Theo một báo cáo khoa học công bố trực tuyến 
trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm ACS. Hợp chất là một phần của nhóm phân 
tử, có tên gọi là salicylanilid được thiết kế trong phòng thí nghiệm của
 GS.TS Kim Janda, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Y học Worm tại Scripps 
Research, La Jolla, California.
GS.TS Janda nói: “Từ 10 đến 15 năm trước, các nhà khoa học đã biết, 
salicylanilid có tác dụng chống lại một số loại virus nhất định. Nhưng 
hợp chất này chỉ hoạt động hạn chế trong đường ruột và có vài vấn đề về 
độc tính."
Hợp chất do phòng thí nghiệm Janda thiết kế giải quyết được cả hai 
vấn đề trên trong các thử nghiệm trên chuột và tế bào, hoạt động như một
 hợp chất kháng vi-rút và chống viêm với những đặc tính tăng cường hiệu 
quả khi sử dụng ở dạng thuốc viên.
Salicylanilid lần đầu tiên được phát hiện ở Đức vào những năm 1950, 
được sử dụng để điều trị tình trạng nhiễm giun ở gia súc. Những phiên 
bản salicylanilide là thuốc niclosamide được sử dụng trên người và động 
vật ngày nay để điều trị sán dây. Các nhà khoa học đã nghiên cứu về 
những đặc tính chống ung thư và kháng khuẩn của hợp chất này và hiện 
đang nghiên cứu tính kháng virus để sử dụng cho điều trị lây nhiễm 
Covid-19.
Hợp chất salicylanilide biến đổi mà Janda chế tạo ra là một trong 60 
hợp chất đã tạo cách đây nhiều năm cho một dự án khác. Khi virus SARS-CoV-2 trở thành đại dịch toàn cầu đầu năm 2020, biết rằng hợp chất 
có đặc tính kháng virus, GS.TS Janda bắt đầu sàng lọc bộ sưu tập cũ, thử
 nghiệm trên tế bào với các cộng tác viên từ Sorrento Therapeutics và 
Phân hiệu Y tế của Đại học Texas. Sau khi thu được kết quả đầy hứa hẹn, 
Janda làm việc với Tiến sĩ nghiên cứu miễn dịch học Scripps John 
Teijaro, tiến hành các nghiên cứu trên chuột.
Một hợp chất đặc biệt ấn tượng, được nhóm nghiên cứu gọi đơn giản là 
"No11", khác với các loại thuốc chữa bệnh sán dây thương mại là khả năng
 vượt qua thành ruột và hấp thụ vào máu, không có những độc tính với cơ 
thể.
GS.TS Janda nói: “ Các hợp chất Niclosamide chỉ hạn chế trong đường 
tiêu hóa, do đó là nơi ký sinh trùng cư trú, sử dụng thuốc này để điều 
trị Covid-19 sẽ là không logic, nhưng hiện đang cần loại thuốc sinh học 
có sẵn, không có độc tính cho cơ thể như niclosamide."
Theo GS Janda, khoảng 80% salicylanilide No11 có thể đi vào máu nếu 
so với khoảng 10% thuốc trị ký sinh trùng niclosamide, loại thuốc gần 
đây được đưa vào thử nghiệm lâm sàng như một phương pháp điều trị 
Covid-19.
Các thí nghiệm cho thấy, trong số nhiều hợp chất salicylanilid được 
sửa đổi mà Janda chế tạo ra trong phòng thí nghiệm, No11 có khả năng 
ngăn chặn lây nhiễm coronavirus hiệu quả. Hợp chất salicylanilid tác 
động lên cách virus gửi vật liệu di truyền vào những tế bào bị nhiễm, 
quá trình này được gọi là endocytosis (sinh nội bào).
Quá trình sinh nội bào đòi hỏi virus tạo ra một gói lipid bọc xung 
quanh các gens di truyền của virus. Gói thông tin này đi vào tế bào bị 
nhiễm và tan ra, bộ máy sản xuất protein của tế bào bị nhiễm bệnh đọc 
gens và tạo ra các bản sao virus mới. No11 có thể ngăn chặn sự tan của 
gói tin lipid.
GS.TS Janda nói: “Cơ chế kháng virus của hợp chất là yếu tố then 
chốt. Cơ chế này ngăn không cho vật liệu virus thoát ra khỏi endosome và
 bị phân hủy. Quá trình này không cho phép dễ dàng tạo ra các phần tử 
virus. Điểm quan trọng là hợp chất tác động bên trong các tế bào chứ 
không phải trên các gai của virus, do đó hợp chất có thể ngăn chặn sự 
lây lan không phụ thuộc vào các biến thể mới như Delta và Lambda”.
Ông phân tích: “Cơ chế này không phụ thuộc vào protein spike của 
virus, những biến thể mới tương lai sẽ không khiến chúng ta phải tìm 
kiếm các phân tử mới như sử dụng vắc xin hoặc kháng thể”.
Ngoài ra, No11 làm dịu tình trạng viêm nhiễm độc hại tiềm ẩn ở động 
vật nghiên cứu, điều này có ý nghĩa quan trọng để điều trị suy hô hấp 
cấp tính do nhiễm trùng Covid-19 đe dọa tính mạng. No11 giảm mức độ 
interleukin 6, một protein tin hiệu, nguyên nhân chính gây ra chứng 
viêm, thường phát hiện trong các giai đoạn tiến triển của Covid-19.
Hiện nay, thế giới khẩn cấp cần thiết những loại thuốc tốt hơn để 
ngăn chặn Covid-19 do sự xuất hiện của những biến thể mới, có khả năng 
lây nhiễm cao, gia tăng tỉ lệ tử vong toàn cầu. GS.TS Janda cho biết, 
salicylanilide No11 được chế tạo từ rất lâu trước đại dịch và đã chứng 
minh được tính an toàn.
Sau khi chiến đấu với căn bệnh nhiễm trùng do loại vi khuẩn có tên là
 Clostridioides difficile cách đây khoảng 10 năm, Janda nhận thấy, cần 
phải có những lựa chọn điều trị tốt hơn. Các chủng vi khuẩn C. difficile
 đa kháng thuốc là nguyên nhân chính làm bùng phát bệnh tiêu chảy kháng 
thuốc trong những cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu và ở những người
 thường sử dụng thuốc kháng sinh.
Là giám đốc của Viện Worm, tập trung nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng 
do ký sinh trùng gây lên, GS.TS Janda rất quen thuộc với salicylanilid 
và biết rõ những đặc tính kháng khuẩn của hợp chất. Phòng thí nghiệm của
 ông có hẳn một "thư viện" những salicylanilid được sửa đổi, một số hợp 
chất có hiệu quả rất cao chữa trị C. difficile. Công ty dược phẩm 
Sorrento Therapeutics đã xin được cấp phép sử dụng bộ sưu tập này, trong
 đó có salicylanilide No11.
Janda nói: “Salicylanilide No11 thực sự là hợp chất cuối cùng trong 
phòng thí nghiệm để chống lại C. difficile vì không hạn chế trong đường 
ruột như chúng tôi mong muốn. Nhưng salicylanilide No 11 có rất nhiều 
đặc tính tích cực, có thể sử dụng như một loại thuốc điều trị tiềm năng 
Covid-19."