn tại lâu dài khiến môi trường có nguy cơ ô nhiễm không thể phục hồi.

Rác thải nhựa lọc từ thực phẩm thải loại thu gom ở Na Uy sau khi lên men thành khí sinh học và phân bón đất. Ảnh: Caroline Hansen và Heidi Knutsen, NGI

 

Theo Annika Jahnke, GS Đại học RWTH Aachen, đồng tác giả nghiên cứu, những vùng môi trường xa, rác thải mảnh vụn nhựa không thể loại bỏ bằng thu gom, dọn dẹp. Dưới tác động của thời tiết, sự phong hóa nhựa tạo ra một số lượng rất lớn những hạt nhựa nano và vi mô, những hóa chất độc hại có trong nhựa và polymer nhựa thấm vào môi trường. Rác thải nhựa trong môi trường liên tục chuyển động, chuyển hóa phức tạp với những tác động nguy hại không thể dự đoán.

Nguy cơ tiềm ẩn sự hủy hoại môi trường không thể phục hồi

Những tổn thất nặng nề mà ô nhiễm nhựa gây ra đối với mọi hệ sinh thái và nhiễm độc môi trường sống, đòng thời liên kết với những yếu tố khí hậu, thời tiết tiêu cực do biến đổi khí hậu, gây căng thẳng môi trường ở các vùng sâu vùng xa, tạo thành những tác động tiêu cựu trên phạm vi toàn cầu.

Những tác động của rác thải nhựa là sự trầm trọng hơn ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên toàn cầu, mất đa dạng sinh học ở đại dương do ô nhiễm nhựa làm tăng thêm tác hại của việc đánh bắt quá mức phục hồi của hệ sinh thái biển, liên tục mất môi trường sống của nhiều loại thủy hải sản do thay đổi nhiệt độ nước, nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và sự hiện diện của hóa chất độc hại.

Mối đe dọa của rác thải nhựa và biến đổi khí hậu có thể gây ra những tác động lớn trên quy mô toàn cầu, không thể phục hồi trong tương lai. Sự kết hợp giữa rác thải nhựa và biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có những chính sách cấp thiết và hành động nhanh chóng quyết liệt để giảm lượng rác nhựa thải ra môi trường, đồng thời cũng giảm đáng kế những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Trịnh Thái Bằng

Nguồn: KH&ĐS

Trở về đầu trang
   Ô nhiễm nhựa ô nhiễm môi trường không thể phục hồi
0   Tổng số:

Các tin khác

  • LimX Oli – robot humanoid Physical AI đa năng, đa dụng nhận thức cao
  • Giải đấu võ thuật robot hình người toàn cầu URKL mở đăng ký: Giải thưởng tới 10 triệu NDT
  • Robot hình người đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ
  • Robot hình người Trung Quốc thực hiện các động tác vũ đạo đường phố
  • Người máy chiến binh - robot của EngineAI ở Thâm Quyến
  • Chuyển đổi số - "đòn bẩy" để hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh
  • Chuyển đổi số - "đòn bẩy" để hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh
  • Xu hướng xê dịch 2026: Khi công nghệ số và cá nhân hóa chi phối toàn bộ hành trình
  • Công nghệ số mở lối du lịch Thái Nguyên
  • Số hóa ngành du lịch: Chuyển đổi nhanh để phát triển toàn diện, bền vững
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Bảo vật quốc gia, bia ma nhai ngự chế của vua Lê...

    Là một trong số ít bia đá lưu giữ bút tích của vua Lê Thái Tổ, nhưng Bia Ma nhai Ngự chế...

    421
  • Tưng bừng nhiều đường hoa, hội chợ Xuân Bính Ngọ...

    Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan và trải nghiệm không khí Tết của người dân Thủ...

    367
  • Bảo vật quốc gia bia ma nhai độc nhất vô nhị tại...

    Hệ thống bia ma nhai động Kính Chủ (Hải Dương) là một kho tàng đá thiên nhiên "độc nhất...

    345
  • Bảo vật quốc gia - Bia Ma nhai Ngự chế tại Cao...

    Cao Bằng tự hào vì còn lưu lại nhiều dấu tích văn hóa người xưa để lại trong suốt quá...

    339
  • Lên núi Ngũ Phong xem tái hiện hành trình làm dâu...

    Hàng ngàn người dân và du khách hội tụ về núi Ngũ Phong để tham dự lễ hội nhằm tưởng nhớ...

    328

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch