• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Khối doanh nghiệp tư nhân “hiến kế” nhằm nâng xếp hạng du lịch Việt Nam tới năm 2021

TITC – Chiều ngày 2/5/2019, tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019, ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tóm tắt các nội dung hiến kế từ khối doanh nghiệp tư nhân về phát triển du lịch.
 

Phát biểu tại phiên toàn thể, ông Vũ Thế Bình khẳng định, du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, hiện có hơn 40 nghìn doanh nghiệp du lịch với khoảng 2 triệu lao động và đóng góp lớn cho GDP. Tại Hội thảo chuyên đề diễn ra vào sáng cùng ngày với chủ đề “Thu hút khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày tại Việt Nam, nâng xếp hạng du lịch Việt Nam tới năm 2021”, các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực du lịch đã có một số đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc và cam kết nỗ lực tham gia vào phát triển du lịch. 

Thứ nhất, về vấn đề miễn thị thực cho các nước đến Việt Nam, khối doanh nghiệp cho rằng đây là vấn đề mở đầu nhằm đưa du lịch Việt Nam phát triển. Khối doanh nghiệp đề xuất miễn thị thực cho 3 nước (Australia, New Zealand, Canada), đồng thời, các doanh nghiệp cũng cam kết thúc đẩy tăng trưởng 10 - 20% khách du lịch từ những thị trường này.

Thứ hai, về vấn đề phát triển nhân lực du lịch – một mục tiêu quan trọng trong phát triển du lịch. Để phát triển nhân lực du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hiện nay thì phải khuyến khích sự kết nối giữa các trường và doanh nghiệp, khối doanh nghiệp đề nghị Chính phủ cho phép, tạo điều kiện thành lập mô hình “trường trong doanh nghiệp”.

Thứ ba, về xúc tiến du lịch, Quỹ Phát triển du lịch theo mô hình quản lý tài chính nhà nước sẽ làm hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn của tư nhân, vì vậy đề nghị Chính phủ nghiên cứu và tận dụng nguồn lực tư nhân. Bên cạnh đó, về vấn đề mở văn phòng đại diện du lịch ở nước ngoài, đề nghị Chính phủ cho phép mở văn phòng xúc tiến du lịch ở một số nước là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam (trước mắt là Anh và Australia), khối tư nhân sẽ đảm bảo toàn bộ vấn đề kinh phí và tổ chức duy trì hoạt động trong 4 năm – ông Vũ Thế Bình cho biết.

Thứ tư, về nâng cấp hạ tầng hàng không, khối doanh nghiệp đề nghị Chính phủ tạo điều kiện cấp phép thêm các hãng hàng không mới, đi cùng với đó là triệt để cải cách sự trùng lặp về quy trình thủ tục. Trong đó, cần mở rộng mô hình sân bay Vân Đồn (sân bay đầu tiên được xây dựng 100% vốn doanh nghiệp) cho các sân bay khác.

Thứ năm, về triển khai chiến lược phát triển du lịch, đề nghị Chính phủ cho phép khối tư nhân xây dựng Chương trình hành động quốc gia để thu hút khách từ những thị trường trọng điểm có chi trả cao.

 

Ngoài ra, những vấn đề như môi trường du lịch, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước… chưa được trình bày tại phiên lần này sẽ được đệ trình và gửi Chính phủ sau. 

Sau phiên hiến kế, các cơ quan nhà nước đã có phiên đối thoại, trao đổi về các kiến nghị, đề xuất của khu vực tư nhân. Với kiến nghị về thủ tục thành lập hãng hàng không, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đây là ngành nghề có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nên cần có thẩm quyền của Chính phủ. Doanh nghiệp xin cấp giấy kinh doanh của ngành dựa trên Luật Hàng không. Cơ quan quản lý cũng sẽ rà soát nếu các điều khoản của luật liên quan trùng lặp sẽ tiến hành lược bỏ như điều kiện về vốn.

Liên quan đến vấn đề thị thực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, Bộ Ngoại giao luôn sát cánh với ngành du lịch trong quảng bá Việt Nam ra nước ngoài. Về chính sách đơn phương mở thị thực cho một số quốc gia theo đề xuất của doanh nghiệp, Bộ Ngoại giao cho rằng cần đảm bảo nhiều nguyên tắc. Hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về đơn phương miễn thị thực cho các quốc gia theo lộ trình, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An và nhiều đơn vị liên quan đang xây dựng cơ chế chính sách trong việc nhập - xuất nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích du lịch.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 diễn ra từ ngày 2-3/5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tại Diễn đàn, du lịch là 1 trong 6 vấn đề then chốt được đưa ra thảo luận và bàn bạc. Những đề xuất, sáng kiến tại Diễn đàn lần này được coi là cơ sở nhằm thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển kịp so với các quốc gia, hướng tới mục tiêu nâng năng lực xếp hạng du lịch Việt Nam tới năm 2021.

Khánh Trang

Trở về đầu trang
   Diễn đàn Kinh tế tư nhân hiến kế giải pháp năng lực xếp hạng du lịch
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đà Nẵng: Định vị thương hiệu thành phố sự kiện
  • Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển du lịch ẩm thực
  • Việt Nam - Thiểm Tây (Trung Quốc) tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối trao đổi khách du lịch
  • UN Tourism: Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới
  • Lợi thế mới từ du lịch y tế
  • Đắk Lắk: Doanh nghiệp du lịch bứt phá sau sáp nhập
  • Chiến lược tiếp thị mới cho các hãng hàng không
  • Về rừng ngập mặn Xuân Thủy
  • Du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất thế giới nửa đầu 2025
  • Lâm Đồng: Gỡ khó để du lịch đêm phát triển
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Những địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành A80

    211
  • Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?

    207
  • Đà Nẵng khởi công siêu tổ hợp văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ gần 80.000 tỷ đồng

    205
  • Du khách leo núi liên tiếp lạc đường, khu du lịch núi Bà Đen phát cảnh báo

    200
  • Những tour du lịch đặc sắc tại “tâm điểm Hà Nội"

    183
© 2025 Trang thông tin du lịch