• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Tại Mỹ, pin xe điện lithium-ion, sử dụng nguyên liệu kim loại tái chế sắp được sản xuất

12/9/2023 16:59 364
Trong tương lai gần, trên thị trường sẽ có pin xe điện sử dụng vật liệu tái chế. Ngày 12/9, Electrek cho biết, 4 công ty tại Mỹ sẽ liên kết sản xuất pin lithium-ion, sử dụng kim loại tái chế lần đầu tiên ở quốc gia này.

Nhà sản xuất pin toàn cầu, tập đoàn sản xuất hóa chất Baden Aniline và Soda (BASF) của Đức tại Mỹ, nhà sản xuất bộ lưu trữ điện năng graphene Nanotech Energy có trụ sở tại Florida, doanh nghiệp tái chế pin lithium-ion Công ty Công nghệ Pin Mỹ (ABTC ) và công ty Vật liệu Tiên tiến TODA có trụ sở tại Ontario, chuyên sản xuất vật liệu hydroxit kim loại cho các nhà sản xuất pin sạc lại sẽ liên doanh để tạo ra hệ thống khép kín vòng tròn nội địa cho pin xe điện lithium-ion (EV).

Kim loại thu được trong quá trình tái chế pin xe điện Lithium-ion. Ảnh Electrek

Ông Daniel Schönfelder, phó chủ tịch cao cấp về kim loại cơ bản và tái chế pin tại BASF tuyên bố: “Quan hệ hợp tác này sẽ cho phép BASF và Nanotech sản xuất pin lithium-ion dành cho xe điện có hàm lượng tái chế đáng kể tại Mỹ.”

Phương thức hoạt động của liên minh 4 công ty như sau: ABTC sẽ tái chế pin phế liệu và vật liệu không đạt tiêu chuẩn, sản phẩm phụ trong dây chuyền sản xuất pin xe điện thí điểm ở Chico, bang California và tại nhà máy sản xuất thương mại theo kế hoạch của công ty Nanotech.

Những kim loại thu được sau tái chế từ ABTC sau đó được chuyển đổi thành vật liệu hoạt động điện hóa, đòi hỏi thực hiện 2 bước: sản xuất vật liệu tiền chất và sản xuất vật liệu hoạt tính cực âm.

Tiền chất của pin là vật liệu ở giai đoạn cuối cùng trước khi trở thành cực âm hoặc thành phần nguyên liệu tạo thành cực âm. Vật liệu cực âm là nguyên liệu thô quan trọng quyết định hiệu suất của pin xe điện.

Trong vòng tròn liên minh này, TODA sẽ sản xuất vật liệu tiền chất mới và BASF sẽ sản xuất vật liệu hoạt tính cực âm mới ở Battle Creek, bang Michigan, từ những kim loại có được từ tái chế pin như niken, coban, mangan và lithium mà ABTC thu hồi.

Nanotech và BASF sau đó sẽ sử dụng những vật liệu tái chế thu được để sản xuất pin. Chương trình sản xuất thương mại chu trình khép kín sẽ bắt đầu vào năm 2024.

BASF, công ty đang cung cấp dịch vụ tái chế và vật liệu hoạt tính cực âm trên cơ sở kim loại tái chế cho biết, sử dụng kim loại tái chế trong sản xuất pin xe điện lithium-ion EV mới sẽ giảm thải CO2 trong quy trình sản xuất pin khoảng 25% so với quy trình sử dụng kim loại khai thác từ các mỏ châu Á trong nhiều năm. BASF gần đây cũng đã công bố triển khai công nghệ tái chế pin ở châu Âu.

Lượng xe điện được sản xuất và cung cấp trên thị trường tiếp tục gia tăng với tộc độ cao, chính quyền tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng pin lithium nội địa và các dự án tái chế pin xe điện tại Mỹ. Năm 2022, Bộ Năng lượng Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp khoản ngân sách 3,1 tỷ USD tài trợ cho các công ty thành lập nhà máy sản xuất pin. Tháng 6, Bộ Năng lượng tiếp tục thông báo sẽ cung cấp 192 triệu USD tài trợ cho các công ty tái chế pin.

Trịnh Thái Bằng

Nguồn: VietTimes

Trở về đầu trang
   Mỹ công ty sản xuất pin tái chế pin xe điện sử dụng vật liệu tái chế sản xuất pin lithium-ion
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Ba chuyến bay khai trương sân bay Long Thành
  • Ra mắt ứng dụng Cao Bằng tourism, phục vụ phát triển du lịch
  • Nền tảng “Visit Vietnam" góp phần vận hành du lịch bằng dữ liệu thống nhất
  • Du lịch số Việt Nam phát triển ra sao với sự "hậu thuẫn" của công nghệ?
  • Quảng Ninh: Hoàn thiện dữ liệu số là bước then chốt để phát triển du lịch
  • Ra mắt 4 hành trình du lịch di sản Hà Nội ứng dụng công nghệ số
  • Kết nối các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên AI: Hành trình từ Nha Trang đến Boston
  • Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ tư thuộc sở hữu của hãng
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long Thành
  • TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch thông minh, nâng tầm trải nghiệm
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến có...

    Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, theo đề xuất của Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty...

    340
  • Rõ dần kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao...

    Dự án Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, có tốc độ khai thác tuyến chính lên tới...

    337
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long...

    Siêu dự án sân bay Long Thành đang tập trung gần 14.000 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thi...

    283
  • Xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún

    Ngày 20/11, Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát...

    239
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn...

    Nép mình yên bình ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh) là bảo tàng sống...

    235

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch